Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dè dặt mua sắm cho mùa đông

Thứ năm, 08:30 24/11/2011 | Sản phẩm - Dịch vụ

Khác hẳn với không khí mua sắm nhộn nhịp của nhiều năm, năm nay cơn sốt mua sắm như những năm trước chùng xuống.

Lựa nhưng vẫn đắn đo. Ảnh: Trần Việt Đức
Đúng như tổng kết của bộ phận nghiên cứu thị trường của Nielsen, trong báo cáo cập nhật về tình hình bán lẻ Việt Nam 2011: “chỉ mua những sản phẩm cần thiết” là phương châm của người tiêu dùng trong thời kỳ lạm phát, họ cắt giảm chi tiêu cho các sản phẩm không phải là thiết yếu. Cụ thể, có khoảng 59% người tiêu dùng sẽ giảm số lần đi mua sắm và 44% sẽ giảm lượng hàng mỗi lần mua.

Cân nhắc khi rút hầu bao

Dung, nhân viên bán hàng vải sạp 24 ở chợ Hôm Đức Viên, Hà Nội chia sẻ, mọi năm đầu mỗi mùa cửa hàng nhập vải về theo ngày. Nhưng năm nay, cả tuần cửa hàng mới nhập một lần mà khách mua lẻ tẻ, chỉ bằng một nửa mọi năm. So với năm ngoái, giá vải có nhích lên một chút nhưng không quá cao, vẫn không hút khách. Chẳng hạn, dạ ép hai mặt – mọi năm bán 110.000 – 120.000 đồng/m năm nay bán 140.000 – 150.000 đồng/m; tuýt si dạ mới ra cũng chỉ 130.000 – 140.000 đồng/m… “Lý do khách hàng không còn mặn mà mua vải, một phần do tiền công may cũng lên giá, tăng 20 – 30%. Trước đây, khách hàng mua vải cả túi nhưng giờ mua, may gì phải cân nhắc, chọn mẫu trước”, cô Dung nhấn mạnh lý do.

Mặt hàng chăn drap gối đệm cũng được khách hàng quan tâm vào mùa đông năm nay và các hãng cũng nhích giá lên đôi chút. Chị Hằng, cửa hàng Kore 148 Tây Sơn nói, so với năm ngoái giá một bộ chăn drap gối của hãng lên không nhiều, nhưng “khách hàng vào mua còn khá vắng, dù mùa đông đã tới. Nhiều khách vào xem hàng đã phải khảo giá ở nhiều hàng khác, trước khi quyết định chọn mua sản phẩm nào”.

Không chỉ quần áo mà các mặt hàng gia dụng cũng được khách hàng cân nhắc trước khi mua. Tại các siêu thị, trang bán hàng qua mạng, đồ sưởi ấm như điều hoà, máy sưởi, chăn sưởi, đệm sưởi… đã được tung ra. Tuy nhiên, một phần do mùa đông năm nay được dự báo ấm hơn mọi năm, phần vì khách hàng thắt chặt hầu bao nên thị trường mặt hàng này còn khá ảm đạm. Chủ cửa hàng Sơn, trên phố Cầu Giấy cho biết, người tiêu dùng có thói quen phải khi thật rét mới đổ xô đi mua, nên thường phải mua hàng với giá cắt cổ.
 
Năm nay, cửa hàng nhập hàng về sớm nhưng bán khá chậm. Có khi cả ngày không có khách hàng nào hỏi tới sản phẩm chống lạnh, dù năm nay mặt hàng này khá đa dạng, từ các sản phẩm của Trung Quốc, Hàn Quốc nhưng nhiều dòng sản phẩm chống lạnh của Việt Nam đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Những loại quạt sưởi nhãn hiệu Komasu hay Nagakawa do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, đã được khách hàng ưa chuộng từ nhiều năm qua. Cho dù hàng sản xuất trong nước có phần nhỉnh giá hơn hàng Trung Quốc.
 
