Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra ước tính 167 tỷ đồng

Thứ năm, 14:29 08/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 10 giờ ngày 8/8, thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra ước tính khoảng 167 tỷ đồng.

Tối ngày 7/8 bão đổ bộ vào khu vực phía bắc Thanh Hóa, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp. Bão số 6 đã gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 tại các khu vực ven biển của tỉnh. Trên địa bàn các huyện đã có mưa to, đến rất to, tổng lượng mưa ước tính đến 7h ngày 8/8 phổ biến trong khoảng 70mm – 100mm, cá biệt có nơi mưa to như Tĩnh Gia 155.8mm, Như Xuân 123.3mm, Cửa Đạt (Thường Xuân) 118.5mm…

Sáng 8/8, theo thông tin của Văn phòng thường trực Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá, hiện các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra. Do chủ động ứng phó nên khi bão đi qua, Thanh Hoá không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm cho nhiều nhà dân, nhất là ở các huyện ven biển bị tốc mái, hư hỏng và hoa màu bị ngã đổ. Hệ thống bờ bao, nuôi trồng thủy hải sản bị sạt, vỡ.

Hệ thống cây xanh bị gió bão quật đổ la liệt dọc các tuyến đường khiến cho giao thông đi lại gặp không ít khó khăn. Các địa phương đã huy động người dân cùng các lực lượng chức năng kip tiến hành cưa, chặt các cây to bị đổ ngã ra đường, công ty vệ sinh môi trường huy động tối đa lực lượng dọn dẹp đường phố, ngõ xóm…

Công tác kêu gọi tàu, thuyền trên biển được các lực lượng khẩn trương triển khai. Tính đến 17h, ngày 7/8 tất cả 7.887 tàu thuyền của tỉnh vào nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên trên đường vào bờ trú ẩn, vào khoảng 14h50’, ngày 7/8 xà lan SG 6289, trọng tải 1.820 tấn đang neo đậu ở cảng Nghi Sơn bị gió bão làm đứt giây neo, trên xà lan có 3 người, trôi dạt về phía Nam. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với lực lượng biên phòng Nghệ An và các lực lượng chức năng của địa phương tìm kiếm cứu nạn. Sáng sớm nay (8/8) đã đưa được 3 người vào bờ an toàn, hiện đang tiến hành lai dắc xà lan vào bờ. 

Cùng khoảng thời gian trên tàu An Bình 126 của Công ty Hoàng Sơn trọng tải 2000 tấn trên đường ra phía Bắc lấy hàng bị mắc cạn cách bờ biển xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) 2 hải lý. Các lực lượng chức năng đưa tàu cứu hộ ra để đưa 8 thuyền viên vào bờ, nhưng gió to, sóng lớn không thể tiếp cận được. Sau khi chỉ đạo thuyền trưởng bơm đầy nước biển vào khoang để chống trôi lật, người và tài sản trên tàu an toàn, tiếp tục hành trình.

Theo báo cáo nhanh của 18/27 huyện, thị, tính đến 10h ngày 8/8 đã có 1 người bị thương nhẹ trong khi trèo lên mái nhà chằng trống tại huyện Hậu Lộc, 753 nhà tốc mái, sạt lở bờ biển Sầm Sơn 2,6km…Ước tính thiệt hại ban đầu 167 tỷ đồng.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 13.000m đường dây điện bị đứt, khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá vẫn bị mất điện trên diện rộng. Hiện ngành điện lực Thanh Hoá đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, khắc phục các sự cố về đường dây để kịp thời cấp điện lại phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh.

Hiện Thanh Hóa đang dốc hết sức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

 Một số hình ảnh do bão số 6 gây ra tại quốc lộ 47 và thành phố Thanh Hóa

Thanh Hóa: Thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra ước tính 167 tỷ đồng 1
Thanh Hóa: Thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra ước tính 167 tỷ đồng 2
Thanh Hóa: Thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra ước tính 167 tỷ đồng 3
Thanh Hóa: Thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra ước tính 167 tỷ đồng 4
                                                                                             Ngọc Hưng
ngochungth
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 6 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 5 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Top