Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường đồ trang trí Noel: Xuất hiện nhiều món "khủng" với giá tiền triệu vẫn hút khách

Chủ nhật, 13:00 17/12/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh nên dịp này hàng nghìn người ùn ùn kéo về Hàng Mã mua sắm đồ trang trí cho ngôi nhà của mình.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều tối ngày 15/12 tại phố Hàng Mã (Hà Nội), hàng trăm người đã tranh thủ nghỉ sớm để kéo đến mua sắm. Những mặt hàng người dân quan tâm nhất vẫn là quần áo Noel dành cho trẻ em, cây thông, kim tuyến, tuần lộc, mũ nón, vòng nguyệt quế...

Dịp cuối tuần các cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh luôn chật kín khách.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Huyền Thương trú tại Kim Mã cho hay: "Vừa tan làm mình đã tranh thủ ra đây để mua sắm một số đồ trang trí cho ngôi nhà thêm ấm áp và rực rỡ. Hơn thế nữa, việc bỏ ra một số tiền trên dưới 1 triệu đồng mua đồ về trang trí cũng khiến bọn trẻ ở nhà thích thú hơn nhiều".

Ngoài việc người dân mua sắm đồ trang trí cho gia đình, nhiều chủ các cửa hàng, shop quần áo, quán cafe, quán trà sữa, phụ kiện... cũng tranh thủ có mặt tại đây để đặt hàng hoặc mua sắm đồ để trang trí cho cửa hàng, cửa hiệu để thu hút khách hàng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Vân - một tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết: "Người dân bắt đầu mua sắm đồ cho lễ Giáng sinh cách đây khoảng nửa tháng, nhưng cách đây 2-3 hôm bắt đầu mua nhiều. Trong dịp cuối tuần này chắc chắn lượng khách kéo đến mua sắm sẽ gấp đôi gấp 3 lần so với những ngày bình thường".

Hàng Mã luôn được xem là "thiên đường mua sắm" các loại đồ trang trí những dịp lễ lớn, chính vì vậy nhiều người đã tranh thủ dịp cuối tuần kéo đến phố Hàng Mã để mua sắm đồ trang trí Giáng sinh.

Những cây thông Noel mini đươc người dân và giới văn phòng, giới trẻ ưa chuộng năm nay. Giá mỗi sản phẩm này chỉ trên 100 ngàn đồng.

Cách trang trí cho sản phẩm cây thông Noel mini tùy thuộc vào thị hiếu của khách hàng, tuy nhiên những chủ hàng khéo tay lại có cách trang trí riêng nhằm hút khách hàng. Với những cây thông hoàn thiện những chi tiết nhỏ giá sẽ cao hơn 30-50 ngàn đồng.

Nhiều chị em cũng đã dành hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể lựa hết đồ trang trí cho căn nhà của mình. Theo một số người dân cho biết, do có quá nhiều đồ nên bị "hoa mắt", khó lựa đồ.

Rất nhiều bà mẹ đã đưa con em đến phố Hàng Mã để mua sắm những bộ quần áo ông già Noel. Các mặt hàng này có giá từ 70-200 ngàn đồng/bộ.

Trao đổi với chúng tôi, chị Thanh, một nhân viên bán hàng tại đây chia sẻ: "Dịp cuối tuần này chắc chắn lượng người sẽ đông lên gấp nhiều lần so với những ngày thường, chính vì vậy những cửa hàng tại đây nhiều ngày nay đã gấp rút nhập hàng về".

Mùa Giáng sinh năm nay xuất hiện bình hoa Noel khá ấn tượng với nhiều kích thước, mẫu mã, kiểu dáng khác nhau. Giá cho mỗi sản phẩm này từ 1 - 4 triệu đồng/chậu.

Cây thông Noel bằng nhựa, màu trắng và xung quanh trang trí bằng hệ thống đèn nháy có giá từ 1,2 - 2,5 triệu đồng.

Những sản phẩm nhỏ xinh hút giới trẻ và trẻ em.

Nhân viên luôn tay luôn chân, người dân tất bật mua sắm khiến bất cứ ai di chuyển qua con phố này không khỏi phấn khích trước lễ Giáng sinh.

Tuy nhiên, việc có quá nhiều người kéo đến mua sắm khiến tuyến phố diễn ra ùn tắc tại nhiều thời điểm trong ngày.

