Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết mới nhất: Quân ly khai đã đưa hết các thi thể nạn nhân khỏi hiện trường

Chủ nhật, 09:31 20/07/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraina (SES) cáo buộc quân ly khai đã làm biến mất tất cả 196 thi thể đã được các nhân viên cứu trợ tìm thấy từ hiện trường vụ MH17.

> TOÀN CẢNH MÁY BAY RƠI Ở UKRAINE

Phóng viên AP cho biết, hôm 19/7, họ đã nhìn thấy quân ly khai bỏ các thi thể vào những túi đựng xác chất lên xe tải rồi lái đi. Sáng 20.7, AP không thấy thi thể nào và không thấy một quân ly khai nào ở hiện trường, các nhân viên cứu trợ khẩn cấp chỉ còn biết tìm kiếm các phần thi thể không nguyên vẹn.
 
Tình tiết mới nhất: Quân ly khai đã đưa hết các thi thể nạn nhân khỏi hiện trường 1
Nhân viên cứu trợ khẩn cấp của Ukraina làm việc ở khu vực máy bay rơi.

Bộ trưởng Khẩn cấp Ukraina Nataliya Bystro nói rằng các nhân viên cứu hộ ở khu vực do quân ly khai kiểm soát đã buộc phải chuyển các thi thể cho các tay súng, và bà không biết họ chuyển các thi thể đi đâu. Một nhân viên cứu hộ của Ukraina cho biết, quân ly khai mất vài tiếng đồng hồ để chuyển các thi thể đi lúc sáng 19.7, và ông cũng như các đồng nghiệp buộc phải nhượng bộ vì không có vũ khí.

Một người phát ngôn cho các quan sát viên quốc tế, bà Iryna Gudyma, nói rằng một số thi thể đã được chất lên tàu hỏa ở thị trấn Torez do quân ly khai kiemer soát, cách hiện trường vụ máy bay 15km.

Trước đó, chính phủ Ukraina cho biết họ đã đạt được thỏa thuận tạm thời vwois quân ly khai về di chuyển thi thể và đã tìm thấy 196 nạn nhân xấu số.

AP cho biết, hiện giờ không ai giải thích được điều gì đã xảy ra với 102 thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Các phe ở Ukraine đạt thỏa thuận di chuyển thi thể nạn nhân MH17
 
Theo AP, Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groisman cho biết Chính phủ Ukraine và quân ly khai đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17.
 
Trước đó, những thông tin hôm 19/7 về việc các thi thể đang phân hủy dưới ánh nắng đã thu hút sự phản đối mạnh mẽ của cả thế giới, đặc biệt là từ Hà Lan - nước có số công dân chiếm hơn một nửa tổng số nạn nhân trong vụ tai nạn.
 

Theo ông Groisman, thỏa thuận "sơ bộ" này sẽ cho phép các cơ quan khẩn cấp của Ukraine và các quan sát viên quốc tế đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường và quy tập tại một địa điểm an toàn.

Tuy nhiên, ông Groisman không tiết lộ gì về địa điểm này.
 
Tìm được 196 thi thể vụ rơi máy bay MH17
 
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tính đến 7 giờ sáng 20/7 (11 giờ Việt Nam), các nhân viên cứu hộ Ukraine đã tìm được 196 thi thể nạn nhân vụ máy bay rơi mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines ở tỉnh Donetsk, miền Đông nước này.
 
Theo bộ phận báo chí Cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine (GosChS), hoạt động tìm kiếm đã được thực hiện trong khu vực rộng 34 km2. Khoảng 32 km2 đã được rà soát.

Sở tình trạng khẩn cấp Kharkov đã tạo điều kiện thích hợp cho công việc của Ủy ban nhà nước Ukraine về điều tra vụ tai nạn. Có 380 người tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ, trong đó có 100 người của GosChS gồm cả thợ lặn cùng 20 phương tiện kỹ thuật.

Trong một diễn biến khác vào hồi 4 giờ rạng sáng 20/7, phái đoàn gồm 130 người của Malaysia, được phái tới để điều tra vụ thảm họa, đã tới sân bay Borispol ở thủ đô Kiev trên một chiếc Boeing-747, mang theo hành lý và phương tiện cần thiết cho các hoạt động điều tra thảm họa máy bay rơi. 

