Thông điệp về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015: Cần dễ hiểu, ngắn gọn
GiadinhNet - "Các thông điệp chủ chốt về DS-KHHGĐ phải đảm bảo các tiêu chí dễ hiểu, gọn và sắc bén".
Bám sát dự thảo Chiến lược DS-SKSS
Các thông điệp về DS - KHHGĐ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Ảnh: T.G |
TS Dương Quốc Trọng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho biết, ngành dân số đã dự báo, cảnh báo các vấn đề như cơ cấu "dân số vàng", "già hóa dân số", "mất cân bằng giới tính khi sinh"... Đây cũng chính là những thông điệp để các nhà hoạch định chính sách, các ban, ngành liên quan và cả xã hội quan tâm, giải quyết. Hiện nay, các thông điệp tuyên truyền vấn đề già hóa dân số ở nước ta mới nặng về chăm sóc người cao tuổi, còn góc độ phát huy trí tuệ và tinh thần của người cao tuổi ở nước ta còn ít. Một số nước trên thế giới và trong khu vực đã làm rất tốt việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp cho người cao tuổi để tận dụng được kinh nghiệm, kiến thức mà họ có thể đáp ứng được.
TS Trọng cũng nhấn mạnh: Hiện số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của ta còn tiếp tục tăng, do đó việc tuyên truyền phòng tránh mang thai ngoài ý muốn rất cần thiết, trong đó đặc biệt chú trọng đến nhóm vị thành niên, thanh niên. Về việc nắm bắt, tận dụng cơ hội "dân số vàng" cần đưa ra các thông điệp: Muốn cạnh tranh với các nước trong khu vực chiếm ưu thế thì phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cạnh tranh bằng lao động có trình độ, chất xám cao.
Theo ông Đinh Công Thoan, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục DS- KHHGĐ, khi đưa ra các thông điệp về hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh, chúng ta không chỉ nêu hệ quả là thừa nam, thiếu nữ, khi nam giới trưởng thành khó lấy vợ, phải sống độc thân... Thông điệp đưa ra phải nhấn mạnh được hậu quả của việc nam giới không thể kết hôn sẽ dẫn đến tranh giành, cướp giật bạn tình, buôn bán phụ nữ... Ông Thoan cũng đề xuất trong thông điệp chủ chốt và khẩu hiệu phải toát lên được cả lợi thế và thách thức của cơ cấu dân số vàng và già hóa dân số.
Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện
Bà Trần Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ truyền thông - Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ cho rằng, các thông điệp cần chuẩn, cần tham khảo thêm dự thảo cuối cùng của Chiến lược DS-SKSS, chương trình mục tiêu và đặc biệt phải cập nhật các số liệu mới nhất. Trong các thông điệp cũng cần đưa ra được sự tham gia của các bộ, ban ngành liên quan. Theo bà Thanh Mai, lời kêu gọi hành động tránh quá dài, thiên về giải thích quá chi tiết. Nó cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ như: "Dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt", "Hãy để việc sinh con trai, con gái theo quy luật tự nhiên", "Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời"... vừa dễ thực hiện vừa hay.
TS.Trần Hoa Mai - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị các thông tin bổ trợ cho thông điệp cần ngắn gọn, dễ hiểu và phần nêu hậu quả trong thông tin cơ sở cần chi tiết hơn để các cán bộ truyền thông cơ sở dễ nắm bắt. Cùng ý kiến đó, các thành viên Hội đồng cũng đề xuất cần có hướng dẫn cụ thể cho cán bộ truyền thông cơ sở khi sử dụng thông điệp cho phù hợp đối tượng và bối cảnh tuyên truyền, vận động. Trong các thông điệp phải mềm dẻo theo từng đối tượng hướng tới. Hình ảnh cũng phải nhắm đúng đối tượng, kết hợp chuẩn với thông điệp. Thông điệp phải toàn diện, phải chỉ ra được lợi ích và phải kêu gọi được hành động...
TS Dương Quốc Trọng đồng ý với 14 vấn đề tổ soạn thảo đặt ra, đề nghị các thông điệp được đưa ra phải thật sắc, gọn và phải là "hoạt chất" để xây dựng các khẩu hiệu, lời kêu gọi hành động hiệu quả. Theo đó, các thông điệp phải rất dễ nhớ, số lượng nhiều song phải đầu tư sâu và có chất lượng. Ngôn ngữ của thông điệp phải dung dị, dễ hiểu, không chỉ cho đối tượng chuyên làm truyền thông, y tế mà phải làm sao để mọi người dân phải hiểu được ý nghĩa của việc tại sao phải làm sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tại sao phải đi tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân...
TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Việc tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân là việc rất bình thường và nên làm nhưng trên thực tế vận động mọi người thực hiện khá khó khăn. Giống như trước đây chúng ta vận động mọi người sử dụng bao cao su rất khó khăn, nhưng hiện nay rất nhiều người đã sử dụng và coi đó là một hành vi văn minh để bảo vệ sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản. Tôi rất mừng vì nhiều đôi bạn trẻ đã tự nguyện cùng nhau đi khám sức khỏe để biết về bệnh tật và được tư vấn trước khi đi đến hôn nhân. Có nhiều bạn trẻ cho rằng, yêu nhau không chỉ là "mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" mà phải vì hạnh phúc trong tương lai, nhất là đảm bảo để sinh ra những đứa con khỏe mạnh cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. |
7 bệnh liên quan đến hen suyễn
Dân số và phát triển - 2 giờ trướcHen suyễn là một tình trạng hô hấp phổ biến được đặc trưng bởi viêm và thu hẹp đường thở, nhưng nó thường tồn tại cùng với các bệnh khác, làm trầm trọng thêm các triệu chứng và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn…
Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcChế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất thiết yếu và hạn chế các thực phẩm có thể giúp phòng và điều trị khi bà mẹ cho con bú bị tắc tia sữa.
Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcPhần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.
Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcQuá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.
Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcNhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.
Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.
Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.
Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.
7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcThời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.
Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcNghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?
Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?
Dân số và phát triểnQuá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.