Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (84 - 2): Cây quý đem lộc đến nhà

Thứ tư, 08:11 24/02/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Ông Nhiên đứng ngẩn ra ngắm cái cây không biết chán. Khi ông định đưa tay sờ vào thân cây thì cụ già nói: “Hãy khoan. Phải xát hai lòng bàn tay cho nóng lên rồi mới được sờ vào cây. Ở trên này lạnh, cây rất cần hơi ấm của con người.

Đây là cây long thạch. Ta cho con cái cây này vì con biết yêu cây”. Ông Nhiên xát nóng hai lòng bàn tay rồi vuốt ve cái cây một lúc lâu. Khi ông ngoảnh lại thì cụ già đã biến đi đâu mất. Cây long thạch đậu trên một tảng đá vôi nặng tới hàng tạ. Bộ rễ của nó cũng màu đá vôi, bám rất chắc vào đá, ngỡ như đó là những nhũ đá đã biến thành cái cây nhờ một phép màu nào đó. Về nhà, ông Nhiên xin tiền của bố và cả đôi hoa tai của vợ bán đi, thuê 8 cửu vạn khênh cái cây từ trên núi xuống rồi thuê xe tải chở về nhà. Ông xây một cái bồn hình mặt trăng bằng lá xanh ngay giữa cái sân gạch nhà ông và đặt cây long thạch vào đó. Bố ông đã đứng ngắm cái cây hàng giờ liền và nói: “Cái cây quý quá. Đúng là thần mộc”. Năm đó ông Nhiên 33 tuổi. Sau khi có cây long thạch, bà Vân sinh con đầu lòng, đặt tên là Long. Khi cậu cả tròn 30 ngày tuổi, ông Nhiên mua vé số và trúng giải độc đắc. Năm sau ông lại trúng một giải độc đắc nữa. Dạo đó hãng phim truyện Việt Nam đang làm một bộ phim dã sử. Đoàn làm phim đã về vườn nhà ông Nhiên thuê một loạt các cây thế trong vườn để bày vào phủ chúa Trịnh. Ông Nhiên chẳng phải làm gì tốn sức, chỉ theo đoàn làm phim trông nom cây và thu tiền về, vườn cây thế nhà ông Nhiên nổi tiếng từ đấy. Những người lắm tiền tìm về mua cây thế nhà ông Nhiên với giá cực cao, có cây giá bán tới vài trăm triệu đồng. Riêng cây long thạch thì ông Nhiên nhất định không bán, dù có người đã trả giá tới 300 cây vàng. Năm ông Nhiên 35 tuổi, bà Vân sinh đứa con thứ hai, đặt tên là Phượng. Ông Nhiên muốn có thêm một đứa con gái nữa cho đủ nếp tẻ và về sau còn đỡ đần mẹ, nhưng bà Vân chỉ sinh nở có hai lần rồi thôi. Hình như con cái là lộc trời cho, người muốn mà trời không cho thì cũng chẳng được. Vì thế nhà bà Vân chỉ có hai đứa con trai. Nếu nhà có hai chị em gái thì có thể bị quạnh vắng khi các con đi lấy chồng. Còn nhà có hai con trai thì sẽ đông người hơn, vì sẽ có hai con dâu và mấy đứa cháu nội. Nhưng đông chưa hẳn đã vui, vì trong đôi mắt đằm thắm của bà Vân phảng phất một nỗi buồn rất khó tả.

Năm Long 31 tuổi, ông Nhiên mới cho con trai cưới vợ. Không phải ông bắt buộc các con phải lập gia đình vào độ tuổi như ông ngày trước mà ông làm theo câu nói của người xưa: “Tam thập nhi lập”. Vợ Long tên là Lương, nghề thẩm phán đòi hỏi phải ăn mặc đứng đắn và sống mực thước. Ông Nhiên thấy hài lòng về cô con dâu cả. Năm Phượng 31 tuổi cũng được bố mẹ cho lập gia đình riêng. Vợ Phượng tên là Tân, một ca sĩ ở một đoàn nghệ thuật hạng hai. Ông Nhiên không hài lòng lắm về cô con dâu thứ hai. Vì thế sau khi cưới vợ cho Phượng, ông Nhiên xây cho con một ngôi nhà 3 tầng và cho ra ở riêng ngay. Theo nề nếp gia giáo thì con cả phải sống chung với bố mẹ để phụng dưỡng bậc sinh thành và lo thờ phụng tổ tiên. Vợ chồng Long sống trong căn nhà gỗ 5 gian của bố mẹ và vẫn kinh doanh cây cảnh.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 1 phút trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top