Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những đám cưới hoành tráng của giới trẻ Trung Quốc

Thứ năm, 14:26 11/03/2010 | Bốn phương

"Đám cưới bây giờ là sự trình diễn một giấc mơ đã thành hiện thực, chứ không chỉ đơn giản là một bữa tiệc", Yvonne Yu, một cô gái Thượng Hải thế hệ 8x khẳng định.

 
Đám cưới trong mơ của Yu sẽ diễn ra ở một khách sạn hàng đầu của Thượng Hải, tiêu tốn 200.000 tệ (30.000 USD).
 
"Thế hệ của những năm 80 có nhiều kỳ vọng hơn những thế hệ trước", cô gái 24 tuổi làm cho một công ty truyền thông cho biết. "Tôi có cảm giác một đám cưới bây giờ là việc hoàn thiện một giấc mơ và trưng nó ra". Yu cho biết thêm cô đang ôm nhiều mộng tưởng lớn lao về một đám cưới hoàn hảo.
 
Ngày càng nhiều đôi uyên ương ở Trung Quốc muốn ngày trọng đại của họ phải thật sáng tạo và bắt mắt, không chỉ theo lối cổ điển.

"Những đám cưới theo chủ đề ngày càng trở nên phổ biến", Michelle Yang, người phụ trách cưới của một khách sạn 5 sao ở Thượng Hải, nói. "Bây giờ thời điểm cũng có tính linh hoạt nhiều hơn, mọi người lấy nhau bất cứ khi nào họ thích. Chúng tôi thực sự không có cái gọi là 'mùa cưới' nữa".

Li Jia and Wu Ping trong đám cưới trị giá 100.000 tệ (gần 15.000 USD) ở Crowne Plaza Century Park
Thượng Hải. (Ảnh: China Daily)
 
Theo báo cáo tư vấn đầu tư và nghiên cứu thị trường cưới của Trung Quốc, phần lớn khách đặt cưới là thế hệ sinh sau năm 1980 và nhiều người trong số này dự định kết hôn trước 2012.

Ở Thượng Hải, khoảng 130.000 đôi đăng ký kết hôn năm ngoái và con số này được dự đoán sẽ tăng lên 150.000 trong năm nay, He Lina, Tổng thư ký của Hiệp hội đám cưới Thượng Hải cho biết.

Những đôi mới cưới đang chứng tỏ sự phóng tay trong chi tiêu của mình.

Một khảo sát của tổ chức Tư vấn nghiên cứu đầu tư Trung Quốc cho thấy chi phí trung bình cho một đám cưới là 30.000 đến 40.000 tệ (4.400 đến 5.900 USD) trong năm 2009, gấp đôi so với mức chi tiêu cách đây 5 năm. Hầu hết các đôi đều có album ảnh cưới chuyên nghiệp, thuê khách sạn và các công ty tổ chức cưới. Ở các thành phố lớn, số tiền bỏ ra thường cao hơn.

"Gần như 90% đám cưới tôi phụ trách được tổ chức ở khách sạn", Lin Yile, người điều hành một công ty cưới ở Thượng Hải cho biết. "Vì xu hướng này mà những khách sạn đẩy giá lên và áp dụng mọi mánh khoé để thu hút khách hàng".

Li Jia và Wu Ping đã có một đám cưới trị giá 100.000 tệ ở Crowne Plaza Century Park Thượng Hải. Nhẫn cưới của họ được treo trong những con thiên nga điêu khắc bằng băng trong tiệc. Tất cả đều miễn phí vì họ đã thắng cuộc thi do khách sạn tổ chức. Đám cưới của họ đưa lên thành truyền hình thực tế trên mạng để quảng bá.

Tại Purple Jade Villas (PJV), một câu lạc bộ độc quyền ở Bắc Kinh, có những cơ sở hấp dẫn cho một đám cưới, đó là khoảng đất rộng 220.000 m2 và một cái hồ. Việc chi trả cũng được dễ dàng hơn qua hình thức trả góp, không lãi suất hay phí dịch vụ.

"Chúng tôi sẽ làm việc với Ngân hàng Trung Quốc để hiện thực hoá nhiều hơn những đám cưới trong mơ của các đôi uyên ương", giám đốc kinh doanh Zhou Shuxian nói.

Khách sạn Ritz-Carlton Sanya thì cung cấp sự trợ giúp chuyên nghiệp rất tiện với mọi cặp đôi. "Những chuyên gia lãng mạn đã được đào tạo của chúng tôi luôn luôn có sẵn hàng đống bất ngờ dành cho khách hàng, bất cứ đó là cầu hôn dưới nước với nhẫn trong vỏ sò hay biến nhà thờ cạnh biển của chúng tôi thành nhà thờ Thiên Chúa hay chùa để cưới", Michel Goget, quản lý chính của khách sạn, cho biết.

Tuy nhiên không phải cứ chi nhiều tiền là có được ngay đám cưới trong mơ. Cô Tracey Yu, 25 tuổi, định làm đám cưới năm sau ở khách sạn Marriott Ningbo. Yu cho hay cô sẽ phải lựa chọn, hoặc là chờ một năm rưỡi nữa mới đến lượt, hoặc phải "đi cửa sau".
 
Theo ChinaDaily/VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 14 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top