Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nhà đàng hoàng, vợ chồng vẫn kéo nhau ra nhà nghỉ

Thứ tư, 09:45 04/07/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

Nắng nóng khủng khiếp lên tới trên 40 độ C, điều hòa trong nhà lại hỏng, xếp hàng chờ cả tuần nhưng thợ điều hòa vẫn chưa đến sửa nên không ít các gia đình phải kéo nhau ra nhà nghỉ trốn nóng.

Kết thúc cuộc gọi và được thợ điều hòa trả lời 3 ngày nữa họ mới qua sửa được, chị Đào Thị Hải Dương ở Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội) mặt buồn thiu nói: “Tối nay cả nhà tôi lại phải tiếp tục kéo nhau ra nhà nghỉ ngủ rồi”.

Chị than thở, cách đây một tuần, điều hòa đang thổi hơi mát bình thường thì cục nóng bỗng dở chứng đột ngột ngừng chạy khiến căn phòng nóng như phòng xông hơi. Chị đành tắt đi và khởi động lại nhưng vẫn không có chuyển biến gì, đành phải gọi thợ điều hòa đến sửa.

Song, gọi liền mấy cửa hàng sửa chữa điều hòa với hy vọng thợ sẽ đến ngay mà chị đều nhận được cái lắc đầu, hẹn ít nhất một tuần nữa mới tới. Lí do là bởi thời điểm này thợ điều hòa đang quá tải, lượng khách tăng đột biến.

Gọi thợ đến sửa điều hòa không được, nhiều gia đình phải kéo nhau ra nhà nghỉ để trốn nóng
 

Không gọi được thợ, chị đành phải xếp hàng chờ đợi. Thế nhưng, mấy ngày nay nắng nóng khủng khiếp, tối về nhà mà cứ như ở trong phòng xông hơi. 2 cái quạt điện chạy hết tốc lực chỉ thấy phả ra hơi nóng hầm hập. Không chịu được, cả tuần nay nhà chị phải kéo nhau ra nhà nghỉ ngủ để trốn nóng.

Cùng cảnh ngộ, chị Đinh Thanh Loan ở Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết, chị mới chuyển về nhà mới được gần tháng nay, bấm bụng mãi mới dám mua chiếc điều hòa để lắp vào phòng ngủ bởi anh chị đang còn nợ một khoản kha khá.

Thế nhưng, đặt mua điều hòa đã được 4 ngày nay, tiền cũng đã thanh toán đầy đủ mà chờ mãi thợ chưa đến lắp đặt cho. Điện thoại giục mấy lần mà họ báo đơn hàng đặt mua điều hòa trước chị vẫn còn chưa lắp đặt hết nên nhà chị phải chờ thêm vài ngày nữa.




Những ngày lượng lượng người mua mua điều hòa tăng mạnh khiến thợ điều hòa làm không hết việc


 

Nóng quá không làm sao chịu nổi nên 3 đêm nay, vợ chồng chị đành bồng bế 2 đứa con nhỏ ra thuê nhà nghỉ ngủ tạm.

“Hy vọng 1 hoặc 2 ngày tới thợ có thể đến lắp điều hòa, chứ không cứ tối nào cũng ra nhà ngày ngủ thế này thì tiền bỏ ra sắp bằng tiền mua điều hòa”, chị tâm sự.

Trao đổi với PV.VietNamNet, anh Bùi Văn Tiến, chủ một cửa hàng sửa chữa, lắp đặt điều hòa ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), thừa nhận, vào những ngày nắng nóng cao điểm như hiện nay thì chuyện khách phải xếp hàng chờ vài ngày, thậm chí chờ cả tuần mới đến lượt sữa chữa hay lắp đặt điều hòa là hết sức bình thường.

Anh cho biết, nếu chỉ bảo dưỡng vệ sinh máy, bơm gas không thì đơn giản, một ngày 2 thợ điều hòa có thể làm được chục cái. Sửa chữa thì tùy vào độ khó. Còn riêng lắp đặt thì rất mất công. Ví như lắp đặt ở địa hình đơn giản (không phải leo trèo lên cao) thì một ngày 2 thợ điều hòa cũng chỉ lắp đặt được 5 máy điều hòa là nhiều. Còn nếu lắp ở địa hình phức tạp thì có khi ngày chỉ lắp đặt được 2-3 máy.




