Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định về khả năng phục hồi của nam phi công người Anh sau cai ECMO

GiadinhNet- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định Việt Nam huy động lực lượng tinh tuý nhất về tri thức, phương tiện phục vụ điều trị bệnh nhân 91.


Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định về khả năng phục hồi của nam phi công người Anh sau cai ECMO - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 4/6, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19), cho biết hiện nay bệnh nhân 91 tỉnh, phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 1/5, cơ hoành phải hoạt động mạnh hơn; chức năng thận đã hồi phục, không còn phải chạy thận hỗ trợ, lọc máu.

Bệnh nhân đã ngưng sử dụng ECMO sáng 3/6. Tình trạng nhiễm trùng của nam phi công cũng giảm hơn so với thời điểm nhập viện Chợ Rẫy (cuối giờ chiều 22/5).

Đến thời điểm này khả năng phục hồi phổi của bệnh nhân đã đạt khoảng hơn 40%. Các bác sĩ hi vọng thời gian tới vùng phổi xơ sẽ gom lại, tình trạng phổi tốt hơn.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, mặc dù đã được ngưng sử dụng ECMO, duy trì thở máy. Tuy nhiên tình trạng của bệnh nhân 91 vẫn còn nặng, nguy cơ và diễn biến khó lường, do đó bệnh nhân cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số, hồi sức hô hấp và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc.

Bệnh nhân cũng còn cần nhiều tuần để cai máy thở, phục hồi chức năng vận động và các chức năng khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định về khả năng phục hồi của nam phi công người Anh sau cai ECMO - Ảnh 2.

Bệnh nhân 91 đã được cai ECMO sáng 3/6 nhưng vẫn duy trì thở máy.

"Việc điều trị cho bệnh nhân vẫn còn nhiều thách thức nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bệnh nhân đang được chăm sóc với chế độ tốt nhất" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định. Với nam bệnh nhân người nước ngoài này, Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, tổ chuyên gia thường xuyên hội chẩn với các bệnh viện để tạo điều kiện, huy động lực lượng tinh tuý nhất về tri thức, phương tiện, trang thiết bị, phục vụ điều trị.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết, Tổng lãnh sự Anh đã vào thăm bệnh nhân và đánh giá cao việc các y bác sĩ đã nỗ lực điều trị cho bệnh nhân.

Sau khi cai ECMO, tiên lượng khả năng phục hồi của bệnh nhân 91 tăng dần, đến nay khoảng 50%.

Thông tin của Tiểu ban Điều trị cho biết, trong những ngày tới, nam phi công sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng của vi khuẩn Burkholderia Cepacia và phòng ngừa những nguy cơ có thể nhiễm khuẩn mới.

Song song đó, bệnh nhân sẽ tiếp tục được tập vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi cải thiện về sức cơ cũng như chức năng hô hấp; dinh dưỡng cũng phải đảm bảo để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục.

Bộ Y tế vẫn chuẩn bị sẵn sàng một ê-kíp để ghép phổi cho bệnh nhân đủ tất cả các điều kiện vì bệnh nhân dù đã cai ECMO, phổi phục hồi 40% nhưng vẫn nhiều thách thức khó lường.

Hôm nay, Tiểu ban Điều trị và Hội đồng chuyên môn sẽ tổ chức cuộc hội chẩn 3 miền lần thứ 4 để tiếp tục có phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân 91.

Bệnh nhân 91 phát hiện bệnh hôm 18/3. Trong quá trình điều trị bệnh nhân này đột ngột trở nặng, trong đó có thời điểm phổi gần như bị đông đặc, sáng 6/4, bệnh nhân phải sử dụng đến kỹ thuật ECMO.

Tính đến nay, người đàn ông 43 tuổi này đã trải qua 78 ngày điều trị (hiện là bệnh nhân có số ngày điều trị dài nhất).

Với sự nỗ lực của các y bác sĩ, nam phi công người Anh có những tiến triển về sức khoẻ rõ rệt, cách đây vài ngày bệnh nhân đã lần đầu mỉm cười, tự cầm cốc uống nước, thực hiện được các y lệnh của y bác sĩ đưa ra.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top