Các cửa hàng hạ giá được khách hàng tấp nập ghé thăm. Nhưng theo Nielsen chỉ khoảng 44% người tiêu dùng sẽ giảm lượng hàng
mỗi lần mua. Ảnh: Lệ Hà
 
Chọn giải pháp thay thế
 
Chị Dung, ở phố Xuân Thuỷ, Hà Nội – một tín đồ của mua sắm, nhưng năm nay cũng phải nhẹ tay – chia sẻ, mặt hàng nào cũng lên giá 20 – 30% mà kiếm tiền ngày càng khó. “Mùa đông tới cái gì cũng muốn sắm nhưng năm nay phải tính lại”. Thay vì tới mua hàng sớm thì đợi các đợt siêu thị khuyến mãi lớn mới đi mua một thể và mua những thứ cần thiết cho gia đình. Mặt hàng điện gia dụng thật cần thiết cho mùa đông mới mua.

Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, nhiều cửa hàng đã dùng chiêu hạ giá đầu mùa. “Hàng giảm giá là hàng mới nhưng tồn từ năm ngoái, nay mang bán hạ giá để lấy hàng mới. Thời điểm giao mùa có thể bán xen lẫn cả hàng hè và đông, vừa tiêu thụ được hàng tồn, vừa giải quyết hàng của mùa hè”, chị Nguyệt, kinh doanh quần áo trên phố Tây Sơn nói.

Mua hàng thùng (như hàng bán xôn bỏ trong các thùng giấy) cũng là một cách lựa chọn của người tiêu dùng. “Chọn hàng thùng mất thời gian nhưng thường được hàng đẹp, độc và quan trọng là rẻ. Sau một thời gian, hàng thùng bị người tiêu dùng cho là không tốt cho sức khoẻ thì hiện nay, khách hàng lại quay về với nó. Hàng được nhập về từ Hàn Quốc, Thái Lan… Tất cả đều được chọn kỹ nên khách hàng khá yên tâm”, Nhân – bán hàng thùng tại Nghĩa Tân cho biết. Cũng theo chủ cửa hàng Sơn trên phố Cầu Giấy, với tình hình như hiện nay hàng

Trung Quốc sẽ tiêu thụ mạnh trong năm nay bởi giá cả hợp lý mà chất lượng cũng không quá tồi. “Nói vậy chứ cửa hàng cũng không dám nhập quá nhiều hàng một lúc e rằng không bán chạy như mọi năm sẽ tồn vốn”, chủ cửa hàng Sơn dè dặt.
 
Theo SGTT
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/4 bật tăng với giá cao trong bối cảnh nhiều triển vọng tích cực của kim loại quý.

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Đến cuối tháng 4, trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.HCM đi, đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã phải yêu cầu tăng chuyến bay nội địa.

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

Những ngày gần đây, các thương lái liên tục săn mua xác ve sầu, với giá cao nhất lên đến 2,2 triệu đồng/kg.

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Thay vì "săn" vé máy bay đến các điểm du lịch nội địa dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều người đã lựa chọn "chữa lành" bằng các phương tiện khác như tàu hỏa hoặc xe ô tô.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Cách chọn áo thun kết hợp cùng quần jeans trẻ trung, sành điệu

Cách chọn áo thun kết hợp cùng quần jeans trẻ trung, sành điệu

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Áo thun kết hợp cùng quần jeans tạo ra phong cách trẻ trung, năng động. Đây là một cách mix đồ đơn giản nhưng phù hợp cho nhiều dịp khác nhau, từ đi chơi, dạo phố đến đi học hay đi làm. Dưới đây là 5 cách mix đồ kết hợp áo thun và quần jeans mà bạn không nên bỏ qua.

iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Mạng di động iTel chính thức kỷ niệm 5 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Chào đón cột mốc đáng tự hào này, iTel công bố chương trình khuyến mại hấp dẫn với cơ hội nhận quà tặng cho tất cả khách hàng đang là thuê bao iTel.

Dự thảo Luật đất đai: Quy định mới khiến giấc mơ mua nhà tại Thủ đô càng trở nên xa vời

Dự thảo Luật đất đai: Quy định mới khiến giấc mơ mua nhà tại Thủ đô càng trở nên xa vời

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Giá nhà đất tăng, thu nhập của người dân thủ đô trong mấy năm qua không cải thiện nhiều do dịch bệnh, suy thoái kinh tế… Giờ đây, quy định mới này có thể sẽ khiến cho giấc mơ sở hữu nhà của người dân đã khó khăn càng trở nên xa vời hơn.

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Đến hôm nay (26/4), khách sạn và nhà nghỉ cao cấp, từ hạng 3 sao trở lên, ở thị xã biển Cửa Lò, Nghệ An đã không còn phòng cho khách thuê trong các ngày từ 28/4 đến 3/5.

Top