Trong khi đó, cơ quan báo chí Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết Thủ tướng tự xưng Alexander Borodai đã đề nghị Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev phái chuyên gia Nga tới điều tra vụ tai nạn này. 

Thông báo viết: “Do nhu cầu nhanh chóng tiến hành vụ điều tra cần thiết và việc thiếu các chuyên gia, đề nghị gửi tới Cộng hòa Nhân dân Donetsk các chuyên gia điều tra vụ tai nạn máy bay, chuyên gia về vũ khí, chuyên gia pháp y và các chuyên gia khác để điều tra vụ việc. Trong bối cảnh tình hình quân sự tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đề nghị xem xét yêu cầu của chúng tôi trong thời gian sớm nhất”

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố vụ máy bay bị bắn rơi
 
Ngày 19/7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nước này cảm thấy ngạc nhiên khi nhiều quốc gia đang gây áp lực lên các điều tra viên quốc tế bằng cách đưa ra giả thiết về khả năng dẫn đến việc MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.

Dù không đề cập trực tiếp nhưng thông báo của Bộ Ngoại giao Nga hàm ý nhắc đến Mỹ và phương Tây, vốn ngay từ đầu đã cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

“Chúng tôi đã yêu cầu cả hai bên ở Ukraine thực hiện mọi biện pháp có thể để các chuyên gia quốc tế có thể tiếp cận hiện trường máy bay rơi, tiến hành việc điều tra”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow đã sớm kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập và minh bạch đối với nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Nga cũng cho rằng, tổ điều tra phải tập hợp đại diện quốc tế, trong đó gồm thành viên của Hiệp hội Hàng không Dân dụng Quốc tế, Uỷ ban Hàng không đa quốc gia cùng các tổ chức quốc tế khác.

Đổ lỗi cho nhau

Trong một diễn biến khác, Ukraine hiện lên kế hoạch đề nghị quốc tế xem xét liệt nước cộng hoà Donetsk tự phong vào danh sách các tổ chức khủng bố, theo RIA Novosti.

Kế hoạch trên đã được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề cập trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan, Frans Timmermans.

Kiev đang tiến hành chiến dịch “chống khủng bố” ở khu vực miền đông Ukraine, nhằm vào phe ly khai nơi đây. Khi MH17 bị bắn rơi, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố, đây là “hành động khủng bố”.

Đến thời điểm này, các bên vẫn đổ lỗi cho nhau về việc bắn rơi máy bay chở khách của Malaysia.

Thủ tướng Hà Lan ra "tối hậu thư" vụ máy bay bị bắn rơi
 
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ngày 19/7, tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải có trách nhiệm giúp các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine để di chuyển thi thể các nạn nhân.
 
Các nhà lãnh đạo thế giới đã họp bàn “hết sức căng thẳng” với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi phe ly khai tiếp tục ngăn cản các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường để xác định và “hồi hương” những nạn nhân xấu số trong thảm họa máy bay MH17 bị bắn rơi.

Nhà lãnh đạo Hà Lan cho rằng, việc các tay súng ly khai Ukraine ngăn chặn điều tra viên quốc tế, ngày 19/7, đến hiện trường vụ máy bay Malaysia MH17 rơi là hành động “ghê tởm”.

Ông khẳng định, thi thể của những hành khách trên chuyến bay MH17, trong đó có 193 công dân Hà Lan, đã bị lôi đi và để mặc tại hiện trường trong tình trạng phân hủy.

Hôi của

Trong khi đó, một số nhân chứng ngày 18/7 cho biết, nhiều người đã tới khu vực máy bay rơi và lấy cắp tài sản của những nạn nhân trên chuyến bay MH17.

Khi các điều tra viên đến hiện trường, rất nhiều vali đã bị mở tung, đồ đạc trong đó trống trơn, những kẻ hôi của đã lấy mọi đồ vật đáng giá và chỉ để lại những bức ảnh gia đình, đồ chơi trẻ em hay hộ chiếu...

Thủ tướng Úc: "Hiện trường vụ MH17 hoàn toàn hỗn loạn"
 
Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày hôm nay 20/7 cho biết hiện trường vụ rơi máy bay số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine là “hoàn toàn hỗn loạn”. Ông Abbott bày tỏ sự lo ngại về việc các chứng cứ có thể bị phá hủy.
 
