Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (104 - 1): Một bức chân dung

Thứ năm, 09:18 15/06/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Làng tôi có ông Diên Còng. Mẹ tôi nói ông Diên bị còng lưng bẩm sinh, đẻ ra đã bị như thế rồi, chứ không phải do bệnh, cũng không phải do tai nạn. Nhưng càng về già, lưng ông càng còng hơn. Ông đi đứng rất vất vả, bàn chân không bén đất, nửa người phía trên cứ chúi về phía trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thuở học trò, người mà tôi hay gặp nhất trên đường làng là ông Diên Còng. Gặp ai ông cũng chào, với người lớn tuổi thì: “Chào ông, chào bà” với người trẻ tuổi thì “chào anh, chào chị”, cả con nít ông cũng chào “con đi học à?”. Hình như ông thấy thân phận mình hèn mọn, nhỏ bé nên phải kính trọng tất cả mọi người. Ông ra đồng rất sớm và mang theo ba thứ. Một là cây cuốc bàn. Cán cuốc làm bằng cây tre đực già đã bóng loáng mồ hôi tay của ông. Cái lưỡi cuốc bé bằng bàn tay, mòn vẹt và sứt mẻ như chính cuộc đời của ông vậy. Vật thứ hai là cái giỏ tre, trong đó có mấy củ khoai luộc để ông ăn bữa trưa ngoài đồng. Vật thứ ba là cái hồ lô đựng nước. Đó là quả bầu canh to nhất giàn được chọn lựa kỹ càng. Quả bầu đó cứ treo trên giàn mãi, không ăn cũng không bán. Cho đến khi dây bầu héo chết, nó vẫn được treo ở đấy. Đến khi quả bầu khô cong, gõ ngón tay vào kêu lóc cóc, ông Diên mới cắt xuống. Ông cưa quả bầu ở chỗ gần cuống khoảng 3cm rồi dốc hết hạt bầu và ruột bầu ra, sau đó đổ nước chè vằng vào, ngâm hai ngày hai đêm rồi đổ hết nước ra. Lúc này quả bầu có mùi chè vằng. Kỳ công nhất là làm áo cho cái hồ lô. Áo được làm bằng những sợi mây, đan hình chữ V nối tiếp nhau, ôm hết quả bầu. Như thế vẫn chưa được một cái hồ lô đựng nước. Còn phải gác lên bếp ba tháng cho bồ hóng bám vào để chống muối mọt, rồi tiện một cái nút bằng gỗ cây bàng, đánh một cái quai xách bằng dây mây, thế mới được một cái hồ lô đựng nước. Mang nước ra đồng không gì tốt bằng quả hồ lô ấy. Mùa đông rét 10 độ, nước trong hồ lô vẫn ấm. Mùa hè nóng 40 độ, nước trong hồ lô vẫn mát. Làng tôi uống nước chè vằng nhiều đời nay. Đó là một loại cây dại mọc trên núi, người ta lấy về chặt nhỏ, phơi khô để uống dần. Nước chè vằng giải nhiệt rất nhanh, rất tốt cho tiêu hóa và tiêu mỡ. Những người béo bụng chỉ cần uống một tháng nước chè vằng là cái bụng thon gọn. Bây giờ đọc sách của GS Đỗ Tất Lợi, tôi mới biết là uống nước chè vằng phòng được 16 loại bệnh. Chẳng biết từ cổ xưa ai đã tìm ra cây chè vằng để làm nước uống cho làng tôi. Nhưng bây giờ, người làng tôi lập nghiệp ở Hà Nội, Sài Gòn vẫn uống nước chè vằng.

Ông Diên ra đồng, việc đầu tiên là xem ruộng lúa nhà mình đêm qua có bị chuột cắn không, có bị sâu bệnh gì không và có đủ nước không. Sau đó ông dạo nhanh một vòng quanh mấy bờ ruộng gần đó, thấy bãi phân trâu, phân bò nào là ông bốc hết ném xuống ruộng lúa nhà mình.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top