Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ dâm có vô sinh?

Thứ hai, 14:47 12/09/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Em 25 tuổi mắc bệnh thủ dâm cũng khá lâu rồi. Mỗi lần em xuất tinh được ít. Em muốn hỏi liệu em có bị vô sinh không?

 
Hỏi: Em năm nay 25 tuổi mắc bệnh thủ dâm đến nay cũng khá lâu rồi. Mỗi lần em xuất tinh được ít. Em muốn hỏi liệu em có bị vô sinh không? Để kiểm tra tinh trùng có khỏe không, em phải đến đâu để kiểm tra? Mong tòa soạn giúp đỡ em.

DÅ©ng VÅ©

Trả lời: Bạn không nên lạm dụng thủ dâm. Điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bạn lạm dụng quá mức và có thể ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng sau này. Bạn có thể đến các bệnh viện phụ sản hoặc các bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra.
 
---
 
Hỏi: Khoảng 4 đến 5 ngày không quan hệ thì một bên tinh hoàn của tôi hơi tưng tức thì có bị làm sao không?

Tuan Hùng

Trả lời: Thông tin bạn cung cấp chưa đủ để có thể nói bạn có bị làm sao hay không. Bạn nên đi kiểm tra nam khoa xem sức khỏe sinh sản của bạn có vấn đề gì không.
 
---
 
Hỏi: Bạn trai em rất dễ bị kích thích, khi ngồi gần em dù chúng em không làm gì, không âu yếm quá đáng nhưng anh ấy luôn bị như thế. Có cách nào để làm giảm điều đó ở anh ấy không? (Chúng em không ngồi ở những nơi quá riêng tư). Cảm ơn rất nhiều.

TT

Trả lời: Điều này là bình thường đối với nam giới chưa có gia đình. Nếu bạn không có ý định đi quá giới hạn thì nên tránh gặp gỡ ở chốn riêng tư ít người, và nên tránh những cử chỉ thân mật gây kích thích cho bạn trai.
 
---

Hỏi: Dạo này dương vật của em bỗng xuất hiện 1 vết sưng, sờ vào thấy nổi cục bên trong và thỉnh thoảng có dịch trắng tiết ra. Theo bác sĩ em bị bệnh gì và có cách nào để chữa không, liệu có cần đi khám hay để tự khỏi. Rất mong bác sĩ tư vấn, em xin cảm ơn!

Tùng

Trả lời: Theo như bạn mô tả có khả năng bạn bị viêm nhiễm rồi. Để biết rõ tình trạng bệnh và phương pháp điều trị bạn nên đi khám nam khoa sớm.
 
---

Hỏi: Hiện tại em không thể cương cứng được như cách đây 3 năm về trước, dương vật không thể tự cương thẳng lên mà phải dùng tay kích thích, sự cương cứng cũng không quá được 30 giây và dương vật cương to nhưng vẫn chỉ chĩa xuống dưới, thường thì sẽ mềm rất nhanh. Em vẫn có thể quan hệ tình dục, nhưng đều phải tự kích thích nên rất khó khăn trong chuyện đó. Cho hỏi là có phải em bị rối loạn cương dương hay là liệt dương? Cách chữa trị như thế nào?

Hỏi về SKSL

Trả lời: Theo như thông tin bạn cung cấp có thể là bạn đã bị rối loạn cương dương. Tuy nhiên bạn nên đi khám nam khoa để được biết rõ nguyên nhân gây rối loạn cương dương do đâu và có biện pháp điều trị phù hợp.

BS Ngô Thị Đức Hạnh
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 14 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 17 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top