Một chủ cửa hàng tại phố Hàng Mã cho biết, để làm một người tuyết với kích thước lớn cần tới hai người thợ làm việc liên tiếp trong 3 ngày gồm nhiều công đoạn như gọt, tạo hình, mài nhẵn và cuối cùng là phủ sơn, kim tuyến, trang trí mắt, mũi, cúc áo cho người tuyết xốp. Những người tuyết khổng lồ có thể cao hơn đầu người lớn, giá lên tới 3 triệu đồng, cửa hàng chỉ làm khi có đơn đặt hàng

Anh Trung - người có kinh nghiệm nhiều năm làm đồ trang trí bằng xốp cho biết: "Để làm được người tuyết đẹp, tròn đều như ý muốn thì dao cắt xốp phải thật sắc, khi cắt cũng phải đều tay và dứt khoát để sản phẩm được hoàn hảo nhất."

Anh Linh một thợ làm xốp tại nơi đây cho biết, làm tuần lộc để hoàn thiện phải mất từ 1-2 ngày, còn làm người tuyết phải mất tới 3 ngày mới hoàn thiện. Hiện tại cơ sở anh làm phần lớn là người tuyết, tuần lộc, và hình ông già Noel, khách hàng đặt mua nhiều là doanh nghiệp, trường học và nhiều công sở đặt để trang trí

Ngoài những người xốp thì hàng mã có rất nhiều đồ trang trí cho mọi gia đình cho Noel năm nay

Chủ cửa hàng làm người tuyết chia sẻ, công cao nên giá cả những mặt hàng xốp tương đối đắt, với 1,5-2 triệu cho mỗi con tuần lộc. Trong khi đó, ông già Noel và người tuyết có mức giá cao hơn khi dao động từ 2-3 triệu đồng tùy kích cỡ

Những người tuyết khi hoàn thành sẽ được phủ lớp kim tuyến rất bắt mắt

Những ngày ngày thợ làm những người xốp luôn phải làm việc tăng ca tới 13 - 14 tiếng/ngày là chuyện bình thường, thế nhưng cũng mang lại nguồn thu nhập khá cao trong mùa Noel năm nay.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Xu hướng - 2 giờ trước

GĐXH - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều đường bay nội địa rơi trạng thái "cháy" vé và các hãng hàng không đều tăng cường ghế bay, chuyến bay nhưng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo, lượng hành khách qua cảng dịp nghỉ lễ này thấp.

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đi lên đối với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 24K các loại.

Giá lăn bánh Suzuki XL7 mới nhất đã rẻ còn kèm ưu đãi khủng, Mitsubishi Xpander Cross chỉ có 'lép vế'

Giá lăn bánh Suzuki XL7 mới nhất đã rẻ còn kèm ưu đãi khủng, Mitsubishi Xpander Cross chỉ có 'lép vế'

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Suzuki XL7 mới nhất đang cực hời nhờ có chương trình ưu đãi hấp dẫn, nắm ưu thế lớn để cạnh tranh với Mitsubishi Xpander Cross.

CEO Vinamilk: ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Chọn thời điểm bán vàng không bao giờ lỗ: Lời khuyên của người chơi vàng lâu năm

Chọn thời điểm bán vàng không bao giờ lỗ: Lời khuyên của người chơi vàng lâu năm

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Với những người chơi vàng lâu năm họ có những nguyên tắc nhất định để không bao giờ phải chịu thua lỗ khi đầu tư vàng.

Cam sành rớt giá còn 5.000 đồng/kg, ruột măng cụt gần 900 nghìn/kg vẫn đắt hàng

Cam sành rớt giá còn 5.000 đồng/kg, ruột măng cụt gần 900 nghìn/kg vẫn đắt hàng

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

Cam sành tại Trà Vinh rớt giá còn 5.000 đồng/kg khiến nhiều nhà vườn lao đao. Trong khi đó, ruột măng cụt có giá tới 850.000 đồng/kg vẫn đắt hàng.

Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

Dalatmilk - thương hiệu sữa tươi sạch ghi dấu ấn một "Di sản từ cao nguyên" đã và đang chinh phục ngày càng nhiều khách hàng khó tính, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn tinh tế ở cấu trúc, hương vị, độ béo, và các yếu tố vi lượng chuẩn mực của sữa cho pha chế và thưởng thức.

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo huỷ phiên đấu thầu vàng miếng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ trong quý I/2024 lượng khách du lịch đến với thị trường nghỉ dưỡng đạt gần 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tín hiệu tích cực cho thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang dần phục hồi.

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, áp dụng từ 15h chiều nay (25/4).

Top