Tình tiết mới nhất: Quân ly khai đã đưa hết các thi thể nạn nhân khỏi hiện trường 2

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17.

“Điều khó khăn nhất là hiện trường hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn”, Thủ tướng Abbott trả lời phỏng vấn đài ABC (Úc) ngày 20/7.

Ông Abbott cho biết các nỗ lực tiếp cận hiện trường - một khu vực rộng lớn, đã bị ngăn cản bởi xung đột.

“Chính phủ Úc sẽ làm mọi thứ có thể để thu gom thi thể nạn nhân, đảm bảo hiện trường an toàn nhằm tiến hành một cuộc điều tra, đảm bảo thực thi công lý”, ông Abbott nói.

Chính phủ Úc đang đẩy mạnh xúc tiến cuộc điều tra vụ MH17, nhưng ông Abbott cho rằng sự khó khăn duy nhất trong công tác điều tra là “không ai có thẩm quyền trên mặt đất”, vì đây vốn là khu vực do phe ly khai ở Ukraine kiểm soát.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũng lên tiếng phản đối việc thi thể nạn nhân, cũng như một số mảnh vỡ máy bay, đã bị đưa đi nơi khác, làm ảnh hưởng đến công tác thu gom chứng cứ tại hiện trường.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay các quan sát viên của Tổ chức vì An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) chỉ được phép tiếp cận có giới hạn hiện trường trong vòng 75 phút vào ngày 18/7 và trong 3 tiếng đồng hồ vào ngày 19/7.

Phương Tây "dọa" có phản ứng mạnh với Nga
 
Cộng đồng quốc tế đã đồng loạt phản đối và nổi giận về việc quân ly khai từ chối cho các đặc phái viên tiếp cận hiện trường máy bay MH 17 rơi. Phiến quân cũng bị cáo buộc giả mạo bằng chứng tại hiện trường vụ tai nạn.
 
Sáng 19/7, phái đoàn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã có mặt tại hiện trường với 30 chuyên gia hỗ trợ công tác điều tra về nguyên nhân vụ việc. Nhiệm vụ của họ là thu thập bằng chứng và xem xét tình hình ở khu vực xảy ra tai nạn. Thế nhưng, tại đây có rất nhiều tay súng của lực lượng ly khai bảo vệ xung quanh hiện trường.
 
Tình tiết mới nhất: Quân ly khai đã đưa hết các thi thể nạn nhân khỏi hiện trường 3

Một mảnh xác máy bay MH17

Trái với thỏa thuận ban đầu, những tay súng này không cho phép điều tra viên của OSCE tiếp cận gần khu vực máy bay rơi. Các quan sát viên đã bị hạn chế trong khu vực dưới sự kiểm soát của binh lính. Thậm chí, khi có người muốn tiến sâu hơn vào bên trong, những người canh gác đã bắn súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Nhóm công tác buộc phải rút khỏi hiện trường chỉ sau một giờ quan sát vì bị quân ly khai ngăn cản quyết liệt. vì vậy, họ không thể làm gì hơn nếu không tiếp cận được toàn bộ khu vực.

Cộng đồng quốc tế đang đồng loạt gửi nhiều chuyên gia đến Ukraine. Cũng trong hôm nay, 6 điều tra viên từ các chi nhánh tổ chức điều tra tai nạn hàng không Anh Quốc đã có mặt.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới vô cùng phẫn nộ đã yêu cầu sự hợp tác toàn diện từ phía Nga về vụ tai nạn của chiếc máy bay MH 17.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo của Anh, Hà Lan, Malaysia, Australia, Pháp và Ukraina - đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin hợp tác nhiều hơn trong việc giúp đỡ cuộc điều tra quốc tế về vụ việc này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết: “Mỹ rất quan tâm đến việc các bằng chứng tại hiện trường bị giả mạo và bị xóa bỏ”.

Thủ tướng Anh David Cameron, viết trong tờ báo Sunday Times, cho biết: “Nga có thể sử dụng thời điểm này để tìm một con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này. Tôi hy vọng họ sẽ làm như vậy, nếu không thì chúng ta phải phản ứng mạnh”.

Ông kêu gọi hành động cứng rắn hơn của Châu Âu chống lại Moscow. “Nếu Tổng thống Putin không thay đổi cách tiếp cận của ông về Ukraine, sau đó châu Âu và phương Tây buộc phải thay đổi cơ bản cách tiếp cận của chúng tôi về Nga”.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong suốt một cuộc trò chuyện rất mãnh liệt để chịu trách nhiệm cho một cuộc điều tra đáng tin cậy.

