Hà Nội
23°C / 22-25°C

Máu, tinh trùng và trứng cũng... ra tiền

Thứ tư, 08:32 04/03/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến đời sống của bộ phận người thu nhập trung bình và thấp ở Mỹ gặp muôn vàn khó khăn. Trong bối cảnh ấy, bán đi "vốn tự có" cũng được coi là giải pháp cải thiện cuộc sống.

Một phụ nữ tên Emily đã gửi tới Phil Maher - sáng lập trang web Bloodbanker.com chuyên về tư vấn hiến máu ở Mỹ - một tin nhắn có nội dung rất cảm động: “Tôi đang đánh vật với đủ các loại hóa đơn, tiền nhà, tiền điện, rồi tiền đi chợ, phí bảo hiểm xe hơi. Lúc này đây, 10, 20, hay 40 USD với gia đình tôi chẳng thấm tháp gì cả. Chúng tôi đang thực sự bế tắc, chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này”.
 
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo những người điều hành Bloodbanker, trường hợp như chị Emily không hề hiếm. Điều đó dễ thấy nhất qua sự tăng trưởng đột biến của trang web này. Maher cho biết, nhóm tư vấn của Bloodbanker nhận được rất nhiều thư tâm sự của những phụ nữ độc thân. Hầu hết họ đều tâm sự về sự bế tắc trong cuộc sống, dù chưa từng nghĩ đến việc hiến máu nhưng lúc này họ cũng không có sự lựa chọn nào thực sự tốt hơn.

Dù vậy, việc bán máu để có đồng ra đồng vào cũng chưa phản ánh hết nỗi cùng cực của bộ phận nhỏ người nghèo Mỹ. Thậm chí, giải pháp này còn khiến nhiều người e ngại bởi không ai có thể bán máu liên tục trong thời gian ngắn vì ảnh hưởng tới sức khỏe. Và vì thế, bán tinh trùng đã được coi là giải pháp khá hữu hiệu và an toàn cho các quý ông trong bối cảnh khó khăn chung của xã hội.

Trang web tư vấn về bán tinh trùng Spermbanker.com cũng do Phil Maher sáng lập có lượng truy cập tăng đến đáng kinh ngạc trong mấy tháng qua, tới 80%! Lý do của sự “đông khách” này vô cùng đơn giản: “Nếu bạn bán máu 2 lần/tuần thì bạn sẽ có thêm khoảng 240 USD mỗi tháng, trong khi đó bán tinh trùng có thể mang lại cho bạn một khoản tiền khá hơn nhiều. Bạn không thể bán máu liên tục nhưng có thể bán tinh trùng với tần suất 2-3 ngày/lần. Người nào khỏe mạnh có thể làm việc đó 3 lần/tuần. Hơn nữa, chỉ cần cam kết thực hiện một năm, người bán tinh trùng sẽ được 100 USD cho một lần... ra sản phẩm!” - Phil chia sẻ.

Để được hiến tặng hay bán máu, tinh trùng và trứng, tất nhiên người cho cũng phải trải qua các thủ tục kiểm tra y tế nghiêm ngặt trong vài tuần. Theo báo cáo từ Danielle Moores of Xytex – ngân hàng tinh trùng lâu đời nhất của Mỹ, khoảng 95% các quý ông bị loại ngay từ vòng đầu. Bên cạnh đó, bất chấp những rủi ro lớn hơn so với việc bán tinh trùng, ngày càng nhiều có phụ nữ nghèo ở Mỹ tìm đến các cơ sở y tế để bán trứng. Eggceptional Match - tổ chức chuyên tìm kiếm phụ nữ hiến trứng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn ở bang Colorado – cho hay, số lượng phụ nữ tìm đến với họ ngày càng tăng vọt. Angela Bevill – người sáng lập tổ chức này tiết lộ, khách hàng tìm đến Eggceptional Match được trả ít nhất 5.000 USD cho mỗi lần hiến trứng, tuy nhiên, chỉ được hiến tối đa 6 lần. Số tiền hấp dẫn này hiển nhiên là giải pháp mà nhiều phụ nữ lựa chọn, dù rủi ro từ thủ tục lấy trứng có cao hơn.

Nicole Hodges, nữ diên viên 23 tuổi ở New York đã mất việc từ tháng 11 năm ngoái cho biết, cô đã quyết định bán trứng của mình bởi cô đang gặp quá nhiều khó khăn về tài chính. Số tiền hàng chục ngàn USD từ những lần bán trứng sẽ giúp Hodges trang trải học phí, tiền ăn và tiền thuê nhà. Không chỉ có vậy, Hodges còn nghĩ rằng việc làm của cô cũng sẽ giúp một cặp vợ chồng hiếm muộn nào đó tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Cũng như việc bán tinh trùng, dù số lượng phụ nữ đăng ký bán trứng là rất lớn song không có nhiều người đủ các điều kiện yêu cầu. Theo bà Katherine Bernardo, giám đốc chương trình hiến trứng tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Northeast, Mỹ, chỉ có 5 - 7% số trường hợp “đạt chuẩn” để bán trứng. Yêu cầu đối với phụ nữ bán trứng là rất cao: ở độ tuổi 20, có sức khỏe, ngoại hình tốt, giáo dục tốt. Ngoài ra, người hiến còn phải trải qua một loạt các xét nghiệm gene và các kiểm tra cơ bản khác. Nếu được lựa chọn, họ sẽ được tiêm hormone để gây rụng trứng.

Khó khăn là vậy nhưng vẫn có không ít chị em và quý ông tìm đến các bệnh viện, trung tâm y tế để bán đi “tài sản” của mình nhằm kiếm thêm khoản tiền trang trải cuộc sống khi công việc của họ thất thường, thu nhập giảm và giá cả thị trường ngày càng tăng cao. Những người không đủ điều kiện thì tìm đến nhiều giải pháp khác như bán tóc, đồ trang sức, quần áo cũ... Dù không đông đảo, song “lực lượng bán vốn tự có” thống kê được cũng phần nào phản ánh bối cảnh không mấy sáng sủa của nền kinh tế toàn cầu, chứ không riêng gì nước Mỹ.

Việt Nguyễn (Theo Reuters/ AFP)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top