Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thâm cung bí sử" (53-4): Lằng nhằng tình cũ

Thứ tư, 14:45 11/09/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Chồng của Hồng Nhung là một người rất biết ứng xử với vợ. Anh luôn tôn trọng sự công khai, minh bạch.

 
Anh nói: “Chỉ như thế sự nghi ngờ mới không có đất để tồn tại”. Anh công khai thu nhập, thời gian và các mối quan hệ bạn bè… Tất tần tật cho vợ biết. Tiền lương của chồng, Hồng Nhung biết rõ đến từng đồng lẻ. Những khoản thu nhập ngoài lương, chồng Hồng Nhung cũng đưa hết cho vợ.

Anh phản đối việc đàn ông lập quỹ đen. “Tại sao phải lập quỹ đen. Vợ giữ tay hòm chìa khóa, cần chi tiêu gì, nói với vợ một tiếng là két sắt của gia đình lại được mở ra ngay. Lập quỹ đen sẽ gây ra sự nghi ngờ”. Thỉnh thoảng anh lại tổ chức một cuộc nhậu nho nhỏ tại gia, mời bạn bè của anh đến để vợ biết, hiểu bạn bè của anh và cũng để thay đổi không khí gia đình. Trong số bạn bè của anh, có vợ chồng Thảo – Phương, cô ta là bạn thời đại học của chồng Hồng Nhung. Xem cách hai người ứng xử với nhau, đủ biết ngày xưa họ thân nhau như thế nào.

Thảo (chồng Phương) là kỹ sư điện, mấy năm gần đây thường hay vắng nhà, do phải theo những dự án thủy điện ở vùng Tây Bắc. Thường thì một tháng hoặc có khi lâu hơn Thảo mới về nhà một lần. Phương vẫn ví mình như vợ lính, vì đêm phải ôm gối nằm một mình. Thông cảm với bạn, nên dịp cuối tuần Hồng Nhung thường làm vài món ngon và gọi điện mời mẹ con Phương qua nhà ăn cơm cho vui. Một lần, Phương than thở về cái vòi nước trong nhà tắm bị hỏng, nước cứ chảy tong tỏng rất khó chịu mà chồng lại không về để sửa cho. Thương bạn, chồng Hồng Nhung xung phong: “Cuối giờ chiều ngày mai, anh sẽ ghé qua sửa cái vòi nước cho em”. Phương nhìn Hồng Nhung hỏi: “Được chứ?”. “Ồ! Vô tư đi. Ai có thể rước món hàng quá đát này thì tớ cũng giơ cả hai tay luôn”. Chiều hôm sau, khoảng 7h tối, Phương gọi điện thoại cho Hồng Nhung: “Cảm ơn cậu. Cái vòi nước đã hết chảy rồi. Nếu cậu không phiền thì cho ông xã ăn tối bên này nhé. Có món lươn tươi cuốn tuyệt lắm, nhưng hai mẹ con ăn với nhau cũng mất ngon. Hai mẹ con cậu cùng đến đây luôn”. “Điên à! Cơm tối tớ nấu rồi, kéo nhau đi hết thì ai ăn”. Hồng Nhung nói như thế là có ý không muốn cho chồng ăn cơm ở nhà Phương, nhưng cô bạn đã cúp máy, phớt lờ.

Đêm hôm đó, chồng Hồng Nhung về muộn. “Cơm cháo gì mà lâu thế?”. “Đâu có. Chỉ ăn một lúc là xong, nhưng trên đường về, gặp mấy thằng bạn kéo vào nhà hàng nhậu nhẹt. Rượu vào là quên hết cả thời gian”. Chồng Hồng Nhung nói như vậy. Và quả thật miệng phả ra toàn mùi rượu. Trong tình huống này, Hồng Nhung thấy tốt nhất là để cho chồng được ngủ yên. Chồng nằm xuống là chìm ngay vào giấc ngủ, còn Hồng Nhung thì thao thức mãi, không tài nào chợp mắt được. Chị cứ miên man nghĩ về cái vòi nước của nhà Phương. Đó là một việc rất đơn giản, mua cái vòi khác mấy chục nghìn, thay vào, thế là xong, sao phải phiền đến người khác. Tính cảnh giác thiên bẩm của phụ nữ mách bảo Hồng Nhung phải tìm hiểu thêm về quan hệ của chồng với Phương trước đây.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top