Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy

GiadinhNet - Chiều 11/2 (tức 30 Tết), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế khuyến cáo tất cả các cơ sở y tế đẩy cấp độ lên cao nhất. Để chuẩn bị cấp độ cao nhất đó, Bệnh viện Chợ Rẫy phải bảo đảm an toàn bệnh viện theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát người ra vào bệnh viện, hạn chế thân nhân thăm nuôi…

"Hiện nay tất cả cơ sở y tế rất lo ngại các bệnh nhân có triệu về chứng hô hấp vì COVID-19. Hiện TP.HCM cũng có 33 ca nhưng thật sự hiện chúng ta đã phong tỏa đến 35 khu vực", Thứ trưởng cho hay.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm, làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bộ Y tế đã họp với Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố chuẩn bị kế hoạch khảo sát diện rộng hơn không chỉ truy vết các đối tượng có liên quan đến những ca bệnh vừa qua.

Thứ trưởng Y tế đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy cần lên kế hoạch định kỳ kiểm tra đối với các nhân viên y tế có tiếp cận với bệnh nhân trong thời gian dài, bệnh nhân nặng như Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Bệnh nhiệt đới, phòng khám bệnh… cùng đó là thực hiện công tác chăm lo bệnh nhân vui tết tại bệnh viện.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 30 tết. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thứ trưởng hoan nghênh Bệnh viện thời gian qua đã chủ động cử đội cơ động đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Gia Lai, giúp đỡ địa phương thực hiện đề án xây dựng Bệnh viện dã chiến.

Thứ trưởng chia sẻ: "Năm nay ngành y vui Tết nhưng không ăn Tết. Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và cả ngành y tế nói chung chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chủ động chống dịch COVID-19".

Vì thế, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cần động viên, khuyến khích các y, bác sĩ chăm sóc tốt cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân thở máy đang ở lại điều trị; đồng thời chuẩn bị tinh thần sẵn sàng khi Bộ Y tế hoặc TP Hồ Chí Minh có yêu cầu hỗ trợ trong việc phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là công tác xét nghiệm.

Bệnh viện trên tinh thần chủ động về người, máy móc, sinh phẩm để khi có sự điều phối của thành phố thì Bệnh viện tiếp nhận và trả lời kết quả nhanh nhất...

Nhân dịp năm mới, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chúc lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, tập thể công nhân viên chức Bệnh viện một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng. Thứ trưởng cũng chúc Bệnh viện đạt nhiều tiến bộ mới trong năm mới, đồng thời tiếp tục chung sức với cả nước, TP Hồ Chí Minh để có thể khống chế dịch COVID-19 trong thời gian ngắn nhất.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 9 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top