Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tá hỏa khi nhà đang ở bị kê biên bán đấu giá

Thứ hai, 10:30 25/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Đang sinh sống ổn định cùng anh trai trong căn nhà do cha mẹ để lại, bất ngờ bà Lê Thị Hồng Huyến nhận được quyết định kê biên của Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Bức xúc, bà Huyến đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết.

Bà Huyến tỏ rõ sự mệt mỏi với quá trình khiếu kiện kéo dài mà không được giải quyết. Ảnh: X.Thắng
Bà Huyến tỏ rõ sự mệt mỏi với quá trình khiếu kiện kéo dài mà không được giải quyết. Ảnh: X.Thắng

Theo lá đơn của bà Lê Thị Hồng Huyến (SN 1962, trú tại số nhà 87 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) gửi Báo GĐ&XH, bố mẹ bà sinh được 7 người con (4 trai, 3 gái). Bố mẹ bà cũng không để lại di chúc cho các con. Tuy nhiên, ngày 24/7/1995, cụ Nguyễn Thị Bách (mẹ bà Huyến) cùng các anh em trong nhà đã họp bàn, lập biên bản thống nhất giao tài sản chung là toàn bộ ngôi nhà và đất tại địa chỉ trên cho vợ chồng ông Lê Bá Khôi (SN 1958, anh trai bà Huyến) quản lý. Trong biên bản nêu rõ điều kiện: Không được sang tên, chuyển nhượng khi không được sự đồng ý của tất cả các anh chị em còn lại.

Năm 2004, ông Khôi và vợ là bà Bùi Minh Hằng khi chưa được sự đồng ý của các anh chị em trong gia đình đã làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và quyền sở hữu nhà ở cho ngôi nhà số 87 Hoàng Hoa Thám. Ngày 12/11/2004, UBND quận Ba Đình cấp GCNQSDĐ đứng tên vợ chồng ông Khôi. Do không hề biết việc làm trên, năm 2006, khi gia đình sửa nhà, bà Huyến vẫn đóng góp với vợ chồng ông Khôi số tiền 132 triệu đồng.

Năm 2007, bà Đỗ Thị Liên (Giám đốc Công ty CPTM dược phẩm Nhật Tân) hỏi vay mượn tiền, do không có nên ông Khôi đã mang sổ đỏ của ngôi nhà trên tới ngân hàng bảo lãnh cho bà Liên vay số tiền 4.563.000.000 đồng. Năm 2010, bà Liên bị bắt về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bị tòa kết án chung thân. Sau khi bà Liên bị kết án, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu Công ty CPTM dược phẩm Nhật Tân phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Theo phán quyết của tòa, nếu Công ty CPTM dược phẩm Nhật Tân không thanh toán những khoản nợ trên và những người bảo lãnh (trong đó có vợ chồng ông Khôi) không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo hợp đồng đã kí kết thì ngân hàng có quyền đề nghị cơ quan thi hành án kê biên tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Ngày 3/10/2011, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã có quyết định thi hành án Số 16/QĐ.CTHA. Theo đó, cơ quan thi hành án đã tiến hành kê biên xử lý đối với nhà đất tại số 87 Hoàng Hoa Thám để bán đấu giá. Lúc này, bà Huyến và các anh chị em khác trong gia đình mới “ngã ngửa” trước những việc làm của vợ chồng ông Khôi.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, Luật sư Trần Văn Lý (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: Dựa vào những tài liệu mà bà Huyến đã cung cấp cho thấy, quá trình thi hành án và bán đấu giá tài sản ngôi nhà số 87 Hoàng Hoa Thám có dấu hiệu sai phạm của cơ quan chức năng. Trước hết, cần phải xem xét lại việc cấp GCNQSDĐ tài sản trên cho vợ chồng ông Khôi của UBND quận Ba Đình. Bộ luật Dân sự năm 1995 và 2005 quy định, khi một người mất đi không để lại di chúc thì tài sản sẽ được chia theo pháp luật. Trong trường hợp này, tất cả anh chị em bà Huyến đều đồng ý nhà đất số 87 Hoàng Hoa Thám là tài sản chung do bố mẹ để lại, không có tranh chấp. Do đó, phần di sản sẽ thuộc đồng sở hữu của tất cả 7 anh chị em. Như vậy rõ ràng, việc UBND quận Ba Đình cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông Khôi là hành vi, vi phạm pháp luật khi cơ quan này không xác minh rõ các chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất nói trên.

Trước nhiều khuất tất chưa được làm rõ, bà Huyến cùng nhiều anh chị em khác có quyền lợi liên quan đã gửi hồ sơ khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chia tài sản nhà đất số 87 Hoàng Hoa Thám tới TAND quận Ba Đình. Theo phản ánh của bà Huyến, nhiều tháng qua, TAND quận Ba Đình vẫn chưa thụ lý vụ khởi kiện trên.

Bà Lê Thị Minh Huệ, Phó Chánh án TAND quận Ba Đình cho biết, sẽ chỉ đạo bà Đặng Quỳnh Chi (Thẩm phán tòa) tiếp nhận hồ sơ vụ việc trên và làm báo cáo. Trong thời gian sớm nhất TAND quận Ba Đình sẽ thông tin tới cơ quan báo chí.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 9 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top