Khối u nặng gần 1kg trên mặt bệnh nhân Lương Huy Hoàng
đã đeo đẳng suốt 15 năm nay
Phải mang khối u ác tính to như quả bưởi suốt 15 năm trên gương mặt, bệnh nhân Lương Huy Hoàng (SN 1985, ở Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã thấp thoáng hi vọng khi lần đi khám mới đây tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức khẳng định có thể phẫu thuật cắt bỏ giúp anh khối u này, điều mà suốt 15 năm qua, anh chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.
Khối u khiến mắt trái của bệnh nhân Hoàng bắt đầu mờ, tai trái giảm thính lực đáng kể, việc ăn uống cũng rất khó khăn và nhất là khiến mặt bệnh nhân trở nên dị dạng, mất thẩm mỹ. “Hiện giờ tôi không thở được bằng mũi mà phải thở bằng mồm do khối u chèn gây tắc, tôi cũng không dám vận động nhiều vì lúc nào cũng sợ vỡ khối u”, anh Lương Huy Hoàng cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Thanh Dũng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân Hoàng mắc phải chứng dị dạng động tĩnh mạch, tức là có sự nối thông bất thường giữa động mạch với tĩnh mạch.
“Động mạch và tĩnh mạch là các thành phần trong hệ thống tuần hoàn. Bình thường, động mạch giàu oxy (trừ động mạch phổi), tĩnh mạch ít O2, giàu CO2. Về mặt cấu trúc, các động mạch chia các nhánh nhỏ dẫn đến mao mạch, máu đi qua các mao mạch nhả oxy và nhận CO2 từ các tế bào xung quanh. Các mao mạch tập hợp lại tạo thành các tĩnh mạch dẫn máu về tim.
Trong dị dạng động tĩnh mạch có sự thiếu hụt các mao mạch, nên thiếu sự thải CO2 cũng như nhận các chất dinh dưỡng, tạo nên rối loạn mạch máu gọi là ổ dị dạng, ở đó không có mao mạch và máu được lưu thông trực tiếp giữa nơi có áp lực cao là động mạch và nơi có áp lực thấp là tĩnh mạch. Nó có thể vỡ và gây chảy máu ồ ạt, mà hình dung đơn giản là như miệng núi lửa phun thạch nham, khiến nạn nhân tử vong bất kỳ lúc nào”, bác sĩ Dũng cho biết.
Trước đây, những bệnh nhân mắc chứng dị dạng động tĩnh mạch được xem là vô phương cứu chữa, bởi việc động dao kéo sẽ làm vỡ khối u gây chảy máu ồ ạt, làm bệnh nhân tử vong ngay lập tức. Nhưng theo bác sĩ Dũng, với kỹ thuật nút mạch mới được áp dụng trong y học hiện đại, các bệnh nhân mắc chứng dị dạng động tĩnh mạch đã có thể được cứu sống.
Phương pháp điều trị nút các mạch máu bằng cách luồn các ống xông vào ổ dị dạng, kèm việc đưa chất lỏng dạng keo được tiêm vào mạch để gây tắc mạch máu đến ổ dị dạng. Sau đó tiến hành cắt bỏ khối u đồng thời dùng các vật liệu vá khối u này lại. Ở bệnh viện chúng tôi đã thực hiện thành công hơn 30 ca dị dạng động tĩnh mạch này rồi”, bác sĩ Dũng cho biết thêm.
Được biết, bệnh nhân Hoàng mắc phải căn bệnh dị dạng động tĩnh mạch này có thể do di chứng da cam để lại, khi bố anh đã từng tham gia chiến trường Quảng Trị và bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Hiện cả hai bố con bệnh nhân đều đang được hưởng chế độ dành cho nạn nhân chất độc màu da cam nhưng hoàn cảnh gia đình đang hết sức khó khăn để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính này.
Theo Dân trí