Tổng thống Ukraine lên án sự cản trở điều tra tại hiện trường MH17
 
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói với Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans rằng ông sẽ không tha thứ cho hành vi can thiệp vào hoạt động của các quan sát viên quốc tế và chuyên gia điều tra thảm họa máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine.
 
Tuyên bố của ông Poroshenko cho biết các quan sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) một lần nữa bị lực lượng ly khai cản trở tại khu vực hiện trường tai nạn máy bay.
 
Tình tiết mới nhất: Quân ly khai đã đưa hết các thi thể nạn nhân khỏi hiện trường 4

Các quan sát viên OSCE tại hiện trường vụ máy bay MH17 rơi ở Ukraine (Nguồn: AP)

Ông nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không tha thứ hành vi can thiệp vào công việc của ủy ban và khiến những đại diện của các nước khác không thể tiến hành một cuộc điều tra khách quan".

Theo truyền thông phương Tây, các tay súng say rượu đã ngăn cản đoàn xe của chuyên viên OSCE tiếp cận hiện trường vụ máy bay rơi.

Ukraine cũng đổ lỗi cho lực lượng ly khai đã cất giấu một số chi tiết quan trọng của chuyến bay. Hiện hai phía vẫn đổ lỗi cho nhau đã gây ra thảm họa kinh hoàng này.

Tình báo Mỹ nói phe ly khai Ukraine đã bắn nhầm máy bay MH17 vì lỗi radar
 
Tờ The Times của Anh ngày 19/7 dẫn một nguồn tin tình báo Mỹ nói rằng có thể lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã bắn nhầm vào máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines vì lỗi radar.

Tình tiết mới nhất: Quân ly khai đã đưa hết các thi thể nạn nhân khỏi hiện trường 5

Lực lượng ly khai tại Ukraine phong tỏa hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines (Nguồn: AP)

Theo nguồn tin này thì lực lượng ly khai định nhắm bắn một máy bay vận tải của quân đội Ukraine được cho là cũng bay ở vùng trời nói trên vào thời điểm MH17 đi ngang qua, song đã bắn nhầm vào máy bay dân sự.

Đơn vị thuộc phe ly khai nói trên được cho là đã vận hành hệ thống tên lửa do Nga chế tạo mà không có radar để xác định máy bay là dân sự hay quân sự.

Theo nguồn tin thì để vận hành giàn tên lửa BUK, NATO gọi là SA-11, thì cần tới hai hệ thống radar, một radar chiến trường để nhắm bắn mục tiêu, và một radar để nhận dạng loại máy bay trên bầu trời.

"Họ chỉ có radar chiến trường mà không có radar nhận dạng máy bay trên không trung," nguồn tin nói với tờ Times. "Do vậy họ đã xác định nhầm mục tiêu".

Trước đó, cả Tổng thống Mỹ Barack Obama lẫn Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc, bà Samantha Powers đều ám chỉ rằng tên lửa đã bắn MH17 được phóng đi từ khu vực do phe ly khai kiểm soát.

Cơ quan an ninh Ukraine cũng cung cấp đoạn video được cho là ghi cảnh tên lửa BUK đi vào khu vực do phe ly khai kiểm soát vào thời điểm máy bay bị bắn hạ. Song đoạn video này chưa được kiểm chứng độc lập.

Tuy nhiên, phe ly khai đã bác bỏ điều này đồng thời tố ngược rằng quân đội Ukraine, vốn sở hữu nhiều giàn tên lửa đất đối không, đã bắn vào máy bay Malaysia.

Phía Nga cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ vội vã đưa ra kết luận mà không chờ kết quả điều tra quốc tế.
 
PV tổng hợp
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều gì đã xảy ra vào năm 1816, khi Trái đất chứng kiến một năm 'không có mùa hè'?

Điều gì đã xảy ra vào năm 1816, khi Trái đất chứng kiến một năm 'không có mùa hè'?

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Chưa bao giờ thế giới lại phải chứng kiến một năm khắc nghiệt và lạ lùng như vậy về thời tiết.

