Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực đơn tăng “bản lĩnh đàn ông” của vị vua xây “cung điện hoan lạc” tai tiếng nhất nước Pháp

Thứ bảy, 07:49 06/09/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Louis XV (Louis 15) là vua nước Pháp từ 1715 tới 1774. Dù không có thành tích gì đáng kể trong việc trị vì, thậm chí còn đưa đất nước vào tình thế hỗn loạn dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng Pháp, nhưng vị vua này lại được nhiều người biết đến do sống phong lưu cùng với hàng tá nhân tình xinh đẹp.

Thực đơn tăng “bản lĩnh đàn ông” của vị vua xây “cung điện hoan lạc” tai tiếng nhất nước Pháp 1

Tranh vẽ khắc họa đời sống “gối chăn” nóng bỏng của vua Louis 15

Những “bữa tiệc ái ân” xa hoa với các mỹ nhân trong “cung điện hoan lạc” của Louis XV khiến người ta “ngả mũ” về độ chịu chơi và sự sung mãn của ông. Có rất nhiều đồn đoán về thứ giúp Hoàng đế này “mạnh mẽ” nhưng thật ra “bí thuật phòng the” Louis XV sử dụng lại rất đơn giản.

Sa chân vào “sắc dục”

Louis 15 có biệt hiệu là “Louis đáng yêu”, năm 5 tuổi đã được thừa hưởng ngai vàng. Người nhiếp chính của triều đình Pháp khi đó là Công tước Philippe của Orléans. Sau khi Philippe mất vào năm 1723, người có ảnh hưởng chính tới Louis là André Hercule de Fleury, thầy của Louis - Thủ tướng nước Pháp. Nếu nền chính thể quân chủ Pháp luôn thịnh vượng trong 72 năm trị vì của hoàng đế vĩ đại Louis 14, thì hậu duệ của ông lại liên tiếp gặp thất bại. Từ khi André Hercule de Fleury chết năm 1743, Louis 15 ít quan tâm đến triều chính và bị ảnh hưởng bởi các quý phi sủng ái của mình. Những thất bại của ông đã đưa nước vào tình thế hỗn loạn, dẫn đến cuộc Cách mạng Pháp bùng nổ.

Theo cuốn “Những tai tiếng trong gia đình hoàng gia” của tác giả Michael Farquhar, thành công duy nhất của Louis 15 là “lột xác” từ một thiếu niên nhút nhát, nhìn thấy phụ nữ là đỏ lựng mặt mày thành đấng quân vương phong lưu, ham mê sắc dục. Ông sở hữu danh sách người tình khá dài và “nổi đình nổi đám” trong số đó là nữ hầu tước Pompadour (tên thật là Jeanne Antoinette Poisson). Nàng xuất thân là cô gái thường dân nhưng được một ông thầy bói “phán” sau này sẽ được hoàng đế vô cùng sủng ái từ năm 9 tuổi. Tin vào lời tiên tri đó và cũng thấy cô bé xinh đẹp, lanh lợi, cha nuôi cũng là tình nhân của mẹ nàng – một nhà tài phiệt đã bỏ tiền ra thuê người đào tạo Jeanne Antoinette theo “mô hình” của một tiểu thư quý tộc, người của chốn giao tế thượng lưu.

Nàng được dạy về kiến thức văn hóa, âm nhạc, khiêu vũ, hội họa, cách giao tiếp… và đã tiếp thu vô cùng xuất sắc. Những điều học được cộng với nhan sắc trời phú giúp Jeanne Antoinette lấy được người chồng giàu có năm 20 tuổi. Nhưng trong một buổi tiệc của giới quý tộc, lời tiên tri năm nào đã ứng nghiệm. Vua Louis 15 gặp Jeanne Antoinette lập tức bị “sét đánh” và nhanh chóng sử dụng quyền lực bắt chồng nàng phải ly dị.

