Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội ra quân dẹp chợ cóc, chợ tạm: Đuổi chỗ này, họp chỗ khác

Thứ hai, 10:22 30/03/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Đã không ít lần Thủ đô ra quân dẹp chợ cóc, chợ tạm nhưng chỉ được một thời gian ngắn, mọi thứ lại đâu vào đấy. Theo chỉ đạo, trong năm nay sẽ không còn chợ cóc, chợ tạm tồn tại trên địa bàn. Thông tin đó khiến những người sống nhờ vào những khu chợ này không khỏi lo lắng.

 

Chợ cóc, chợ tạm mất mỹ quan, gây ách tắc nhưng “dẹp bỏ” là bài toán nan giải.
Ảnh: H.P
Chợ cóc, chợ tạm mất mỹ quan, gây ách tắc nhưng “dẹp bỏ” là bài toán nan giải. Ảnh: H.P

 

Tiểu thương lo mất chốn kiếm cơm

TP Hà Nội vừa chỉ đạo các UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc kiên quyết thực hiện ngay việc giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là đối với các tụ điểm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, tụ điểm giao thông. Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải rà soát, thống kê, phân loại các tụ điểm họp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn, để lập kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu thực hiện giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm từ nay đến cuối năm 2015, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4.

Trước thông tin này, nhiều người dân ở khu chợ tạm cầu Tó, huyện Thanh Trì đã không khỏi lo lắng. Bà Nguyễn Thị Thu bán hàng khô tại khu chợ này đã hơn chục năm nay. Bà Thu kể, hồi đó vùng này ít người lắm, lác đác vài nhà, xung quanh đồng không mông quạnh. Hơn 10 năm nay, nhà cửa mọc lên san sát, vài năm qua thêm mấy khu chung cư nên ở đây sầm uất hẳn. Đang yên ổn làm ăn, lại nghe có thông tin dẹp chợ, bà băn khoăn không biết khu chợ này có thuộc diện phải giải tán của thành phố hay không?!

Khu chợ Tó nằm cuối đường Kim Giang. Con đường này cắt ngang đường Nguyễn Xiển và đường Phan Trọng Tuệ, giờ đã có hai làn đường nằm ở hai bờ sông Kim Ngưu. “Đường Kim Giang “tắc” đoạn đường bây giờ là chợ, do chưa làm đường được. Nhìn sáng ra, rồi chiều đến đường tắc nghẽn, kiểu gì người ta cũng cho dẹp chợ để thông đường. Như thế thì hàng chục gia đình sống nhờ vào khu chợ này không biết phải làm thế nào?”, bà Thu lo lắng.

Còn bà Lê Thị Đào ở phố Nguyễn Phúc Lai buồn buồn: “Chợ cóc đầu phố Nguyễn Phúc Lai là chỗ bán cá của tôi 6 năm nay. Nếu cái chợ tạm này thuộc diện phải giải tán thì không biết chạy chỗ nào để kiếm ăn. Dân ở đây quen ra đầu đường mua thức ăn vì gọi là chợ tạm nhưng cái gì cũng có, từ rau củ quả cho đến các loại thịt cá, thậm chí cả dược liệu. Mấy ai đi chợ lớn mất thời gian”. Khu chợ này họp cả ngày nhưng đông nhất vẫn là vào đầu giờ buổi sáng và cuối buổi chiều. Những lúc đó, hàng quán chen lấn hai bên ra cả lòng đường gây ách tắc giao thông. Nhưng bà Đào cho rằng, mang tiếng là phố nhưng Nguyễn Phúc Lai chỉ như một con ngõ “chẳng mấy ai người ngoài đi vào phố này nên ách tắc một chút tuy có trở ngại nhưng không phải vấn đề lớn. Hàng chục chị em chúng tôi sống nhờ vào chợ đang rất lo vì sợ mất chỗ làm ăn”, bà Đào nói.

