Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Té ngửa” với tựa đề phim Việt

Thứ bảy, 04:46 25/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Gần đây, màn ảnh Việt Nam thường xuất hiện những tựa đề phim đánh đố khán giả theo kiểu “biết chết liền”, chẳng hạn: “Like: Tình yêu - thời trang - khăn rằn”, “Già gân, mỹ nhân và găng-tơ”… Liệu những tựa phim này là sự dụng công hay chiêu trò đánh lừa khán giả?

 

Một cảnh trong phim “Like: Tình yêu - thời trang - khăn rằn”. 	Ảnh TL
Một cảnh trong phim “Like: Tình yêu - thời trang - khăn rằn”. Ảnh TL

 

Muốn “không đụng hàng”?

Không phải đến thời điểm hiện tại những tựa đề phim dài ngoằng, khó hiểu mới được đem ra bàn luận. Bộ phim “Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng công chiếu năm 2011 từng gây xôn xao dư luận vì tên phim khó hiểu và mức doanh thu cao ngất ngưởng.

Cũng trong năm này, bộ phim hài của đạo diễn - nhạc sĩ Nhất Trung mang tên: “Siêu sĩ, ca mẫu, nhà con học và khoa chó” do Saigon Movies sản xuất cũng khiến công chúng bất ngờ đến “lăn đùng ngã ngửa”, bởi ai cũng nghĩ mình đọc nhầm thành “Ca sĩ, siêu mẫu, nhà khoa học và con chó” nhưng nhìn đi nhìn lại thì viết chệch thế mới… chính xác!

Lý giải cho việc tên phim quá “độc”, nhà sản xuất cho biết, tựa đề phim ban đầu là “Giới tính lộn xộn” nhưng khi trưng cầu ý kiến của các bạn trẻ trên mạng thì họ thích cái tựa mới này, bình chọn nhiều nhất nên nhà sản xuất mới quyết định đặt tên phim. Và tương tự, những phim khác như “Like: Tình yêu - thời trang - khăn rằn” hay “Già gân, mỹ nhân và găng-tơ” đều khiến khán giả… bó tay. Phải chăng đây cũng là sản phẩm của những lần trưng cầu ý kiến của khán giả trẻ trên mạng? Chuyện thật mà cứ như đùa!

Nói về bộ phim dài 30 tập đang được chiếu trên kênh SCTV14 lúc 18h45 hàng ngày, đạo diễn Đỗ Thành An giải thích: “Tôi muốn tác phẩm của mình mang hơi thở cuộc sống hiện đại nên “Like: Tình yêu - thời trang - khăn rằn” cũng chẳng phải điều gì cao siêu lắm. Chữ like rất quen thuộc với người dùng mạng, đó cũng là gu riêng của nhân vật chính do Dương Cẩm Lynh thủ vai và chúng tôi xác định việc chiếm đoạt like là mạch chính của phim”.

Nghe đạo diễn phim giải thích thì cũng biết vậy nhưng rõ ràng khán giả không phải ai cũng có điều kiện để nghe đạo diễn phim giải thích và những thế hệ khán giả cao tuổi, không biết đến mạng xã hội thì có lẽ giải thích đến mấy cũng… bằng thừa.

Với các tựa đề phim kiểu này, nếu muốn “không đụng hàng” thì có lẽ đạo diễn đã đạt được mục đích, bởi “đụng” sao được với cái tựa dài dòng, tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nhưng rồi, không hiểu cái sự “không đụng hàng” này có mang lại kết quả gì khả quan không khi mà những bộ phim kiểu này chủ yếu là do các hãng phim tư nhân sản xuất và quy tụ dàn diễn viên là người mẫu, ca sĩ… với nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu, những xung đột trong đời sống hàng ngày - một mô típ quen thuộc được lặp đi lặp lại trên các phim truyền hình dài tập hiện nay.

Tiếng Việt đang bị biến dạng

Gần đây nhất, tên phim đang gây tranh cãi mang tên “Già gân, mỹ nhân và găng tơ” sản phẩm từ hãng phim của vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh. Với vai trò nhà sản xuất, diễn viên Thanh Thúy cho rằng, sự tham gia của ca sĩ Tóc Tiên với vai “mỹ nhân” có thể sẽ trở thành điểm nhấn tốt cho phim và trở thành “ngôi sao phòng vé” trong mùa Giáng sinh năm nay.

Hiện tại, kết quả thế nào chưa biết, nhưng ê-kíp sản xuất cũng đang phải làm một việc khá cũ là đi giải thích cho công chúng “già gân”, “găng tơ” là gì. Trước đó, hãng phim này từng làm phim có tựa là “Ma zai”, sau đó đổi lại thành “Ma dai”. Nhiều trường hợp tựa đề phim tương tự đã làm biến dạng tiếng Việt cũng được chỉ ra như: “Kung fu phở”, “Iêu anh! Em zám hok?”…

Dù đã từng hoặc chưa xem phim nhưng đa phần khán giả đều cho rằng, những tựa phim nêu trên đang làm méo mó tiếng Việt và nếu những tên phim này được bê nguyên lên màn ảnh thì sẽ trở thành thảm họa. Tạo sự thu hút cho tác phẩm ngay từ cái tên là yếu tố cần thiết. Nhưng nếu vì thế mà đi ngược với quy chuẩn để nhào nặn thành những tựa phim chẳng giống ai, gây sốc, phản cảm và cứ phải đi giải thích thì sớm muộn gì công chúng cũng phát nhàm.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ sự bức xúc về ngôn ngữ khó hiểu, biến dạng ở tựa đề các bộ phim sẽ tác động đến nhận thức của trẻ nhỏ đang độ tuổi tập đọc, tập viết.

Trao đổi về vấn đề này, đạo diễn phim “Nước mắt của biển” Nguyễn Văn Lượng chia sẻ: “Tôi nghĩ, thời đại nào thì tựa đề phim cũng rất quan trọng. Nó thể hiện cái tầm, cái tâm của đạo diễn nói riêng và toàn bộ ê-kíp sản xuất nói chung. Lịch sử điện ảnh từng chứng minh, một tựa phim hay có thể khiến khán giả nhớ suốt cuộc đời để mỗi khi nhắc đến là họ liên tưởng đến nhiều giá trị như văn hóa, nghệ thuật, đời sống… Thế nên, một khi người làm phim coi trọng giá trị tác phẩm của mình thì tên phim sẽ không đơn thuần chỉ để câu khách. Tất nhiên, ở thời buổi hiện nay, nhạy bén thị trường, chiều lòng khán giả là tốt nhưng chúng ta vẫn nên bàn đến ranh giới, đặc biệt là với ngôn ngữ, hình ảnh… không thể chỉ vì câu khách mà tạo nên sự phản cảm, lệch lạc được”.

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 3 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 14 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 16 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 19 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Top