Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ nhậm chức đặc biệt của Tổng thống Obama

Thứ năm, 10:54 15/01/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Barack Obama là con người đặc biệt khi trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Ông còn mang tới hy vọng về sự thay đổi, về một nước Mỹ thịnh vượng hơn, an toàn hơn trong 4 năm tới. Và đó là những lý do để người Mỹ muốn dành cho ông một lễ nhậm chức thật đặc biệt trong ngày 20/1 tới đây.

Ông Obama sẽ có lễ nhậm chức Tổng thống đặc biệt.
 
Lễ nhậm chức có nhiều người tham dự nhất

Sau khi ông Obama chiến thắng vào ngày 4/11/2008, Thị trưởng Washington, Adrian Fenty ước tính có từ 4 - 5 triệu người sẽ tham gia lễ nhậm chức. Các quan chức thành phố giảm số người xuống còn 2 triệu do không có cách nào để các con tàu và xa lộ trong bang đủ sức để đón 5 triệu người đổ về đồi Capitol vào ngày 20/1.

“Đi lại là một câu hỏi lớn vào lúc này” - Rebecca Pawlowski, giám đốc truyền thông cho văn phòng Cơ quan du lịch Washington tuyên bố - “Chúng tôi nhắc nhở mọi người rằng thành phố có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các sự kiện lớn. Chuyện đó diễn ra rất thường ở đây. Nhưng sự kiện sắp tới là chưa từng có trong tiền lệ. Vì thế việc này sẽ đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và linh động từ phía khách du lịch nữa”

Dù đã được giảm đi một nửa, đám đông tới dự lễ nhậm chức này vẫn được xem là ngoại lệ, chưa từng có. Lễ nhậm chức của Tổng thống Lyndon B. Johnson hồi năm 1965 thu hút lượng khách kỷ lục khi đó là 1,2 triệu người. Còn 4 năm trước đó, lễ nhậm chức của Tổng thống John F. Kennedy có gần 1 triệu người tham dự.

Số lượng người đông như vậy sẽ dẫn tới hậu quả tất yếu là quá tải mọi thứ. “Chúng tôi khuyên mọi người nên lên kế hoạch sẵn” - Pawlowski nói - “Hệ thống tàu điện sẽ đông người chưa từng có, vì thế mọi người nên mua vé tàu trước”. Khó khăn trong việc tìm một khách sạn để trú chân và chi phí khủng khiếp để trả cho các khách sạn cũng là một vấn đề nữa đang nhận được sự quan tâm.
 
Tổng thống thứ 44 của Mỹ sẽ tới địa điểm nhậm chức bằng tàu hỏa.

Ngày vui của nước Mỹ

Uỷ ban tổ chức lễ nhậm chức của ông Obama ước tính rằng các hoạt động trong tuần tổ chức sự kiện sẽ tốn kém khoảng 45 triệu USD, nhiều hơn một chút so với lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của ông Bush hồi năm 2004. Khoản tiền đó sẽ chi trả cho mọi thứ, ngoại trừ vấn đề an ninh và lễ tuyên thệ tổ chức tại đồi Capitol.

Trái với các ủy ban tổ chức lễ nhậm chức trước kia, ủy ban của Obama không nhận tiền từ các tập đoàn, ủy ban vận động chính trị, công đoàn, các nhà vận động hành lang liên bang và những người không phải công dân Mỹ. Ông cũng giảm giới hạn đóng góp tối đa của một người xuống còn 50.000 USD. Cho tới nay Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức đã quyên được ít nhất 27 triệu USD. Các nỗ lực gây quỹ vẫn đang tiếp tục được tiến hành và theo tốc độ này ủy ban trên sẽ sớm có 40 triệu USD để dùng trong lễ nhậm chức. Hơn 2.000 nhà tài trợ khác cũng đang giúp đóng góp tài chính cho lễ tuyên thệ của tân Tổng thống Obama. Ít nhất 378 người đã quyên tiền ở mức tối đa là 50.000 USD.

Phát ngôn viên của ông Obama, Chris Mather cho biết, Tổng thống thứ 44 nước Mỹ muốn ai cũng có thể tham gia ngày nhậm chức của ông. Trong số 10 sự kiện lớn người ta dự định tổ chức trong lễ nhậm chức, sẽ có sự kiện “Hàng xóm láng giềng” lần đầu tiên diễn ra và hoàn toàn miễn phí hoặc có chi phí thấp. Sự kiện này sẽ được đưa lên Internet để những người Mỹ không có đủ điều kiện tới Washington cũng có thể theo dõi. Sự kiện khác được coi là “Lễ nhậm chức của Tổng tư lệnh”, với khách mời là cựu chiến binh cùng gia đình họ. Vé mời giao động từ mức 75 USD cho “Lễ mừng nhậm chức của Thanh niên” tới mức 150 USD cho các sự kiện ở từng khu vực. Dĩ nhiên ông Obama sẽ không tham dự toàn bộ các sự kiện này.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng thống Mỹ sẽ mở cửa công viên quốc gia National Mall để đón nhận lượng khách du lịch khổng lồ. Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức của ông sẽ trả khoảng 700.000 USD để các viện bảo tàng mở cửa cho du khách trong suốt tuần lễ tổ chức lễ nhậm chức.