Tình nhân của vua thường phải thuộc tầng lớp quý tộc, vì phải có tước hiệu mới được ra vào cung điện hay tham gia vào các cuộc tiếp tân của giới quý tộc. Vì vậy khi trở thành tình nhân của nhà vua, Jeanne Antoinette được Louis 15 phong làm nữ hầu tước Pompadour. Ngài mua lại cung điện Elysse, vốn là của một bá tước, tặng cho nàng. Tuy nhiên vua Louis 15 cũng giống như nhiều quân vương đa tình khác. Cung điện vốn được tặng cho người phụ nữ từng “một lần đò” mà ông yêu chiều nhưng sau này đã trở thành chốn ăn chơi xa xỉ của vị vua này với hàng tá nhân tình. Danh sách người tình của Louis 15 bao gồm những người đẹp có xuất thân từ nhiều nơi ở khắp các tầng lớp. Mối tình giữa bậc đế vương với Marie-Jeanne Bécu cũng đình đám không kém. Mỹ nhân này được mệnh danh là “người đàn bà dâm đãng bậc nhất nước Pháp thế kỷ 18”. Marie-Jeanne từng là một gái gọi, làm việc trong quán rượu nổi tiếng ở Paris. Bước ra từ chốn ô uế, nhờ sự nóng bỏng, khêu gợi và tài “làm tình” hoàn hảo, Marie-Jeanne nhanh chóng khiến Louis 15 bị bỏ bùa mê, ngày đêm đắm chìm trong “niềm vui xác thịt” không nỡ xa rời.

Trong những năm tháng đam mê sắc dục, “thành tích” đáng nể nhất của Louis 15 chính là “sủng hạnh” 5 chị em gái một nhà, trong đó có cả những người đã kết hôn. Trong đó, người chị cả là tình nhân đầu tiên. Khi “Louis đáng yêu” đang chìm trong biển tình, nàng ta lại dẫn em gái mình tới diện kiến quốc vương. Vậy là người em gái nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhà vua, cùng Louis 15 sống cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Chưa đầy một năm, nàng ta đột ngột qua đời khi sinh con cho nhà vua. Cô em gái thứ ba lại được chọn là vật thế thân, lấp chỗ trống. So với những chị em khác trong nhà, người phụ nữ này có phần sắc sảo, tính toán hơn hẳn. Nàng ta giành được cho mình chốn dung thân đường hoàng trong cung điện Elysse, hợp pháp hóa thân phận bằng cách công khai mang thai và xúi giục Louis 15 đày ải người chị cả đã bị thất sủng của mình. Cứ ngỡ mọi tâm nguyện đã hoàn thành, nàng ta quên bẵng mối nguy hiểm đang rình rập sau lưng - ấy là hai người em gái đang nhẫn nại “náu mình chờ thời”. Và cuối cùng, cả 5 chị em họ lần lượt trở thành “món ngon” trong những “bữa tiệc hoan lạc” của vị vua đa tình.

Những đồn đoán về khả năng “yêu” mạnh mẽ

Có cung điện rộng rãi, tráng lệ để phục vụ cho thú vui sắc dục, vua Louis 15 thường xuyên tổ chức những “bữa tiệc ân ái” thâu đêm suốt sáng. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là dù phung phí sức lực như vậy nhưng đến cuối đời vị Hoàng đế này vẫn rất mạnh mẽ trong chuyện “gối chăn”.  Về sau có thông tin hé lộ rằng, nhà vua gặp vấn đề ở bộ phận sinh dục do quá ham hố và nhiệt huyết trong chuyện “gối chăn”. Tuy nhiên thông tin này khiến nhiều người nghi ngờ bởi vào những năm tháng cuối đời, vua Louis 15 vẫn ngày đêm vui thú với các nhân tình của mình trong “cung điện hoan lạc”.