Quá thiếu chợ dân sinh

Một lý do khiến chợ cóc vẫn tồn tại là do TP Hà Nội thiếu quá nhiều chợ dân sinh. Sau khi giải tỏa chợ cóc, các quận, huyện không đủ địa điểm, diện tích để bố trí các hộ đang kinh doanh tại các tụ điểm di chuyển vào, nhất là trong khu vực nội thành. Ông Vũ Ngọc Phụng - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho rằng, nhiều nơi người dân thực sự có nhu cầu về chợ nhưng lại chưa được đáp ứng nên phát sinh chợ cóc, chợ tạm. “Với các chợ này chúng tôi cứ kiểm tra thì dân “chạy”, đi khỏi là họ lại họp chợ, không có chợ mới cho bà con thì không thể dẹp được”, ông Phụng nói.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội thì dù cố gắng giải tỏa song hiện Hà Nội vẫn còn 127 điểm chợ cóc trong thành phố. Vài năm trở lại đây, Hà Nội có nhiều khu đô thị mọc lên và đi vào sử dụng. Những khu đô thị đó hoặc chưa có khu chợ hoặc chợ tổ chức chưa hợp lý nên phát sinh chợ cóc. Người dân nông thôn cũng ra thành phố buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm kiếm thêm thu nhập. Đa số họ, buôn bán ở chợ trở thành công việc chính.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, dù Thanh tra giao thông đã xử phạt song cũng không “bịt” hết được các chợ cóc, đuổi chỗ này người ta lại nhảy sang chỗ khác buôn bán. Tiếp xúc với nhiều người sống nhờ vào việc buôn bán ở những khu chợ này, tất cả họ đều không muốn giải tán chợ. Điều đó dễ hiểu bởi họ sẽ mất chỗ kiếm sống. “Có cầu thì mới có cung. Điều đó giải thích vì sao chợ cóc tồn tại. Chúng tôi chỉ mong sao khi chợ cóc bị dẹp đi rồi, thành phố sẽ xây chợ và thu xếp cho chúng tôi một chỗ làm ăn. Nói thì nói thế thôi, được như nói… khó lắm. Thôi đuổi chỗ này, đành chạy chỗ khác”, chị Nguyễn Hường - bán thịt gia cầm ở chợ cóc trên đường Hoàng Mai, quận Hai Bà trưng nói.

 

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố có 246 chợ, trong đó có 160 chợ tại khu vực thành thị, 266 chợ tại nông thôn. Toàn thành phố chỉ có 82 chợ kiên cố, 215 chợ bán kiên cố, 129 chợ lán tạm. Các chợ lán tạm chủ yếu ở ngoại thành, với cơ sở vật chất nghèo nàn.

Hà Phương / Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Giá cả thị trường - 1 phút trước

GĐXH - Những mẫu iPhone này dù có mức giá hấp dẫn đến đâu cũng không nên mua lúc này.

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/4 bật tăng với giá cao trong bối cảnh nhiều triển vọng tích cực của kim loại quý.

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Đến cuối tháng 4, trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.HCM đi, đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã phải yêu cầu tăng chuyến bay nội địa.

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

Những ngày gần đây, các thương lái liên tục săn mua xác ve sầu, với giá cao nhất lên đến 2,2 triệu đồng/kg.

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Thay vì "săn" vé máy bay đến các điểm du lịch nội địa dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều người đã lựa chọn "chữa lành" bằng các phương tiện khác như tàu hỏa hoặc xe ô tô.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Cách chọn áo thun kết hợp cùng quần jeans trẻ trung, sành điệu

Cách chọn áo thun kết hợp cùng quần jeans trẻ trung, sành điệu

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Áo thun kết hợp cùng quần jeans tạo ra phong cách trẻ trung, năng động. Đây là một cách mix đồ đơn giản nhưng phù hợp cho nhiều dịp khác nhau, từ đi chơi, dạo phố đến đi học hay đi làm. Dưới đây là 5 cách mix đồ kết hợp áo thun và quần jeans mà bạn không nên bỏ qua.

iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

Mạng di động iTel chính thức kỷ niệm 5 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Chào đón cột mốc đáng tự hào này, iTel công bố chương trình khuyến mại hấp dẫn với cơ hội nhận quà tặng cho tất cả khách hàng đang là thuê bao iTel.

Dự thảo Luật đất đai: Quy định mới khiến giấc mơ mua nhà tại Thủ đô càng trở nên xa vời

Dự thảo Luật đất đai: Quy định mới khiến giấc mơ mua nhà tại Thủ đô càng trở nên xa vời

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Giá nhà đất tăng, thu nhập của người dân thủ đô trong mấy năm qua không cải thiện nhiều do dịch bệnh, suy thoái kinh tế… Giờ đây, quy định mới này có thể sẽ khiến cho giấc mơ sở hữu nhà của người dân đã khó khăn càng trở nên xa vời hơn.

Top