Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (96 - 6): Sự khôn khéo của người vợ

Thứ năm, 08:26 05/01/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Chị Lan Hương đã có những ngày hạnh phúc bên chồng ở Sơn La. Lâu lắm hai vợ chồng mới có những đêm phòng the nồng nàn. Đàn ông có thể nói nghìn lần về tình yêu của anh ta dành cho vợ nhưng nếu không có những đêm phòng the nồng nàn thì đó là lời nói suông.

Lan Hương biết rằng, mình vẫn còn tình yêu của chồng. Nhưng gặp mặt Cầm Hoa, chị biết rằng mình thua kém cô gái ấy rất nhiều. Kỹ thuật thẩm mỹ có thể làm cho da thịt chị tươi trẻ lại. Thời trang cũng có thể giúp chị đẹp hơn, nhưng không ai cho chị được sự trẻ trung trong cơ bắp, trong ánh mắt. Nhan sắc của Cầm Hoa là thứ mà đàn ông không thể quên được. Cầm Hoa quyến rũ chồng chị bằng nhan sắc và bằng tình. Vì vậy, chị phải kéo Cầm Hoa ra khỏi chồng mình bằng tình cảm và cách ứng xử khôn khéo nhất.

Qua tìm hiểu, Lan Hương biết người Thái là dân tộc mẫu hệ, vai trò của người mẹ trong gia đình là rất lớn. Chị cũng biết rằng, người Thái quý nhất là bạc y. Chị ra tiệm kim hoàn ở TP Sơn La đặt làm một bộ khuy áo Thái bằng bạc y để làm quà cho bà mẹ Cầm Hoa. Rồi chị vào bản Thái thăm bố mẹ Cầm Hoa. Bà mẹ Cầm Hoa rất xúc động về món quà của vợ ông Giám đốc. Bà giữ Lan Hương ở lại làm các món đặc sản thiết đãi. “Con gái tôi thật may mắn, vừa có việc làm ở công trường lại vừa được vợ chồng Tổng giám đốc quý mến”, bà mẹ Cầm Hoa nói như vậy. Và Lan Hương nói: “Con xem Cầm Hoa như em gái của con. Nó đẹp người và đẹp cả nết. Nếu bố mẹ và Cầm Hoa không chê thì cho con được kết nghĩa chị em với Cầm Hoa”. “Thế thì tốt quá rồi. Hôm nay sẽ làm lễ kết nghĩa”. Lễ kết nghĩa của người Thái có tục uống rượu thề. Lan Hương và Cầm Hoa mỗi người chích một giọt máu ở đầu ngón tay, nhỏ vào chén rượu và uống chung. Nghĩ đến chén rượu đó, Lan Hương thấy sợ, gai ốc nổi lên, nhưng đây là chuyện rất hệ trọng. Người Thái rất quý con gái và nhất là con gái cả. Người chị cả sẽ thay mẹ quyết định rất nhiều việc quan trọng của gia đình. Vì thế Lan Hương đã uống chén rượu thề với Cầm Hoa trước sự chứng kiến của bố mẹ Cầm Hoa. Từ nay Lan Hương là chị cả của Cầm Hoa và có quyền lực nhất định. Hôm sau chị ra thành phố mua hai nén bạc trắng và một cái vòng cổ. Hai nén bạc trắng, Lan Hương tặng bố mẹ còn cái vòng cổ thì tặng cô em Cầm Hoa. Chị ở chơi nhà Cầm Hoa ba ngày, cùng Cầm Hoa đi lấy măng rừng và nhờ mẹ Cầm Hoa dạy làm những món ăn của người Thái. Trước khi rời bản Thái, Lan Hương nói với bố mẹ Cầm Hoa: “Sáng mai con phải về Hà Nội. Con muốn mời bố mẹ và Cầm Hoa về Hà Nội chơi vài hôm để biết nhà con. Lần này con mời mẹ và em Cầm Hoa. Lần sau lên con mời bố về Hà Nội”. Chuyện kết nghĩa chị em với Cầm Hoa, Lan Hương đã kể hết với chồng qua điện thoại. Việc này khiến Cường rất bất ngờ. Anh không ngờ vợ anh lại đi một nước cờ cao tay đến thế. “Sáng mai anh cho xe đến đón mẹ em và hai chị em chúng em về Hà Nội”. Lan Hương nói với chồng như vậy và chị biết chồng không thể từ chối việc này.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 50 phút trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top