Hà Nội
23°C / 22-25°C

Táo Mỹ ở siêu thị Việt có bị nhiễm độc?

Thứ hai, 09:59 26/01/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sau thông tin táo Mỹ nhập khẩu bị nhiễm khuẩn, nhiều người tiêu dùng ở Hà Nội băn khoăn với việc liệu táo Mỹ tại các siêu thị có an toàn? Ngoài việc nói “không” với táo Mỹ, thậm chí với tất cả các loại táo nhập khẩu, những người đã trót mua hàng còn tìm cách để trả lại.

 

Gian hàng táo nhập khẩu vắng khách. 	Ảnh: M.H
Gian hàng táo nhập khẩu vắng khách. Ảnh: M.H

 

Khách đòi trả lại táo đã mua

Chị Hà Thị Kiều Minh, chủ cửa hàng chuyên bán trái cây nhập khẩu phố Cầu Giấy than thở: “Sau khi có thông tin táo Mỹ nhiễm khuẩn, lập tức quầy hàng của tôi nhận được phản ứng của khách hàng. Nhiều cuộc điện thoại gọi tới, một số ít người chia sẻ, phần đông còn lại đòi đổi, trả lại táo đã mua. Có khách vừa mua hôm qua đã mang trả lại hoặc đổi sang loại trái cây khác vì sợ. Dù tôi đã giải thích đây là táo New Zealand hay táo của Mỹ nhập từ bang khác (không phải từ bang California) nhưng khách vẫn khăng khăng trả lại hoặc xin đổi sang loại trái cây khác”.

Chị Trần Thúy Minh đang trả táo New Zealand tại cửa hàng này cho biết: “Dù không phải táo Mỹ nhưng tôi vẫn sợ và ăn mất ngon. Những loại trái cây nhập khẩu đều phải mua rất đắt, lại mất đi cảm giác ngon miệng thì tốt nhất đổi sang loại trái cây khác ăn cho yên tâm”

Bà Hoàng Thị Hiền, chủ cửa hàng bán trái cây nhập khẩu Hiền Minh (phố Láng Hạ) chia sẻ: “Khách đến cửa hàng nếu dừng lại ở quầy bày táo nhập khẩu thường chỉ để ngắm nghía, lấy kinh nghiệm phân biệt hoặc nhân diện loại táo “độc” chứ chẳng có ai bỏ tiền ra mua nữa dù táo của tôi không phải nhập khẩu ở California (nơi được cảnh báo có táo nhiễm khuẩn - PV). Trong khi đó, các cơ quan chức năng đã khẳng định là chỉ có một cơ sở chế biến ở California có táo bị nhiễm khuẩn trong quy trình đóng gói, 90% táo nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam lại đến từ bang Wasington”.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thanh Huyền, phụ trách Truyền thông Bắc - Trung của hệ thống siêu thị Bigc khẳng định: “Siêu thị có táo nhập khẩu từ Mỹ nhưng không có táo caramel đã qua chế biến của 3 công ty tại Missouri, California bị cảnh báo là nhiễm khuẩn. Tất cả táo nhập khẩu tại siêu thị đều có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng nên người tiêu dùng có thể yên tâm mua táo ở BigC”.

Một số người coi táo là món khoái khẩu cũng tỏ ra lo ngại. Bà Lý Thị Bình (ngõ 389, Cầu Giấy) thổ lộ: “Cháu tôi rất thích ăn táo Mỹ nên dù đắt nhưng gia đình vẫn cố gắng để đáp ứng thứ trái cây khoái khẩu này cho cháu. Mới đây nghe tin táo Mỹ nhiễm khuẩn mà tôi sợ quá, rất may là Việt Nam không nhập khẩu táo ở bang đó. Nhưng từ bây giờ trở đi, nhà tôi nói “không” với táo nhập khẩu, kể cả cháu có yêu thích đến mấy cũng không mua nữa cho yên tâm”.

