Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoạn kết bi đát của kẻ điên tình vì Nữ hoàng Anh

Thứ năm, 15:01 06/10/2011 | Bốn phương

Những mảnh xương khô còn sót lại của kẻ cô độc, phát cuồng vì Nữ hoàng Anh đã được tìm thấy gần cung điện Buckingham.

Những mảnh xương còn sót lại của Robert James Moore – một công dân 69 tuổi gốc Mỹ, kẻ cực kì sùng bái Nữ hoàng Anh chỉ vừa mới được phát hiện sau 3 năm kể từ khi người đàn ông này nằm phơi xác tại khu vực cách cung điện Buckingham chưa đầy 100 mét. Người ta đã tìm thấy phần thi thể còn lại đó của Robert trong khuôn viên West Island thuộc công viên St. James ở London.

Tòa án Westminster cho hay, Mooretừng gửi hàng trăm gói bưu phẩm “kì lạ và gớm guốc” trong đó bao gồm cả những bức ảnh khiêu dâm tới Nữ hoàng Anh trong hơn 15 năm qua. Ngoài ra, ông ta cũng từng nhiều lần gửi thư - một số bức dày tới 600 trang - đến Nữ hoàng; cùng những chiếc hộp kì lạ khiến nhiều người lầm tưởng rằng trong đó có chứa các chất gây nguy hiểm.

Nơi thi thể của người đàn ông này được tìm thấy 

Người ta đồn rằng Moore có vấn đề về mặt sức khỏe tâm thần và đã bỏ nhà ở Mỹ để tới Anh chỉ vì Nữ hoàng Elizabeth vào năm 2007. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, giới chức Anh vẫn chưa thể xác định được nhân thân của người đàn ông này ở Mỹ cũng như quê quán chính xác của Moore.

West Island hiện đang không mở cửa để đón du khách thăm quan nên bất cứ ai muốn tới đây để có được cái nhìn toàn cảnh về vẻ đẹp tuyệt vời của cung điện Buckingham chỉ còn cách tự chèo thuyền hoặc lội qua dòng sông khá cạn nước ở đó.

Tại phiên điều trần vào tuần trước, thanh tra Sergeant Mike West thuộc Sở cảnh sát Marylebone cho hay: “Điều khiến chúng tôi trở lại nơi thi thể của Moore được phát hiện là do chúng tôi tin rằng ông ấy có một sự gắn kết nào đó với Nữ hoàng hoặc gia đình hoàng gia này. Mà tại nơi ở của Nữ hoàng Anh, sẽ chẳng còn chỗ nào đáng khám phá hơn West Island”.

Khu vực West Island nên thơ  

Trước đó, tờ West End Extra từng đưa tin, hộp sọ và các mẩu xương của ông Moore đã được một bác sĩ phẫu thuật cây chuyên làm việc trong các công viên hoàng gia phát hiện thấy vào hôm 15/3 vừa qua trên tấm đệm lót màu vàng đã rách nát. Bên cạnh đống xương khô đó là những chai rượu vodka chứng tỏ Moore từng ngủ lang trên các đường phố ở London và một số giấy tờ tùy thân của người đàn ông này, bao gồm cả tấm hộ chiếu Mỹ đã bị hoen chữ được cất trong quần áo của ông. Hình ảnh trong tấm hộ chiếu đó trùng hợp với bức ảnh mà Moore từng tự tay gửi tới cung điện Buckingham từ trước đó nên người ta đã dễ dàng nhận ra đống xương đó là của ông.

Một nhân viên điều tra khẳng định, lớp bụi phủ trên tấm đệm bọc xương người trên phải được tích luỹ từ cách đây ít nhất 2 – 3 năm. Trong khi đó, một nhà nghiên cứu bệnh học cũng cho rằng ông ấy đã an nghỉ ở đó từ cách đây 3 năm rồi.

Mặc dù chưa xác định được nhân thân của người đàn ông này và ông ta cũng không hề có tên trong bất kì danh sách mất tích nào, nhưng Đại sứ Mỹ ở London cho hay, theo hồ sơ họ lưu trữ, Moore từng bắt taxi tới Mayfair vào năm 2007 để đòi tiền. Đại sứ quán này đã để ông ta tiếp xúc với một công dân Mỹ khác có tên Fiorentino – người Moore cho rằng sẽ đưa cho ông ta khoản tiền mà ông yêu cầu.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Moore không gặp phải bất cứ chấn thương nào dẫn tới cái chết, tuy nhiên, hiện họ vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến ông này từ giã cõi đời.

Trường hợp của ông Moore cũng khiến người ta nhớ lại một vụ việc tương tự đã từng xảy ra dưới thời vua George V, khi một phụ nữ Pháp phát cuồng vì vị vua này đã dành nhiều giờ đứng ngoài cung điện Buckingham vì ảo tưởng rằng đức vua đang gửi tới cô những “tín hiệu” thông qua việc giật rèm cửa.

Nhà nghiên cứu bệnh học người Pháp Gaëtan Gatian de Clérambault đã phải mất nhiều năm trăn trở mới có thể tìm ra hội chứng đó. Hội chứng này thường gặp phải ở những fan cuồng cứ tự lừa dối bản thân là một người nổi tiếng nào đó cũng đang thích họ.
 
Theo VTC News
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 23 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top