Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồ ăn nhanh: Hung thần núp bóng thiên thần

Thứ sáu, 08:32 20/03/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Các nhà khoa học thuộc Đại học Columbia và California, Berkeley (Mỹ) vừa công bố kết quả một nghiên cứu khoa học khiến nhiều người giật mình. Theo đó, cứ một cửa hàng đồ ăn nhanh cách trường học khoảng 150m sẽ làm tăng ít nhất 5% tỉ lệ học sinh mắc bệnh béo phì của trường.

 
Lý lẽ của những “hung thần”

Đồ ăn nhanh được biết đến như một “cơn gió lạ” về phong cách ẩm thực. Nó nhanh chóng lan rộng và chinh phục người dân trên khắp thế giới, đặc biệt là trẻ em và thanh niên. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, đồ ăn nhanh thực sự là mối nguy hại đáng báo động với sức khỏe của trẻ em.

Tháng 12/2008, một nghiên cứu của Trường ĐH Michigan (Mỹ) phát hiện, học sinh trong khu vực có nhiều cửa hàng đồ ăn nhanh cách trường học trong phạm vi 700m ăn ít rau và hoa quả hơn, uống nhiều nước ngọt hơn, có nguy cơ béo phì cao hơn những học sinh tại các trường cách xa cửa hàng đồ ăn nhanh.

Tiếp theo đó, các nhà khoa học của ĐH Columbia và California đã tập trung tìm hiểu mức độ xa, gần của các quán đồ ăn nhanh tác động như thế nào đến tỉ lệ béo phì của ba triệu học sinh lớp 9 tại các trường học ở California.

Kết quả thu được một lần nữa khẳng định những tác động rõ rệt của khoảng cách các quán đồ ăn nhanh quanh trường học lên sức khỏe của học sinh. Với căn cứ này, các nhà nghiên cứu kiến nghị, cấm xây dựng các cửa hàng bán đồ ăn nhanh gần trường học.

Đáp lại mối lo ngại của các nhà khoa học, đại diện của các hãng đồ ăn nhanh lớn ở Mỹ như KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Burger King và Long John Silver’s đều từ chối đưa ra lời bình luận khi các hãng tin uy tín liên lạc.

Đại diện hãng McDonald, Ellen Davis cho rằng, việc cấm xây dựng các cửa hàng đồ ăn nhanh gần trường học là một “quyết định nguy hiểm” vì đây là một ngành công nghiệp quan trọng của nền kinh tế. Bà Ellen Davis cũng cố “vớt vát”, các hãng đồ ăn nhanh đã cố gắng đa dạng thực đơn có lợi hơn cho sức khỏe của học sinh.
 
Đồ ăn nhanh là món ăn khoái khẩu của trẻ em trên khắp thế giới.
(Ảnh minh họa Corbis)

Số phận của các “thiên thần”

Tạp chí Nhi khoa Hoa Kì đã có nhiều bài nghiên cứu khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa đồ ăn nhanh và nguy cơ béo phì ở trẻ em. Nổi bật trong đó có bài nghiên cứu “Fast- food and Obesity in Children” (Đồ ăn nhanh và bệnh béo phì ở trẻ) của Tiến sĩ Kelly D. Brownell (Đại học Yale) xuất bản năm 2004.

Nghiên cứu này đã lật lại những lập luận mang tính ngụy biện trong bản báo cáo năm 2003 của Hội đồng Thương mại quốc gia Mỹ rằng “fast- food không phải là yếu tố chủ đạo khiến nhiều người Mỹ mắc bệnh béo phì”. Tiến sỹ Brownell cho rằng, báo cáo này không hề khách quan do các “ông lớn” trong thị trường đồ ăn nhanh hay các hãng nước ngọt CocaCola, Pepsi đều có thành viên trong Hội đồng thương mại này.

Nghiên cứu trên 6.212 trẻ em của Tiến sỹ Brownell chỉ ra rằng, 86% trẻ em ăn đồ ăn nhanh trên 2 lần/tuần sẽ mắc bệnh béo phì. Ông khẳng định, cần có những chính sách chặt chẽ và quyết liệt để giảm sự tiếp xúc của trẻ em với loại sản phẩm mà ông cho là “vô cùng độc hại” này như xóa sổ đồ ăn đóng gói, đồ ăn nhanh, nước ngọt khỏi phạm vi trường học, siết chặt quản lý quảng cáo trực tiếp đồ ăn nhanh cho trẻ em...

Thống kê mới nhất tại Nhật Bản cũng chỉ ra một thực tế đáng buồn, 1/5 số trẻ em độ tuổi từ 5- 12 bị béo phì. Không ít trẻ em Nhật đang phải đối mặt với tiểu đường týp 2, một điều mà chỉ có thể tìm thấy ở Mỹ cách đây vài năm.   
 
Lượng natri trong bánh burger, khoai tây chiên… cao hơn rất nhiều so với nhu cầu của cơ thể. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những người mắc bệnh tim, sỏi thận và xơ gan.
 
Cholesterol trong đồ ăn nhanh có thịt sẽ tích tụ lại trong máu và gây bệnh về tim mạch, ngăn cản sự lưu thông máu dẫn đến nhồi máu cơ tim.
 
“Trans Fat” là một loại chất béo cực kỳ nguy hiểm mới được phát hiện và nó có trong hầu hết các loại đồ ăn nhanh với tỉ lệ khá cao. Các nhà khoa học Mỹ còn mới phát hiện ra rằng, hương đồ ăn nhanh còn có thể gây nghiện.

Tuấn Anh (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 19 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top