Kiểm soát chặt táo Mỹ nhập khẩu

Thông tin chúng tôi nhận được từ Hiệp hội táo Washington tại Việt Nam, hiện táo caramel bị nhiễm khuẩn của Mỹ không nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể, từ tháng 9/2014, các sản phẩm táo từ Mỹ thông quan chủ yếu là táo tươi có xuất xứ từ bang Washington. Loại táo bị nhiễm khuẩn là táo caramel đã qua chế biến của 3 công ty tại Missouri, California, không liên quan đến Washington. Vậy nên các doanh nghiệp Việt Nam đang nhập táo tươi từ Washington về bán cho người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm.

Ông Nguyễn Văn Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả (Vinafruit) cũng khẳng định, nhập khẩu chính ngạch thị trường Việt Nam không có táo caramel đã qua chế biến của 3 công ty tại Missouri, California. Nếu có thì loại táo này được vận chuyển theo đường xách tay hoặc nhập khẩu tiểu ngạch. Cơ quan quản lý đang phối hợp kiểm tra, rà soát lại để người tiêu dùng Việt có thể hoàn toàn yên tâm ăn các loại táo nhập khẩu.

Thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cũng khuyến cáo, người tiêu dùng không nên hoang mang vì táo nhập từ Mỹ về Việt Nam chủ yếu là từ bang Washington chứ không phải từ California. Cục Bảo vệ thực vật cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động kiểm tra nguồn hàng từ đối tác Mỹ xem có liên quan công ty Birdat Bros hay không. Mặt khác, đại diện Cục này cũng khẳng định đến thời điểm hiện tại Việt Nam chưa nhập khẩu bất kỳ lô hàng táo nào của Công ty Bidart Bros. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, với mặt hàng táo tươi, Cục cũng đã chỉ đạo áp dụng chế độ kiểm tra chặt tất cả lô hàng từ Mỹ. Theo đó, từ ngày 21/1, toàn bộ táo nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam đều phải lưu giữ tại cảng hoặc kho và chỉ được phép lưu thông ngoài thị trường khi có giấy chứng nhận và kết quả giám định trong phòng thí nghiệm.

Thông cáo chính thức mới nhất được Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội khẳng định, hơn 98% táo Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam đều đến từ bang Washington. Trước đó, sau khi phát hiện tình trạng nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes tại cơ sở đóng gói, Công ty Bidart Brothers (California) đã tự nguyện thu hồi 2 loại táo Granny Smith và Gala - nguyên liệu để chế biến táo bọc caramel. Các công ty sản xuất táo khác của Mỹ không nằm trong chương trình thu hồi.

 

Táo Mỹ gây chết người không cùng loại táo nhập về Việt Nam

Sau khi thông tin tới người dân về các sản phẩm táo Mỹ gây chết người, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhanh chóng rà soát tình hình nhập khẩu sản phẩm này tại Việt Nam và khẳng định từ tháng 1 năm 2012 đến nay, chưa có sản phẩm nói trên công bố tại Cục.

Các nhà cung cấp táo Mỹ tại Việt Nam đồng loạt cho biết, sản phẩm táo Mỹ tại Việt Nam có cùng tên đều được nhập từ bang khác. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam  cũng cho hay, hơn 98% trong tổng số táo Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam đến từ tiểu bang Washington. Trong khi đó, loại táo gây chết người do Công ty Bidart Brothers tại thành phố Bakersfield, bang California cung cấp.    

P.H

 

Nhà nhập khẩu điêu đứng

Thông tin từ Công ty thương mại An Kha (TPHCM) cho hay, Ban giám đốc công ty này đang ngồi trên đống lửa vì táo nhập khẩu ế thảm sau thông tin táo Mỹ nhiễm độc. Trước đây, Công ty này cung cấp hơn 1.000 thùng hoa quả/ngày cho đại lý và các chợ trong thành phố, nhưng mấy ngày gần đây chỉ bán được chưa đến 20 thùng. Thậm chí, nhiều đại lý sau khi nhập về đòi trả lại vì không bán được. Hiện Công ty An Kha đã làm thủ tục giải trình với hệ thống siêu thị, cửa hàng, đại lý để chứng minh sản phẩm đạt chất lượng, đồng thời yêu cầu đối tác tại Washington có những động thái cam kết để người tiêu dùng Việt Nam yên tâm.

