Thái Nguyên: Quy hoạch chồng quy hoạch tại dự án xây dựng khu dân cư đồi Yên Ngựa?
GiadinhNet - Mặc dù Dự án xây dựng khu dân cư đồi Yên Ngựa không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xác định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Thái Nguyên đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg ngày 2/11/2005 nhưng không hiểu vì lý do gì dự án này lại được UBND TP. Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết từ đầu năm 2011 và kéo theo đó là những quyết định khó hiểu của UBND tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian vừa qua, Báo Gia đình và Xã hội tiếp nhận được đơn phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về nhiều dấu hiệu khuất tất xung quanh dự án xây dựng khu dân cư đồi Yên Ngựa (thuộc địa phận phường Quang Trung).
Qua quá trình tìm hiểu, PV được biết dự án xây dựng khu dân cư đồi Yên Ngựa có quy mô 30.178m2 là dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán và cho thuê, được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư số 17121000073 ngày 11/12/2009.
Quy hoạch chi tiết dự án được UBND TP. Thái Nguyên phê duyệt tại quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 1/3/2011. Và tới ngày 15/9/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2332/QĐ-UBND phê duyệt dự án này và giao Công ty cổ phần Hải Đăng làm chủ đầu tư.
Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án lên tới hơn 125 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư bao gồm các hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư và các công trình công cộng khu cây xanh, nhà văn hóa… góp phần tạo không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực dân cư đã được quy hoạch nói riêng và cho cả thành phố Thái Nguyên nói chung.
Phối cảnh Dự án xây dựng khu dân cư đồi Yên Ngựa. Ảnh: Tư liệu
Dự án sẽ xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, điện chiếu sáng nội bộ, xây dựng phần móng và phần thô các nhà phân lô liền kề, nhà văn hóa và hệ thống cây xanh cảnh quan, trên cơ sở quy hoạch được duyệt.
Theo ghi nhận thực tế của PV, những hạng mục cơ bản như: Đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, hệ thống điện và chiếu sáng nội bộ đã được chủ đầu tư hoàn thiện. Đất đã được phân lô và bán cho người dân. Nhiều căn nhà đã mọc lên. Tuy nhiên, điều đáng nói, trên phần diện tích đã được phân lô, người dân tùy hứng xây dựng có vẻ như không tuân theo một quy chuẩn nào.
Do dự án xây dựng khu dân cư đồi Yên Ngựa được tỉnh Thái Nguyên phê duyệt nằm trong diện nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội nên ngày 29/4/2016, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất tái định cư dự án trên. Theo đó, đối với đất nông nghiệp, giá đền bù khoảng hơn 400.000 đồng/m2.
Nhưng trên thực tế, theo lời một nhân viên bán hàng của Công ty cổ phần Hải Đăng thì mức giá hiện tại nếu muốn sở hữu một lô đất tại dự án đồi Yên Ngựa là 16 triệu đồng/1m2.
Ở một khía cạnh khác, tại công văn số 538/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng gửi UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 28/3/2016 cho hay, căn cứ hồ sơ dự án, quy hoạch sử dụng đất của dự án (đồi Yên Ngựa – PV) không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xác định trong điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 278/2005/QĐ-TTg ngày 2/11/2005 (dự án thuộc khu vực đất trường học).
Tuy nhiên, chức năng sử dụng đất của khu vực này đã được điều chỉnh, cập nhật tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Một góc dự án xây dựng khu dân cư đồi Yên Ngựa (phường Quang Trung, TP Thái Nguyên). Ảnh: X.Thắng
Và theo tìm hiểu của PV, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là, tại sao Dự án xây dựng khu dân cư đồi Yên Ngựa không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xác định trong điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 278/2005/QĐ-TTg ngày 2/11/2005 (dự án thuộc khu vực đất trường học) lại được UBND TP. Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2011? Và tại sao UBND tỉnh Thái Nguyên lại ban hành hàng loạt quyết định chấp thuận cho dự án trên được triển khai?.
Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày PV để lại nội dung làm việc, Công ty cổ phần Hải Đăng vẫn không có bất cứ phản hồi nào. Ảnh: X.Thắng
Nhằm làm rõ những khúc mắc liên quan tới dự án xây dựng khu dân cư đồi Yên Ngựa, ngày 7/6/2018, PV đã trực tiếp tới trụ sở Công ty cổ phần Hải Đăng (thuộc địa phận phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên) để liên hệ công tác.
Sau khi tiếp nhận nội dung PV liên hệ, một cán bộ công ty này tên Lan Anh cho biết sẽ về báo cáo lãnh đạo và phản hồi. Tuy nhiên đã hơn nửa tháng trôi qua, PV vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào từ phía Công ty cổ phần Hải Đăng.
Về phía UBND TP. Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên, PV cũng đã tới liên hệ công tác nhưng cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi chính thức nào.
Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Xuân Thắng
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4
Xã hội - 2 giờ trướcNhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.
Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển
Đời sống - 3 giờ trướcTắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.
Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ
Xã hội - 5 giờ trướcĐôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.
TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4
Xã hội - 6 giờ trướcTừ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội
Xã hội - 6 giờ trướcSáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.
Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.
Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'
Xã hội - 7 giờ trướcThủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, những ngày tháng 4 của 49 năm về trước rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô vốn hân hoan náo nhiệt chào mừng thành công của kỳ bầu cử Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp, lại càng thêm náo nức khi tin thắng trận liên tiếp báo về, để rồi vỡ òa trong cảm xúc vào trưa ngày 30/4/1975 “ngày non sông thống nhất”.
Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?
Đời sốngGĐXH - Sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào dài 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ ở địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.