Thị trường đồ chơi trẻ em TPHCM: Hàng ngoại “đểu” bóp chết hàng nội thật
GiadinhNet - Hiện có chưa đến 10 doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đồ chơi nên nói không quá, gần 90% đồ chơi trẻ em trên thị trường đều là hàng ngoại nhập, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. Lý do đơn giản, đồ chơi Trung Quốc giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, rất dễ… dụ trẻ con, dù chất lượng thì trời ơi, đất hỡi!
Đồ chơi gỗ do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Ảnh: Tuấn Vương. |
90% thị trường là đồ chơi Trung Quốc
Vẫn biết nhiều mẫu đồ chơi nhựa của Trung Quốc có hàm lượng chất gây nguy hiểm cao, đã được các cơ quan chức năng khuyến cáo… nhưng không ít phụ huynh vẫn mua cho con em mình. Đi một vòng chợ Bình Tây, các KCN-KCX, không khó để thấy các loại đồ chơi Trung Quốc như kiếm, đao, súng, thú nhún, máy bay, xe hơi, búp bê… bày bán tràn lan, chẳng hề có một nhãn mác, tem kiểm định chất lượng nào. Một cán bộ ở Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) cho biết, các loại mặt hàng này, để tăng độ cứng, độ bóng… đều có chất phthalates, như là một phụ gia bắt buộc trong quy trình sản xuất.
Về nguồn gốc, anh Tuấn - cán bộ Chi cục Quản lý thị trường TP HCM tiết lộ, gần như 100% các lô hàng đồ chơi Trung Quốc tuồn vào Việt Nam có xuất xứ từ các “lò” nổi tiếng là “thủ phủ” sản xuất đồ chơi trẻ em toàn cầu như: Giang Tô, Sơn Đông, Chiết Giang, Quảng Đông, Phúc Kiến và TP Thượng Hải.
Dưới vai một chủ tiệm tạp hóa, tôi hỏi chị Xuyến ở chợ Bình Tây, một chủ chuyên đánh hàng từ Trung Quốc thì được biết, nếu có mẫu mã, đặt hàng số lượng vài ngàn trở lên thì chỉ trong vòng một tuần, hàng sẽ về đến địa chỉ người đặt hàng, theo đúng mẫu mã đã đặt với giá chỉ bằng 50% hàng trôi nổi trên thị trường. Còn mua hàng theo lô, mỗi mẫu vài chục cái thì có thể cung cấp ngay, loại nào cũng có, bán lẻ thì sẽ lời khoảng 30%.
Anh Minh Trường, giáo viên ở quận 6, đang tìm mua đồ sinh nhật cho cô con gái 8 tuổi của mình tâm sự: “Vẫn biết là đồ chơi Trung Quốc có chất độc gì đó nhưng mua đồ chơi cao cấp của Lego, Mattel… thì quá sức với lương giáo viên của mình. Đành nhắm mắt cho con nó vui trong ngày sinh nhật vậy”.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất dẻo có chứa lượng phthalates có trong nhựa dù ở mức độ nào cũng gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của trẻ. Nguy hiểm hơn, chất phthalates còn có thể tác động làm biến đổi ADN của tinh trùng. Với những trẻ có tật nhai đồ chơi bằng nhựa thì còn có thể bị ảnh hưởng tới chức năng sinh sản sau này.
Hàng Việt yếu thế
Từ 1/8 đến 30/9, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ kết hợp với các lực lượng liên quan thanh tra toàn diện các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, buôn bán đồ chơi trẻ em trên toàn quốc. Với những sản phẩm có dán tem hợp chuẩn nhưng có nghi ngờ về chất lượng sẽ tổ chức thử nghiệm, đánh giá chất lượng. Dự kiến tháng 11/2013, Bộ sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá và công bố kết quả thanh tra. |
Doanh nghiệp đứng đầu trong sản xuất đồ chơi gỗ tại Việt Nam là Nam Hoa với thị phần chiếm 30% thị trường. Tuy nhiên, giống như các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi lớn khác, Nam Hoa đang chú trọng xuất khẩu. Gia nhập thị trường từ năm 2007, Đức Thành đã sớm trở thành doanh nghiệp chiếm thị phần lớn trên thị trường đồ chơi gỗ tại TP HCM với thương hiệu Winwintoys. Trong khi đó, Veesano khống chế thị trường đồ chơi gỗ tại Hà Nội. Năm 2011, doanh thu từ mảng sản xuất đồ chơi gỗ của Đức Thành đạt 40 tỉ đồng (14 tỉ đồng bán trong nước, 26 tỉ đồng từ xuất khẩu).