 

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá chung cư ở Hà Nội ngừng sốt?

Giá chung cư ở Hà Nội ngừng sốt?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

Giá căn hộ chung cư ở Hà Nội tăng đột biến khiến người mua cân nhắc, lựa chọn thời điểm khác để mua nhà. Thực tế này khiến chủ căn hộ phải buộc phải tính giảm giá để bán.

Hà Nội: Triển khai không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa từ 01/6 mang lợi ích gì?

Hà Nội: Triển khai không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa từ 01/6 mang lợi ích gì?

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Theo UBND TP Hà Nội, việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ giúp đối soát để nộp tiền vào kho bạc tự động, giảm thiểu các rủi ro khi lưu giữ tiền phí, lệ phí và minh bạch hơn trong quá trình giao dịch giữa công dân với cơ quan Nhà nước.

'Đu đỉnh' giá vàng, người mua vẫn lãi đậm

'Đu đỉnh' giá vàng, người mua vẫn lãi đậm

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Giá vàng liên tục lập đỉnh trong những ngày gần đây, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn "ôm" vào và lãi đậm chỉ sau vài ngày đầu tư.

Giá xe Lead mới nhất tháng 5 đang giảm chưa từng có, dưới cả giá niêm yết, chỉ ngang Honda Vision

Giá xe Lead mới nhất tháng 5 đang giảm chưa từng có, dưới cả giá niêm yết, chỉ ngang Honda Vision

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá xe Lead tại đại lý đang ở mức siêu hấp dẫn từ trước tới nay, tất cả các phiên bản đều được bán dưới giá niêm yết.

Giá vàng hôm nay 12/5: Vàng miếng SJC vượt mốc 92 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 12/5: Vàng miếng SJC vượt mốc 92 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Giá bán vàng miếng SJC ở quanh 92,4 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng chỉ trong một phiên.

6 khoản phí bắt buộc người dân phải đóng khi làm sổ đỏ

6 khoản phí bắt buộc người dân phải đóng khi làm sổ đỏ

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai hiện hành, khi làm sổ đỏ người dân sẽ phải mất các khoản phí bắt buộc như: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí cấp sổ đỏ, tiền lệ phí trước bạ, thuế chuyển nhượng bất động sản và chi phí thẩm định hồ sơ.

Vải thiều mất mùa chưa từng có, hụt cả trăm nghìn tấn quả

Vải thiều mất mùa chưa từng có, hụt cả trăm nghìn tấn quả

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

Vải thiều là cây trồng giúp nông dân Bắc Giang thu gần 5.000 tỷ đồng trong năm 2023. Thế nhưng, vụ này vải thiều mất mùa chưa từng có, cây toàn lá khiến nông dân thất thu cả trăm nghìn tấn quả.

Khẩn trương thanh kiểm tra chuyên ngành toàn diện thị trường vàng

Khẩn trương thanh kiểm tra chuyên ngành toàn diện thị trường vàng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 213/TB-VPCP ngày 10/5/2024 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

52 thửa đất của 2 huyện ở Hà Nội sắp được tổ chức đấu giá, mức giá thấp nhất 27 triệu đồng/m2

52 thửa đất của 2 huyện ở Hà Nội sắp được tổ chức đấu giá, mức giá thấp nhất 27 triệu đồng/m2

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thị trường bất động sản dần phục hồi, mấy tháng gần đây, các huyện ven Hà Nội đua nhau đấu giá đất. Các phiên đấu giá đất đều thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Top