Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vuvuzela và khát vọng Nam Phi

GiadinhNet - Vinh dự chơi trận mở màn World Cup trên chính quê hương mình, tiếng kèn Vuvuzela - một đặc sản, một thứ "vũ khí" đáng gờm của người Nam Phi - cất lên, các thành viên của Bafana Bafana (biệt hiệu của đội tuyển Nam Phi) hiểu rằng, họ đang đứng trước thời cơ làm nên lịch sử.

Câu chuyện dài về Vuvuzela

Cận kề World Cup 2010, trên khắp các đường phố tại "xứ sở cầu vồng", du khách thích thú ngắm nhìn từng hàng dài người dân bản địa diễu hành, hò reo và thổi Vuvuzela. Loại kèn ống to mà những người thổ dân Zulu chế tạo ấy, từ quá lâu đã được coi là "diện mạo" của Nam Phi, là niềm tự hào của đất nước đã trải qua quá nhiều khổ đau vì bạo lực, chiến tranh và nạn phân biệt chủng tộc này.

Vậy mà trước khi World Cup đầu tiên trong lịch sử lục địa đen bắt đầu, nhiều người thậm chí đã khởi động cả một cuộc chiến chống lại sự hiện diện của nó. Đội tuyển Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha và rất nhiều các vị khách đã nói, Vuvuzela quá ồn. Nó khiến các cầu thủ của họ không tập trung thi đấu được. Căng thẳng đã leo thang, khi FIFA thậm chí phải họp trước khi quyết định có nên để loại kèn có âm thanh quá lớn này hiện diện trong 64 trận đấu tại World Cup 2010.

Cuối cùng, câu chuyện dài về việc "có hay không" sự hiện diện của Vuvuzela đã được khép lại bằng kết thúc có hậu. Sự phản đối kịch liệt của người dân Nam Phi. Mong ước duy trì truyền thống văn hóa bản địa, thứ toát lên tất cả sự hiếu khách, vẻ đẹp và tâm hồn của người dân "xứ Cầu vồng" đã giúp Vuvuzela có mặt tại Soccer City, tại Cape Town, tại Ellis Park và bất kì địa điểm tổ chức 64 trận đấu nào khác.
 
Kèn Vuvuzela là hiện thân cho khát vọng thành công tại World Cup 2010 của Nam Phi. Ảnh: Getty

Khát vọng Bafana Bafana

Chưa vào World Cup, nhưng người Nam Phi đã "chiến thắng" cùng Vuvuzela. Hàng triệu CĐV cuồng nhiệt ở đây tin rằng, câu chuyện thần kỳ về Vuvuzela sẽ trở thành điềm may và "động lực" giúp đội nhà tạo nên "cú sốc" bất ngờ nhất tại ngày hội bóng đá trên chính quê hương mình.

Nhìn lại, Nam Phi chưa từng được đánh giá cao về khả năng tiến sâu, chứ chưa nói đến đua tranh ngôi vô địch. Hành trình đến World Cup của họ gặp quá nhiều trắc trở, khi những ngôi sao hàng đầu Benni McCarthy và thủ thành Fernandes bị loại vì scandal "dẫn gái" về khách sạn ngay trước thời điểm chốt danh sách dự World Cup. Những rắc rối còn tiếp tục, khi Bafana Bafana có một vài trận giao hữu không mấy ấn tượng và HLV nổi tiếng, Pareira đã bị chỉ trích nặng nề.

Nhưng giờ, thì những khó khăn đã ở lại phía sau. Cả đội tuyển Nam Phi đang kết thành một khối thống nhất và đặt quyết tâm thành công cao nhất. Họ sẽ thực sự đáng gờm, khi được chơi dưới sự cổ vũ của 90.000 khán giả nhà (sức chứa sân Soccer City) và đặc biệt là tiếng ồn sánh ngang "động cơ phản lực" từ hàng vạn kèn Vuvuzela.

Trước ngày khai mạc, cựu tổng thống Nelson Mandela đã phát biểu: "Tôi tin sự có mặt của Vuvuzela ở World Cup là câu chuyện thần kỳ. Nó sẽ giúp các cầu thủ khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Và khi có được điều đó, Nam Phi không sợ đối thủ nào cả". Hôm nay, trước "thánh đường" Soccer City, kèn Vuvuzela sẽ xướng lên. Và hàng tỷ fan hâm mộ túc cầu, sẽ chờ đợi khát vọng Nam Phi trở thành hiện thực, đúng như mong mỏi của "huyền thoại" đã mang World Cup đầu tiên về lục địa đen.
 
Mạnh Cường
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 8 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top