Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã

Thứ ba, 11:31 10/09/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Với giá thành rẻ và mua với số lượng lớn còn được giảm giá khá nhiều, những dịch vụ bán đồ làm handmade tại Hàng Mã đang nở rộ và ăn nên làm ra.

Trung thu đang đến gần, người dân Hà Nội lại nô nức tấp nập kéo nhau lên phố Hàng Mã vui chơi và đón không khí trước lễ. Nhiều phụ huynh dẫn theo con nhỏ hay các cặp đôi dập dìu hẹn hò nhau tại đây khiến khung cảnh đã lung linh nay còn nhộn nhịp và rộn rã hơn gấp nhiều lần.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 1.

Hàng Mã những ngày này nhộn nhịp và tấp nập đồ chơi đầy màu sắc, người tiêu dùng cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi lên đây vui chơi và mua sắm.

Tuy nhiên, tới Hàng Mã là mà không mua đồ chơi, sắm sửa chút quà về là một thiếu sót lớn. Vô vàn các loại đồ chơi từ truyền thống đến hiện đại được bày bán la liệt tràn ra cả lề đường khiến người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 2.

Cảnh tượng đồ chơi Trung thu được bày bán tràn cả ra đường đã không còn lạ lẫm gì với người tiêu dùng Việt.

Trong số đó, nhiều người phát hiện các dịch vụ bán sỉ đồ làm handmade như đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã xuất hiện khá nhiều. Những bảng treo mời chào bắt mắt khiến người tiêu dùng Việt không thể bỏ qua.

1. Bán đồ làm đèn ông sao

Dọc dãy phố Hàng Mã với những quầy hàng buôn bán tấp nập và đầy ắp hàng hóa, một chiếc biển treo nhỏ xinh thông báo bán đồ làm đèn ông sao từ giấy, cốt rồi đến khung. Những vật phẩm thô chưa được hoàn thành này được các chủ cửa hàng khéo léo sắp xếp ngay dưới bảng thông báo để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 3.

Cả dãy phố Hàng Mã xuất hiện rất nhiều biển hiệu bán cốt - giấy làm đèn ông sao như thế này.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 4.

Giấy làm đèn ông sao được các chủ cửa hàng giới thiệu là gồm 5 màu: hồng, đỏ, vàng, xanh, tím. Các loại giấy này rất ăn hồ nên người tiêu dùng nếu mua về có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 5.

Đối với cốt, các cửa hàng bán giá 10.000 đồng cho 1 sản phẩm. Nếu khách hàng mua từ 10 sản phẩm trở lên, giá sỉ còn 8.000 đồng/1 sản phẩm.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 6.

Những chiếc dây đơn được bán với giá 50.000 đồng/ 1 chục. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều và mua ở dọc các quầy hàng bán ở phố Hàng Mã.

Ngoài dịch vụ bán các đồ handmade làm đèn ông sao, các cửa hàng cũng đi kèm thêm nhận làm phông Trung thu. Kích thước phông có thể linh động theo nhu cầu của khách hàng (nhưng thường nhận khổ 80x1m2) với giá 20.000 đồng/ 1 tờ.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 7.
Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 8.

Một số mẫu phông Trung thu được chủ cửa hàng treo ngay phía trong mà người tiêu dùng có thể quan sát và lựa chọn.

 

2. Mặt nạ

Tại Hàng Mã mùa Trung thu này, nhiều người tiêu dùng còn phát hiện các quầy hàng bày bán các mặt nạ thô khá lạ mắt. Theo tìm hiểu, đây là những sản phẩm được bán trong dịch vụ đồ handmade của các quầy hàng. Các chủ cửa hàng sẽ cung cấp mẫu mặt nạ thô đi kèm với màu vẽ. Người tiêu dùng có thể mua các vật dụng này và tự tô vẽ theo ý thích tại nhà để tạo ra sản phẩm theo ý của mình.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 9.

Các loại mặt nạ đa dạng khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 10.

Những chiếc mặt nạ hoạt hình ngộ nghĩnh được rất nhiều em nhỏ và phụ huynh chọn mua.