Đồ chơi gỗ đòi hỏi phụ huynh phải chơi cùng trẻ để hướng dẫn cho trẻ. Thêm vào đó, đồ chơi gỗ không có nhiều tính năng như đồ chơi nhựa, không có đèn sáng nhấp nháy, âm thanh vui tai, nút điều khiển… nên cũng là một hạn chế khi ra thị trường. Thực tế cho thấy, đồ chơi gỗ hiện nay vẫn chủ yếu nhắm vào khách hàng thu nhập trung bình khá trở lên ở các thành phố, việc mở rộng thị trường tới nông thôn quá khó khăn, dẫu rằng 70% dân số Việt Nam sống ở đó. Một doanh nghiệp như Veesano mỗi năm sản xuất khoảng vài triệu sản phẩm đồ chơi gỗ nhưng được bán chủ yếu tại các thành phố, thị xã. Tại các vùng nông thôn, đồ chơi Trung Quốc vẫn chiếm lĩnh thị trường với ưu thế mẫu mã đa dạng và giá rẻ.
Cùng một tên gọi, chợ Việt Nam chỉ bán vài trăm nghìn, Nhật Bản bán tới 130 triệu/kg, thậm chí mua cả con tốn hơn 8 tỷ đồng: Biết tại sao sẽ phải gật gù ‘đắt xắt ra miếng’
Giá cả thị trường - 4 giờ trướcNhật Bản nổi tiếng với những món ăn đắt đỏ, thực phẩm chất lượng đến từ quy trình sản xuất tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vì thế, mức giá của chúng cũng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.
Loại hạt là quà vặt miễn phí của học trò xưa nay bỗng thành đặc sản, giá nửa triệu/kg vẫn tranh mua
Giá cả thị trường - 7 giờ trướcGĐXH - Hạt bàng - thứ quà vặt dễ tìm, miễn phí của học trò thời xưa nay được chế biến thành đặc sản bán với giá cả nửa triệu đồng/kg.
Vụ bán 500.000 đồng/3 dứa ở phố cổ Hà Nội: Người phụ nữ bán hàng rong bị oan, Công an chính thức thông tin vụ việc
Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trướcGĐXH - Theo Công an quận Hoàn Kiếm, thông tin xôn xao về người phụ nữ bán 500.000 đồng/3 quả dứa cho nữ du khách nước ngoài là chưa đúng. Sự thật là 50.000 đồng/túi dứa chín đã gọt sẵn.
Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bất ngờ giảm, vàng thế giới 'lao dốc' không phanh
Giá cả thị trường - 11 giờ trướcGĐXH - Giá vàng nhẫn của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn 74,38 - 75,98 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả
Xu hướng - 15 giờ trướcĐược thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.
Cẩn trọng với thức ăn đường phố mùa lễ 30/4-1/5
Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trướcGĐXH - Dịp lễ 30/4 – 1/5, nhiều người đã tận dụng kỳ lễ này để đi du lịch. Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển dẫn đến mất ATTP. Du khách cần cẩn trọng với thức ăn đường phố, ẩm thực du lịch.
Gỏi gà măng cụt lại sốt, bà nội trợ chen nhau lên chợ mạng gom măng cụt xanh
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcMăng cụt xanh giá 100.000 đồng/kg khoảng 9-10 trái, loại gọt vỏ sẵn đến 600.000 đồng/kg nhưng vẫn được chốt đơn ào ào bởi món gỏi gà măng cụt đã sốt trở lại.
Cơm nắm 'mồ hôi' nặn bằng nách cô gái trẻ, giá cao gấp 10 lần thông thường
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcCơm nắm thấm mồ hôi nách của các cô gái trẻ Nhật Bản, giá cao gấp 10 lần thông thường, hiện là món ăn gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Nhà riêng giá dưới 4 tỷ đồng ở Hà Nội, TPHCM có giao dịch tốt
Xu hướng - 1 ngày trướcSo với chung cư và đất nền, nhà riêng là loại hình có mức độ quan tâm tìm kiếm khá ổn định, kể cả giai đoạn trầm lắng nhất của thị trường.
Giá xăng dầu làm tăng chỉ số tiêu dùng tháng 4 và 'cú' bùng nổ giá vé máy bay
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Tổng cục Thống kế, giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước; trong 8 nhóm hàng hóa dịch vụ, nhóm giao thông có chỉ số giá tăng cao nhất.
Hàng nghìn mặt hàng giảm giá đến 50%, người Hà Nội tranh thủ nghỉ lễ, ùn ùn đến siêu thị mua sắm
Giá cả thị trườngGĐXH - Từ nay đến hết ngày 01/5, các "ông lớn" bán lẻ đồng loạt giảm giá đến 50% với hàng ngàn sản phẩm thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, các loại rượu, bia, nước giải khát giải nhiệt mùa hè, hàng thời trang…