Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (91-17): Giá như được làm lại cuộc đời

Thứ hai, 09:09 26/09/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Thật ra bệnh ung thư của Cẩm Nhi đã ủ sẵn trong người từ lâu rồi. Những người có nhiều bạn tình, hay uống rượu và hút thuốc lá là dễ bị ung thư cổ tử cung nhất. Cẩm Nhi dính cả ba thứ này.

Bệnh ủ sẵn trong người, gặp hơi lạnh trong đám tang của mẹ là bộc phát ra. Nhưng Cẩm Nhi vào viện trong thời điểm Khôi Nguyên phải chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Đây là kỳ thi quốc gia để lựa chọn sinh viên vào đại học và cao đẳng. Cẩm Nhi nằm viện, Thỏa phải lo giúp đỡ con trai. Anh phải xin phép đoàn nghỉ diễn để vừa giúp đỡ con vừa vào viện giúp đỡ Cẩm Nhi.

Với ung thư cổ tử cung, giải pháp đầu tiên của bác sĩ là phẫu thuật. Các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn tử cung của Cẩm Nhi và cắt luôn cả hai buồng trứng để đề phòng ung thư lây lan sang. Như vậy Cẩm Nhi không còn là một người đàn bà đúng nghĩa nữa. Chưa hết, để tiêu diệt nốt những tế bào ung thư còn sót lại, bác sĩ truyền hóa chất vào cơ thể Cẩm Nhi. Tóc Cẩm Nhi rụng hết, nhìn thấy mặt mình trong gương cô đã bật khóc. Thỏa an ủi: “Em còn sống là tốt rồi. Để điều trị bệnh ung thư, bác sĩ bắt buộc phải làm như thế. Anh sẽ mua cho em một bộ tóc giả thật đẹp và một số mỹ phẩm của Nhật Bản. Em đội tóc giả, dùng kem dưỡng da và son môi cao cấp thì em lại đẹp như xưa”. Thỏa đã nói đúng. Nhưng đó là vẻ đẹp giả tạo. Cẩm Nhi bây giờ không còn là Cẩm Nhi ngày trước nữa. Buổi tối Thỏa đem cơm và trái cây vào bệnh viện cho Cẩm Nhi và báo tin vui: “Khôi Nguyên thi rất tốt, đủ điểm để chọn những trường đại học tốt nhất. Anh rất tự hào về con trai của chúng ta”.

Trong những ngày Cẩm Nhi nằm viện, ông Phương có đến thăm một lần và đưa một chiếc phong bì khá dày. Cẩm Nhi đâu thiếu tiền. Bà giám đốc chỉ thiếu tình cảm mà cái đó chỉ Thỏa mới có. Mối tình đầu đọng lại trong tim người đàn ông rất lâu. Tuy tình cảm có lúc mặn, lúc nhạt, thậm chí có lúc Thỏa bị phản bội nhưng Cẩm Nhi vẫn là mối tình đầu của anh và là người mẹ ruột của con trai anh. Vì thế, anh đã chăm sóc Cẩm Nhi như một người chồng rất đỗi yêu vợ. Thỏa chuẩn bị cho Cẩm Nhi ra viện. “Nhất định em phải về sống ở nhà anh. Sức khỏe của em đang rất yếu, không thể sống một mình được. Vả lại Khôi Nguyên cũng muốn sống có bố, có mẹ. Em về sống với anh, Khôi Nguyên sẽ rất mừng”. Nghe những lời Thỏa nói, Cẩm Nhi ứa nước mắt vì xúc động. Chị đã nông nổi đánh mất người đàn ông cao thượng này một lần, tưởng không bao giờ có lại được nữa, nhưng không ngờ bây giờ chị lại có Thỏa. Anh vẫn chu đáo, dịu dàng và cao thượng như xưa.

Giá như được làm lại cuộc đời thì Cẩm Nhi sẽ sống hoàn toàn khác. “Nếu được làm lại cuộc đời, ta sẽ chăm sóc mẹ chu đáo hơn, sẽ đưa mẹ ra Hà Nội sống để có một tuổi già yên ấm, đầy đủ và không bị bệnh lao hành hạ. Ta sẽ hết mực yêu Thỏa với tất cả sự thiêng liêng của mối tình đầu. Ta sẽ làm một người vợ hiền thục và thủy chung để xứng đáng với sự cao thượng của chồng”, Cẩm Nhi nghĩ thầm như vậy. Nhưng không ai có thể làm lại được cuộc đời. Quá khứ không thể làm lại nhưng nó có thể dạy chúng ta bài học làm người để biết sống tốt hơn trong tương lai.

Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top