Theo chủ cửa hàng chia sẻ, một chiếc mặt nạ được bán với giá 2.000 đồng - 3.000 đồng/1 chiếc. Đi kèm với mặt nạ là bộ màu tô vẽ. Có hai loại để người tiêu dùng lựa chọn. Một là loại nhỏ xinh được bán với giá 3.500 đồng/1 vỉ. Loại thứ hai cũng là màu nước nhưng có kích thước to hơn được bán với giá là 35.000 đồng/1 vỉ.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 11.

Giá của nó là 3.500 đồng/1 vỉ.

Nở rộ các dịch vụ bán nguyên liệu để tự làm đèn ông sao, mặt nạ tại Hàng Mã - Ảnh 12.

Loại màu nước to gồm 12 màu đa dạng hơn giá bán là 35.000 đồng/1 vỉ.

Để so sánh kích thước của hai loại, ta thấy rõ được sự khác biệt lớn. Người tiêu dùng nên lựa chọn loại nhỏ cho con khi bé mới chơi tập tành tô vẽ để thử nghiệm. Còn với những ai mua mặt nạ theo lố để cho con tầm tuổi lớn hơn chơi dần có thể mua loại màu nước cỡ to.

Hàng Mã vốn đã tấp nập và đa dạng đồ chơi Trung thu, nay người tiêu dùng lại có thêm các hoạt động và dịch vụ handmade đi kèm thú vị khác. Nếu có nhu cầu và ghé tới Hàng Mã, bạn có thể tìm mua các sản phẩm handmade này. Với giá cả phải chăng hợp túi tiền, các dịch vụ này đang ăn nên làm ra không kém các sản phẩm vui chơi khác.

Theo Afamily/Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Cách chọn áo thun kết hợp cùng quần jeans trẻ trung, sành điệu

Cách chọn áo thun kết hợp cùng quần jeans trẻ trung, sành điệu

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Áo thun kết hợp cùng quần jeans tạo ra phong cách trẻ trung, năng động. Đây là một cách mix đồ đơn giản nhưng phù hợp cho nhiều dịp khác nhau, từ đi chơi, dạo phố đến đi học hay đi làm. Dưới đây là 5 cách mix đồ kết hợp áo thun và quần jeans mà bạn không nên bỏ qua.

iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Mạng di động iTel chính thức kỷ niệm 5 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Chào đón cột mốc đáng tự hào này, iTel công bố chương trình khuyến mại hấp dẫn với cơ hội nhận quà tặng cho tất cả khách hàng đang là thuê bao iTel.

Dự thảo Luật đất đai: Quy định mới khiến giấc mơ mua nhà tại Thủ đô càng trở nên xa vời

Dự thảo Luật đất đai: Quy định mới khiến giấc mơ mua nhà tại Thủ đô càng trở nên xa vời

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Giá nhà đất tăng, thu nhập của người dân thủ đô trong mấy năm qua không cải thiện nhiều do dịch bệnh, suy thoái kinh tế… Giờ đây, quy định mới này có thể sẽ khiến cho giấc mơ sở hữu nhà của người dân đã khó khăn càng trở nên xa vời hơn.

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Đến hôm nay (26/4), khách sạn và nhà nghỉ cao cấp, từ hạng 3 sao trở lên, ở thị xã biển Cửa Lò, Nghệ An đã không còn phòng cho khách thuê trong các ngày từ 28/4 đến 3/5.

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?

Nệm Thuần Việt, môi trường làm việc đáng trải nghiệm cho các bạn trẻ

Nệm Thuần Việt, môi trường làm việc đáng trải nghiệm cho các bạn trẻ

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

Phát triển văn hóa làm việc 5 không, Nệm Thuần Việt trở thành môi trường lý tưởng cho các bạn trẻ rèn luyện, cả về năng lực chuyên môn, tư duy nhạy bén và giá trị con người.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 1 tỉ đồng tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng có bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 1 tỉ đồng tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng có bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Lãi suất ngân hàng đối với kỳ hạn gửi tiền 24 tháng dao động từ 4,4 - 6%/năm. Nếu có 1 tỉ gửi tiết kiệm sau 24 tháng có thể có số lãi 120 triệu đồng.

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Xu hướng - 9 giờ trước

GĐXH - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều đường bay nội địa rơi trạng thái "cháy" vé và các hãng hàng không đều tăng cường ghế bay, chuyến bay nhưng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo, lượng hành khách qua cảng dịp nghỉ lễ này thấp.

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đi lên đối với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 24K các loại.

Top