Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người già chết nhiều năm không ai biết

Thứ hai, 15:25 23/08/2010 | Bốn phương

GiadinhNet - Hàng trăm người già Nhật Bản được thông báo là đã chết hoặc mất tích từ hàng chục năm trước mà không ai biết.

 
Nhật Bản vốn tự hào là đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, nhưng chính điều này đã khiến quốc gia này đang phải đối mặt với một hiện thực xã hội đáng báo động.

Chết 32 năm mà tưởng vẫn sống

Tuổi thọ của người dân Nhật Bản
ngày một tăng cao. Ảnh: AFP
Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản liên tục đưa tin về những trường hợp các cụ già đột nhiên biến mất mà không ai biết, kể cả người thân của các cụ.
Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở khi hồi cuối tháng Bảy, cảnh sát phát hiện cụ Sogen Kato - người được xem là già nhất Tokyo, với tuổi thọ 111 - thực ra đã qua đời từ 32 năm trước. Xác của cụ vẫn ở trong nhà và bị phủ bởi những tờ báo cũ.
 
Chính phát hiện kinh khủng này đã dẫn tới một làn sóng thông báo từ chính quyền các địa phương khác rằng họ không thể tìm thấy những cụ già trên 100 tuổi, dù trên giấy tờ khai báo là họ vẫn đang sống.

Khi hỏi người thân trong gia đình những cụ già bị mất tích thì họ thường trả lời rằng, họ đã không nhìn thấy các cụ từ nhiều năm rồi. Những câu trả lời vô trách nhiệm này đã dấy lên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ tại Nhật Bản.

Hiện nay, câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất tại đất nước này là, điều gì đã xảy ra với sự hiếu thảo và tính cộng đồng của người Nhật Bản? Giữa thời hiện đại mà vẫn có những người già bị bỏ rơi, vẫn bị sự vô tình của con cháu và cả những người trong xã hội đẩy tới cái chết mà không ai biết.

Đây là một vấn đề đáng lo ngại ở Nhật Bản ngày nay. Số người già ở đất nước này đang ở mức cao kỷ lục. Chỉ trong năm ngoái đã có hơn 11.000 người già trên 70 tuổi được thông báo là mất tích, nhưng lúc đó, có vẻ như giới truyền thông không quan tâm nhiều tới vấn đề này.

Vấn đề lớn nhất mà Nhật Bản đang gặp phải chính là tình trạng số người già sống một mình quá nhiều nên phải chi rất nhiều tiền phúc lợi xã hội. Vì sống một mình nên nhiều cụ đã qua đời mà không ai phát hiện ra trong suốt nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm sau đó. Các cụ vẫn đương nhiên được xem là “đang sống” cho tới khi có ai đó phát hiện ra và báo với chính quyền.

Chỉ từ đầu năm tới giờ đã tìm thấy xác của ít nhất 70 cụ già nhưng lại không thể xác định được danh tính của các cụ. Trong vòng 25 năm qua, số lượng xác chết không xác định được danh tính đã là hơn 16.000 người. Nhìn nhận nghiêm túc hơn, có thể nhận thấy một vấn đề nghiêm trọng ở Nhật Bản. Đó là, thường thì những người già không nhận được sự chăm sóc và chú ý mà họ cần từ chính quyền và người thân.

Cả xã hội cùng vào cuộc

Theo thống kê, năm ngoái, dân số Nhật Bản ở độ tuổi trên 65 đã cao tới mức kỉ lục, chiếm 22,7% trong khi số người dưới 14 tuổi giảm xuống còn 13,3%, thấp nhất trong số 20 nước có số dân trên 40 triệu người.

Từ đầu năm tới nay, Nhật Bản đã có 281 trường hợp người già trên 100 tuổi được báo là mất tích hoặc chết mà không ai biết.