Những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay, khách muốn lắp đặt, bảo dưỡng hay sữa chữa thường phải chờ hàng tuần


 

Thợ làm việc hết công suất cũng chỉ làm được 15-16 tiếng đồng hồ/ngày, trong khi một ngày có thể nhận tới vài chục cuộc điện thoại của khách báo điều hòa hỏng, điều hòa cần bảo dưỡng, rồi báo lắp đặt. Theo đó, khách gọi trước được làm trước, những khách sau đành phải xếp hàng chờ đợi.

“Thợ điều hòa làm không xuể, khách lại cứ gọi giục liên tục nên nhiều khi anh phải trốn không dám nghe điện thoại”, anh Tiến chia sẻ.

Tương tự, tại một số siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội, sau khi tư vấn điều hòa cho khách, đa phần nhân viên của siêu thị đều thông báo, nếu mua thì phải chờ 4-7 ngày thợ kỹ thuật của siêu thị mới đến giao hàng và tiến hành lắp đặt được cho khách.

Chị Nguyễn Thị Minh, chủ một cửa hàng điện máy ở Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội), cho hay, vào đầu mùa nóng, nếu khách mua điều hòa có thể mua hôm trước, hôm sau đã có thợ tới lắp đặt, thậm chí lắp đặt ngay trong ngày. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng cao điểm như hiện nay, một ngày cửa hàng bán ra hàng trăm chiếc điều hòa thì thợ không thể lắp đặt kịp. Thế nên, khách đành phải chờ, còn nếu không chờ được thì cửa hàng đành lắc đầu từ chối.

Theo Châu Giang

Vietnamnet
Gọi thợ đến sửa điều hòa không được, nhiều gia đình phải kéo nhau ra nhà nghỉ để trốn nóng

Không gọi được thợ, chị đành phải xếp hàng chờ đợi. Thế nhưng, mấy ngày nay nắng nóng khủng khiếp, tối về nhà mà cứ như ở trong phòng xông hơi. 2 cái quạt điện chạy hết tốc lực chỉ thấy phả ra hơi nóng hầm hập. Không chịu được, cả tuần nay nhà chị phải kéo nhau ra nhà nghỉ ngủ để trốn nóng.

Cùng cảnh ngộ, chị Đinh Thanh Loan ở Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết, chị mới chuyển về nhà mới được gần tháng nay, bấm bụng mãi mới dám mua chiếc điều hòa để lắp vào phòng ngủ bởi anh chị đang còn nợ một khoản kha khá.

Thế nhưng, đặt mua điều hòa đã được 4 ngày nay, tiền cũng đã thanh toán đầy đủ mà chờ mãi thợ chưa đến lắp đặt cho. Điện thoại giục mấy lần mà họ báo đơn hàng đặt mua điều hòa trước chị vẫn còn chưa lắp đặt hết nên nhà chị phải chờ thêm vài ngày nữa.

Những ngày lượng lượng người mua mua điều hòa tăng mạnh khiến thợ điều hòa làm không hết việc
Những ngày lượng lượng người mua mua điều hòa tăng mạnh khiến thợ điều hòa làm không hết việc

Nóng quá không làm sao chịu nổi nên 3 đêm nay, vợ chồng chị đành bồng bế 2 đứa con nhỏ ra thuê nhà nghỉ ngủ tạm.

“Hy vọng 1 hoặc 2 ngày tới thợ có thể đến lắp điều hòa, chứ không cứ tối nào cũng ra nhà ngày ngủ thế này thì tiền bỏ ra sắp bằng tiền mua điều hòa”, chị tâm sự.

Trao đổi với PV.VietNamNet, anh Bùi Văn Tiến, chủ một cửa hàng sửa chữa, lắp đặt điều hòa ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), thừa nhận, vào những ngày nắng nóng cao điểm như hiện nay thì chuyện khách phải xếp hàng chờ vài ngày, thậm chí chờ cả tuần mới đến lượt sữa chữa hay lắp đặt điều hòa là hết sức bình thường.

Anh cho biết, nếu chỉ bảo dưỡng vệ sinh máy, bơm gas không thì đơn giản, một ngày 2 thợ điều hòa có thể làm được chục cái. Sửa chữa thì tùy vào độ khó. Còn riêng lắp đặt thì rất mất công. Ví như lắp đặt ở địa hình đơn giản (không phải leo trèo lên cao) thì một ngày 2 thợ điều hòa cũng chỉ lắp đặt được 5 máy điều hòa là nhiều. Còn nếu lắp ở địa hình phức tạp thì có khi ngày chỉ lắp đặt được 2-3 máy.