Lặn sâu xuống vùng biển Florida, phát hiện 'mỏ vàng' nặng 40 tấn trị giá 500 triệu USD: Nhiều trang sức, ngọc lục bảo hơn 400 tuổi được tìm thấy

Lặn sâu xuống vùng biển Florida, phát hiện 'mỏ vàng' nặng 40 tấn trị giá 500 triệu USD: Nhiều trang sức, ngọc lục bảo hơn 400 tuổi được tìm thấy

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Số vàng bạc, đá quý tìm thấy trên con tàu này được ước tính có giá trị lên đến 500 triệu USD.

'Sao chổi quỷ' bị cơn bão mặt trời xé toạc đuôi

'Sao chổi quỷ' bị cơn bão mặt trời xé toạc đuôi

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Một vụ phóng khối lượng lớn bất ngờ của vành nhật hoa gần đây đã va vào Sao chổi 12P/Pons-Brooks, khiến "sao chổi quỷ" bị mất đuôi trong thời gian ngắn.

Ấn Độ: Lộ diện hóa thạch 'rắn thần' dài 15 m từ siêu lục địa đã mất

Ấn Độ: Lộ diện hóa thạch 'rắn thần' dài 15 m từ siêu lục địa đã mất

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Hóa thạch 47 triệu tuổi thuộc về một loài mới của dòng dõi "siêu mãng xà" có nguồn gốc sâu xa từ "cố hương" Gondwana của tiểu lục địa Ấn Độ.

Người đàn ông nhặt được gần 800 triệu đồng liền đem trả lại cho người mất, vài ngày sau bỗng bị tòa án gửi giấy triệu tập

Người đàn ông nhặt được gần 800 triệu đồng liền đem trả lại cho người mất, vài ngày sau bỗng bị tòa án gửi giấy triệu tập

Bốn phương - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc bỗng vướng vào rắc rối khi “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”.

Hì hục đào mương, 3 anh em bất ngờ tìm thấy bình cổ đựng 40kg toàn vật thể bằng vàng

Hì hục đào mương, 3 anh em bất ngờ tìm thấy bình cổ đựng 40kg toàn vật thể bằng vàng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Thật không ngờ, bên trong chiếc bình cổ mà 3 anh em đào được lại chứa rất nhiều vật thể bằng vàng.

Bí ẩn kho báu của hải tặc trị giá gần 3.300 tỷ đồng nằm trên hòn đảo nhỏ vẫn chưa được phát lộ

Bí ẩn kho báu của hải tặc trị giá gần 3.300 tỷ đồng nằm trên hòn đảo nhỏ vẫn chưa được phát lộ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Được biết, hải tặc trước khi bị treo cổ đã để lại một mảnh da viết mật mã chỉ ra địa điểm chôn kho báu.

Mạng nhện khổng lồ như động bàn tơ xuất hiện sau một đêm khiến dân làng sợ hãi

Mạng nhện khổng lồ như động bàn tơ xuất hiện sau một đêm khiến dân làng sợ hãi

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Mạng lưới bằng tơ khổng lồ xuất hiện chỉ sau một đêm khiến nhiều người dân trong ngôi làng ở Trung Quốc cho là có nhện thành tinh, các nhà khoa học phải vào cuộc.

‘Hành tinh cát’ ngoài đời thực: Giấc mơ siêu đế chế AI tại Trung Đông tạo nên hàng trăm trung tâm dữ liệu ngoài sa mạc dưới cái nóng 40 độ C, kỳ vọng kiếm vài trăm tỷ USD mỗi năm

‘Hành tinh cát’ ngoài đời thực: Giấc mơ siêu đế chế AI tại Trung Đông tạo nên hàng trăm trung tâm dữ liệu ngoài sa mạc dưới cái nóng 40 độ C, kỳ vọng kiếm vài trăm tỷ USD mỗi năm

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Viễn cảnh về một siêu đế chế AI trên vùng sa mạc nóng hơn 40 độ C đang khiến vùng Trung Đông ngày càng trở nên sôi động.

Đi mò ốc dưới suối phát hiện cây gỗ dài 20m tỏa mùi thơm lạ, ước tính gần 400 tỷ đồng

Đi mò ốc dưới suối phát hiện cây gỗ dài 20m tỏa mùi thơm lạ, ước tính gần 400 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cây gỗ này dù bị ngâm trong nước vẫn tỏa ra mùi thơm dễ chịu.

Top