Ngoài chính quyền, các phương tiện truyền thông đang kêu gọi những người thân nên dành nhiều sự quan tâm và chú ý hơn tới những người già chứ không phải phó mặc cho các tổ chức xã hội.
Thông thường, mỗi năm chính quyền sẽ gửi một tờ giấy điền thông tin của người già được nhận khoản trợ cấp và nếu như tờ giấy này được gửi lại với đầy đủ thông tin thì tiền trợ cấp vẫn sẽ được tiếp tục gửi cho người già.
 
Tuy nhiên, từ năm 1997, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật lúc đó đã không yêu cầu phải có con dấu của người được nhận tiền trợ cấp. Điều đó có nghĩa là bất cứ thành viên nào trong gia đình cũng có thể điền vào tờ giấy đó và họ có thể nhận và sử dụng khoản tiền này thay cho người già.

Một vị Bộ trưởng của Nhật đã nói trên tờ Aera rằng: “Nếu như khoản tiền trợ cấp được người thân sử dụng trong khi người cao tuổi đã chết thì đó là sự gian lận. Chính quyền  địa phương cho biết, họ không có cách nào biết được liệu người cao tuổi đó còn sống hay không. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói là, chúng tôi tin vào sự trung thực và bản chất tốt đẹp của con người”.

Lời kêu gọi này nghe có vẻ rất hay nhưng lại thiếu thực tế. Giới truyền thông Nhật Bản lo ngại trước sự thờ ơ của nhiều người con bởi tình trạng người già sống cô đơn một mình đã được phản ánh nhiều lần từ trước tới nay nhưng vẫn chưa được giải quyết mà thậm chí còn phức tạp hơn.
 
Hiện, giới truyền thông Nhật đang lên tiếng cáo buộc chính quyền rằng chỉ lên tiếng kiểu “đãi bôi” kêu gọi sự gắn bó trong tình cảm gia đình mà lại vô trách nhiệm trong việc giải quyết tình trạng người già mất tích.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết, Chính phủ cũng đang nỗ lực phối hợp với chính quyền các địa phương trên khắp Nhật Bản để giải quyết tình trạng người già mất tích hoặc qua đời mà không ai biết.

Bộ trưởng Sức khỏe, Lao động và Phúc lợi xã hội Akira Nagatsuma cũng đã công bố kế hoạch tổng điều tra chỗ ở của những người già được hưởng trợ cấp ở độ tuổi trên 100 khắp nước Nhật và sẽ công bố kết quả rộng rãi.
 
Ông Nagatsuma cho biết, theo số liệu của Chính phủ thì con số người già trên 100 tuổi ở Nhật đã lên tới 40.399 vào hồi tháng 9 năm ngoái và con số này có thể sẽ cao hơn trong năm nay. Ông cũng cho biết thêm sẽ kêu gọi chính quyền địa phương tặng quà trực tiếp cho người cao tuổi vào ngày của người cao tuổi trong tháng 9 tới. Đây là một cách thể hiện tình cảm với những người cao tuổi và cho thấy họ vẫn là những người được quan tâm trong xã hội.

Không chỉ với các cơ quan chức năng, hiện ở Nhật Bản có những tổ chức hoạt động tích cực để bảo vệ người già. Có những nhóm hoạt động xã hội hàng ngày tới gõ cửa từng nhà các cụ già để tìm hiểu về sức khỏe và cuộc sống của các cụ.

Một nhóm nhân viên thu gom rác cũng đã góp phần vào hoạt động này. Mỗi ngày, họ tới từng nhà thu gom rác. Nếu như sau khoảng từ 2 tới 3 ngày mà không thấy nhà của một cụ già nào đó bỏ rác ra ngoài thì họ sẽ tới gõ cửa để kiểm tra tình hình sức khỏe của các cụ. Hành động này của nhóm nhân viên thu gom rác không chỉ nhận được sự ủng hộ của mọi người mà còn được các cụ già hết sức cảm kích.

Với những động thái tích cực như vậy, người dân Nhật Bản hi vọng rằng thông tin các cụ già được thông báo là mất tích hoặc đã chết mà không ai biết sẽ không còn xuất hiện nhiều trên báo chí như hiện nay.

Nguyệt Linh (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 3 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top