Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêm "độc dược" để cải thiện nhan sắc

Thứ tư, 13:28 30/11/2011 | Bốn phương

Nhiều người sẵn sàng trả mọi giá để giữ gìn tuổi thanh xuân, kể cả việc chịu đau đớn, nhức nhối.

Theo DailyMail, ong đốt đang được coi là “thần dược” mới nhất trong điều trị chống lão hóa tại phương Tây. Và chỉ có những nhân vật nổi tiếng, các siêu sao mới đủ tiền để thử nghiệm phương pháp làm đẹp đầy đau đớn này.

Công nương Camille, vợ của Thái tử Charles, được cho là đã điều trị bằng nọc ong để căng da và xoá nếp nhăn.

Tờ này cho hay, các nhà khoa học đã phát hiện thấy nọc ong có thể làm tăng lượng collagen trong cơ thể. Collagen là một hoạt chất quan trọng trong việc duy trì sự đàn hồi trẻ trung cho làn da, đồng thời giảm thiểu sự tàn phá của mặt trời trên da.

Vài năm trở lại đây, một số salon và spa cao cấp cho giới thượng lưu đã sử dụng mặt nạ có chứa nọc ong. Tuy nhiên, phải tới tháng 12 này, dòng sản phẩm chăm sóc da đầu tiên dựa trên nọc ong mới chính thức đáp xuống thị trường, sau 12 năm nghiên cứu.

Dòng sản phẩm này do nhà khoa học Sang Mi Han của Hàn Quốc phát triển cho thương hiệu mỹ phẩm Manuka Doctor của New Zealand, với lời quảng cáo đầy hấp dẫn rằng nọc ong có thể thay thế hoàn hảo cho tiêm botox (Một hoạt chất khi tiêm vào da sẽ khiến da căng, hạn chế nếp nhăn. Tuy nhiên khi tiêm quá nhiều botox, da mặt sẽ bị cứng “đơ” và nhìn rất giả tạo - ND).

Cũng theo tiết lộ của Daily Mail, năm ngoái, Công nương Camilla – vợ của Thái tử Charles đã trị liệu da mặt bằng nọc ong. Cô ca sĩ Dannii Minogue cũng là fan hâm mộ của liệu pháp đau đớn này.

Collagen tự nhiên
 

Tiến sĩ Sang Mi Han giải thích rằng, những sản phẩm dưỡng da bằng nọc ong sẽ “đánh lừa cơ thể”, khiến não của người dùng tin rằng họ đã bị đốt. Máu sẽ dồn lên khu vực bôi sản phẩm dưỡng và kích hoạt việc sản xuất ra collagen tự nhiên. Ngoài ra, bà Han còn tin rằng liệu pháp này có thể gia tăng số lượng tế bào keratinocytes – vốn được coi là một rào chắn bảo vệ tự nhiên trước những nhân tố như vi khuẩn, mất nước và ánh sang mặt trời.

“Keratinocyte là những tế bào ở tầng trên cùng của da. Theo năm tháng, số lượng tế bào này sẽ giảm dần, khiến da mất đi độ đàn hồi và hình thành nên vết nhăn. Nọc ong – theo nghiên cứu – sẽ làm gia tăng số lượng keratinocyte”, bà Han phân tích.

Nhà sản xuất sẽ tiến hành chiết xuất nọc ong bằng một thiết bị đặc biệt, không gây tổn thương gì cho những con ong bị rút nọc. Sau khi được chiết xuất, nọc ong sẽ được sấy khô, thu hoạch và thanh trùng để loại bỏ các tạp chất như đất, bụi...

Trên thực tế, nọc ong đã được ứng dụng trong y học từ thời cổ đại. Nó còn chứa một loại protein có tên Apamin giúp giãn cơ, đồng thời xóa tan những triệu chứng căng cứng và xơ cứng cơ.
 
Theo Vietnamnet
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top