Vắng mặt các lãnh đạo ngoại quốc

Được đánh giá là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử đương đại, song lễ nhậm chức của ông Obama sẽ không có các nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự, bởi một lý do đơn giản là họ không được mời. Trong giấy mời của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới tất cả sứ quán nước ngoài tại Thủ đô Washington tuần trước, Ngoại trưởng Condoleezza Rice khẳng định giấy mời chỉ có giá trị đối với các đại sứ nước ngoài cùng phu nhân, phu quân đang công tác tại Mỹ. Các đại sứ nước ngoài cùng phu nhân, phu quân được sắp xếp ngồi ở các vị trí đã được quy định trong buổi lễ nhậm chức tại toà nhà Quốc hội, sau đó tham dự tiệc trưa và buổi khiêu vũ nhân dịp này. Tiếp đó, ngày 21/1, các quan chức ngoại giao được mời tới dự buổi cầu nguyện tại Thánh đường quốc gia Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ chịu trách nhiệm đưa đón khách mời tham dự các hoạt động nói trên.

Đây không phải lễ nhậm chức tổng thống Mỹ đầu tiên thiếu vắng sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài, điều này dường như đã trở thành “truyền thống” của Mỹ vì lý do an ninh cũng như do số lượng quá đông người tham dự và theo dõi sự kiện trọng đại này.
 
Ghế ngồi được đặt sẵn ở đồi Capitol để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Obama.

An ninh tuyệt đối

Nhưng trước lễ nhậm chức diễn ra, các quan chức an ninh đang đối mặt với một câu hỏi lớn: Liệu có đủ sự an toàn cho tân Tổng thống Obama và tân Phó Tổng thống Joe Biden khi họ thực hiện một chuyến đi mang tính biểu tượng bằng tàu hỏa từ Philadelphia, Pennsylvania, tới Thủ đô Washington.

Trong chuyến đi mang đầy tính biểu tượng, ý nghĩa lịch sử và cả các nguy cơ này, hai ông sẽ phải di chuyển trên một quãng đường dài gần 200km với nhiều mối đe dọa: Hàng trăm cây cầu có thể bị gài bom; Các tòa nhà lớn có thể bị các tay bắn tỉa lợi dụng làm chỗ núp và các nhà máy chứa hóa chất độc hại có thể được sử dụng để khủng bố. “Khi nhìn vào bản đồ các nhà máy hóa chất trên đường đi, có thể thấy 10 nhà máy có khả năng khiến 100.000 người hoặc hơn bị nguy hiểm” - ông Richard Hind của tổ chức Hòa bình Xanh nhận định.

Lực lượng mật vụ không công bố các kế hoạch an ninh, nhưng có nói rằng họ sẽ để tâm tới vấn đề hóa chất. Họ được trang bị các thiết bị cần thiết đủ để phát hiện các nguy cơ về nguyên tử, sinh học và hóa học. Đó là chưa kể tới hàng loạt các công nghệ an ninh khác sẽ được sử dụng và bố trí trước trong nhiều tuần. “Nó sẽ cho các bạn biết nếu có vấn đề gì xuất hiện trong chuyến đi” - cựu nhân viên mật vụ William Pickle đánh giá. Lực lượng mật vụ đã từ chối bình luận về các biện pháp an ninh tăng cường sẽ được sử dụng trên chuyến tàu của Obama. Nhưng theo Amtrak, cảnh sát địa phương và cảnh sát bang sẽ trợ giúp bảo vệ an ninh khi con tàu này di chuyển. Phía mật vụ tin tưởng họ sẽ đảm bảo an toàn cho chuyến tàu đặc biệt này.

“Hãy nhớ rằng lực lượng mật vụ đã đưa Tổng thống tới Iraq, Afghanistan và tới một số địa điểm rất nóng khác trên toàn thế giới. Tôi tin rằng chúng tôi có các kỹ năng cần thiết để bảo vệ Tổng thống đắc cử Barack Obama tại Pennsylvania, Baltimore và Washington” - Bộ trưởng An ninh Nội địa Michael Chertoff tuyên bố.
 

Lễ nhậm chức của ông Obama qua các con số

Hai tấn chocolate và pho mát, khoảng 1.500 thùng bia, hơn 3 tạ rưỡi thịt bò chỉ là một phần nhỏ số thực phẩm mà Marriott Wardman Park, khách sạn lớn nhất ở Thủ đô Washington, phải dự trữ để chuẩn bị cho 49.000 suất ăn phục vụ lễ nhậm chức dài tới 4 ngày (từ 17-20/1 tới) của Tổng thống mới đắc cử Barak Obama. Hãng tin AP cho biết khi bếp trưởng đưa lên bản danh sách dài dằng dặc cùng số lượng cụ thể, Giám đốc hậu cần khách sạn Christopher Otway chỉ thốt lên được rằng: “Ôi Chúa ơi!”.

Và đây là một vài con số đáng chú ý liên quan đến lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 44 Mỹ: 432 người là thành viên ban tổ chức lễ nhậm chức; 240.000 là số vé mời các quan khách và những nhân vật nổi tiếng dự lễ; 58 là số cơ quan an ninh, 8.000 là số cảnh sát Washington và các đơn vị an ninh trên cả nước, 10.000 là số vệ binh quốc gia được huy động để hỗ trợ lực lượng an ninh tại thủ đô và vùng ngoại ô; 10.000 là số xe khách dự kiến sẽ ‘’đổ bộ’’ vào Washington trong ngày nhậm chức; 13.000 là số quân nhân và lực lượng dân sự tham gia lễ diễu hành; 15.000 đến 18.000 là số tình nguyện viên hỗ trợ ban tổ chức.

Hương Giang

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 11 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top