Những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay, khách muốn lắp đặt, bảo dưỡng hay sữa chữa thường phải chờ hàng tuần
Những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay, khách muốn lắp đặt, bảo dưỡng hay sữa chữa thường phải chờ hàng tuần

Thợ làm việc hết công suất cũng chỉ làm được 15-16 tiếng đồng hồ/ngày, trong khi một ngày có thể nhận tới vài chục cuộc điện thoại của khách báo điều hòa hỏng, điều hòa cần bảo dưỡng, rồi báo lắp đặt. Theo đó, khách gọi trước được làm trước, những khách sau đành phải xếp hàng chờ đợi.

“Thợ điều hòa làm không xuể, khách lại cứ gọi giục liên tục nên nhiều khi anh phải trốn không dám nghe điện thoại”, anh Tiến chia sẻ.

Tương tự, tại một số siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội, sau khi tư vấn điều hòa cho khách, đa phần nhân viên của siêu thị đều thông báo, nếu mua thì phải chờ 4-7 ngày thợ kỹ thuật của siêu thị mới đến giao hàng và tiến hành lắp đặt được cho khách.

Chị Nguyễn Thị Minh, chủ một cửa hàng điện máy ở Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội), cho hay, vào đầu mùa nóng, nếu khách mua điều hòa có thể mua hôm trước, hôm sau đã có thợ tới lắp đặt, thậm chí lắp đặt ngay trong ngày. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng cao điểm như hiện nay, một ngày cửa hàng bán ra hàng trăm chiếc điều hòa thì thợ không thể lắp đặt kịp. Thế nên, khách đành phải chờ, còn nếu không chờ được thì cửa hàng đành lắc đầu từ chối.

Theo Châu Giang

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
CEO Vinamilk: ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Sản phẩm - Dịch vụ - 31 phút trước

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Chọn thời điểm bán vàng không bao giờ lỗ: Lời khuyên của người chơi vàng lâu năm

Chọn thời điểm bán vàng không bao giờ lỗ: Lời khuyên của người chơi vàng lâu năm

Giá cả thị trường - 39 phút trước

GĐXH - Với những người chơi vàng lâu năm họ có những nguyên tắc nhất định để không bao giờ phải chịu thua lỗ khi đầu tư vàng.

Cam sành rớt giá còn 5.000 đồng/kg, ruột măng cụt gần 900 nghìn/kg vẫn đắt hàng

Cam sành rớt giá còn 5.000 đồng/kg, ruột măng cụt gần 900 nghìn/kg vẫn đắt hàng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

Cam sành tại Trà Vinh rớt giá còn 5.000 đồng/kg khiến nhiều nhà vườn lao đao. Trong khi đó, ruột măng cụt có giá tới 850.000 đồng/kg vẫn đắt hàng.

Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

Dalatmilk - thương hiệu sữa tươi sạch ghi dấu ấn một "Di sản từ cao nguyên" đã và đang chinh phục ngày càng nhiều khách hàng khó tính, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn tinh tế ở cấu trúc, hương vị, độ béo, và các yếu tố vi lượng chuẩn mực của sữa cho pha chế và thưởng thức.

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo huỷ phiên đấu thầu vàng miếng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ trong quý I/2024 lượng khách du lịch đến với thị trường nghỉ dưỡng đạt gần 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tín hiệu tích cực cho thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang dần phục hồi.

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, áp dụng từ 15h chiều nay (25/4).

Ngân hàng BIDV, MB tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Ngân hàng BIDV, MB tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng BIDV lần đầu tăng lãi suất trong vòng hơn 1 năm qua, dao động từ 2-4,8% tùy kỳ hạn.

Đầu tháng 5/2024, nhiều thửa đất ở ngoại thành Hà Nội được đấu giá

Đầu tháng 5/2024, nhiều thửa đất ở ngoại thành Hà Nội được đấu giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Qúy I/2024 thị trường bất động sản tại Hà Nội có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bước sang quý II, lịch đấu giá các lô đất ngoại thành Hà Nội càng khiến cho thị trường nhà đất Hà Nội không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay 25/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ tăng không ngừng

Giá vàng hôm nay 25/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ tăng không ngừng

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng theo đà tăng.

Top