Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết chưa đến, pháo lậu ở Hà Tĩnh đã 'nóng'

Thứ tư, 10:26 03/01/2024 | Pháp luật

GĐXH - Dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tập kết, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn.

Đến hẹn lại lên, dịp giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng lại rục rịch móc nối để mua bán, vận chuyển pháo lậu đến các điểm tập kết để phân phối, bán lẻ cho những người có nhu cầu để kiếm lời.

Vào lúc 18h15 ngày 30/11, tại Km 83, quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo bắt giữ Võ Trọng Dũng (SN 1990, ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) khi đang vận chuyển 48 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng hơn 60 kg. Cơ quan tố tụng địa phương đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 tháng đối với Võ Trọng Dũng về tội "Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm".

Tết chưa đến pháo lậu ở Hà Tĩnh đã 'nóng' - Ảnh 1.

Võ Trọng Dũng (đứng giữa) cùng tang vật.

Võ Trọng Dũng khai nhận mình là tài xế xe đầu kéo biển số 37H-05334 và rơ moóc 37R-04595, chuyên chạy tuyến Lào - Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Vì có sở thích nổ pháo và thấy một số bạn bè, người quen cũng có nhu cầu sử dụng pháo trong dịp Tết nên khi sang Lào, đối tượng đã mua 10 triệu kíp pháo hoa do Thái Lan sản xuất để về chơi và bán kiếm lời.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, những tháng cuối năm là thời kỳ cao điểm của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thẩm lậu hàng cấm, nhất là pháo nổ. Các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyết, sử dụng nhiều thủ đoạn mới. Vì vậy, chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị và có sự thông tin, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Lào để đấu tranh, ngăn chặn.

Trước đó, cuối tháng 11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) triệt xóa thành công đường dây buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo nổ, bắt giữ 14 đối tượng, trong đó đã khởi tố và bắt tạm giam 11 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 3.500kg pháo nổ các loại.

Tết chưa đến pháo lậu ở Hà Tĩnh đã 'nóng' - Ảnh 2.

Các đối tượng và tang vật trong đường dây buôn bán pháo nổ.

Trung tá Nguyễn Hữu Chí - Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, vụ việc được phát hiện vào khoảng giữa năm 2023, khi qua các trang mạng xã hội, Công an huyện Lộc Hà phát hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo việc mua bán pháo hoa nổ, pháo nổ.

Vào cuộc điều tra, nhận thấy nhóm đối tượng này nhiều lần thực hiện buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước với số lượng lớn trên không gian mạng, với phương thức, thủ đoạn tinh vi như lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, sim số, tài khoản ngân hàng không chính chủ, thông qua dịch vụ giao hàng để vận chuyển hàng cấm nên xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình đấu tranh, xác định đây là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động từ tháng 7/2022 đến nay, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997); Trần Quốc Phương (SN 1995), cùng trú tại xã Đức Tin, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và Võ Ngọc Sang (SN 2005), trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cầm đầu.

Nguyễn Tuấn Anh khai nhận liên lạc với một đối tượng ở Campuchia để mua pháo nổ, pháo hoa không rõ nguồn gốc. Hàng sau khi vận chuyển về Việt Nam được đưa đến các đầu mối trong đường dây ở các tỉnh Đắk Nông, Bình Định, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Nghệ An để tiêu thụ.

Sau khi bắt 3 đối tượng cầm đầu, thu giữ hơn 600kg pháo nổ, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố nói trên, đồng loạt bắt, khám xét nơi ở của 11 đối tượng khác, tiếp tục thu giữ thêm 3.000kg pháo nổ các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tết chưa đến pháo lậu ở Hà Tĩnh đã 'nóng' - Ảnh 3.

Buôn bán pháo lậu dịp giáp Tết là vấn đề nhức nhối tại Hà Tĩnh.

Mới đây, vào khoảng 21h30 ngày 17/12/2023, Công an huyện Hương Sơn phát hiện Thái Đăng Hoàn (SN 2004, trú thôn 1, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) điều khiển xe mô tô BKS 38H1-340.49 chở theo thùng xốp màu trắng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại, kiểm tra, phát hiện bên trong thùng xốp có 6 hộp pháo hoa nổ đang được Hoàn vận chuyển đi bắt xe khách để gửi cho một người quen ở Nghệ An.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hộp pháo hoa các loại với tổng khối lượng pháo là 26,16 kg. 

Để ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ dịp cuối năm, Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an các địa phương tập trung huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác đối với loại tội phạm này.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ tích cực phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương vận động người dân cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Báo động tình trạng học sinh chế tạo pháo nổ dịp giáp TếtBáo động tình trạng học sinh chế tạo pháo nổ dịp giáp Tết

GĐXH - Sau khi xem video trên mạng xã hội, nhiều học sinh tại một trường THCS trên địa bàn ở Hà Tĩnh đặt mua tiền chất về để chế tạo pháo nổ.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Top