Về bí quyết duy trì sự sung mãn của vua Louis 15 có rất nhiều đồn đoán. Có lời đồn ông sử dụng các loại thuốc kích dục sơ khai được các nhà khoa học chú tâm nghiên cứu từ thời đó. Lại có lời đồn ông có một phương pháp tập luyện “cậu nhỏ” bí hiểm để duy trì sự dẻo dai khi “lâm trận”… Tuy nhiên tất cả những lời đồn đó đều không có chứng rõ ràng. Trong khi đó, một điều mà rất nhiều người đã chứng thực là trong “cung điện hoan lạc” của Louis 15 thường xuyên có rượu sâm panh và trái bơ. Ông ăn bơ hàng ngày và sử dụng rượu sâm panh vào trước mỗi “cuộc vui”. Ban đầu, người ta cho rằng đây chỉ là một trong những sở thích ăn uống của vị vua đa tình. Về sau những phát hiện về công dụng của hai loại thức uống và hoa quả này khiến “bí kíp phòng the” của vua Louis 15 dần được hé lộ.

Lịch sử rượu sâm panh là quá trình phát triển rượu vang từ loại vang không sủi bọt màu nhạt, hồng nhạt tới vang sủi bọt (vang nổ) hiện nay, diễn ra tại vùng làm rượu Champagne. Người La Mã là những người đầu tiên trồng nho trong khu vực này (ngày nay là Đông Bắc nước Pháp). Khi Hugh Capet lên ngôi Vua Pháp năm 987 tại nhà thờ ở Reims trung tâm của vùng, ông đã bắt đầu một truyền thống: các vị vua kế tiếp của nước Pháp đều tới vùng này để thưởng thức rượu vang địa phương trong các bữa tiệc đăng quang. Loại rượu vang đầu tiên của vùng Champagne là rượu vang hồng nhạt, nhạt được làm từ nho Pinot noir.

Đến thời vua Louis 15, rượu vang đã phát triển thành rượu sâm panh với “phiên bản” phổ biến là sủi tăm. Vị vua của “cung điện hoan lạc” đặc biệt ưa thích loại rượu này. Khi ra lệnh cho họa sĩ nổi tiếng Jean-Francois de Troy vẽ bức tranh cho phòng yến tiệc của hoàng cung, ông cũng chọn sâm panh chiếm vị trí trung tâm. Cũng từ đây, loại rượu này được cho là “bí kíp” để Louis 15 duy trì những “bữa tiệc hoan ái” nồng nhiệt. Điều này hoàn toàn có cơ sở. Các chuyên gia tình dục sau này nhận định, hàm lượng cồn trong rượu vang rất nhỏ nhưng lại có tác dụng kích thích ham muốn cho cả hai giới. Các nhà nghiên cứu cho rằng mức độ cao của các polyphenol trong rượu vang đỏ, một loại chất chống oxy hóa có thể giúp các mạch máu mở rộng, làm tăng lưu lượng máu đến các khu vực được kích thích.

Trái bơ mà vua Louis 15 sử dụng hàng ngày cũng được chứng minh là có nhiều tác dụng đối với “bản lĩnh đàn ông”. Theo phân tích của y học hiện đại, quả bơ chứa hàm lượng a-xít folic cao, giúp chuyển hóa protein, cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Bơ còn chứa vitamin B6 (một dưỡng chất giúp kích thích việc sản sinh hormone sinh dục nam) và kali (giúp điều hòa tuyến giáp ở phụ nữ) - hai nhân tố giúp kích thích ham muốn tình dục ở cả nam lẫn nữ giới. Ngoài ra, bơ rất giàu chất béo không bão hòa và ít chất béo bão hòa, tốt cho tim và động mạch. Trên thực tế, khoa học đã chứng minh bất cứ thứ gì giúp ích cho trái tim của chúng ta đều sẽ giúp giữ cho máu lưu thông tốt đến tất cả các nơi trên cơ thể, trong đó có bộ phận sinh dục.                              

 Vọng Xưa

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 6 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top