Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt thai phụ dù chết vẫn giữ thai

Thứ ba, 19:27 18/09/2012 | Y tế

Khoa sản 1, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) được nhiều người ví như khoa "ung thư" của ngành sản.

Đối với chị Hiền, lần mang thai này là cơ hội duy nhất để chị được làm mẹ.
 
"Bác sĩ khuyên mổ để cứu mẹ, nhưng tôi cứ lần lữa mãi, con mới được 27, 28 tuần mổ ra thì liệu có sống được không. Tôi không muốn từ bỏ vì có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể được làm mẹ", chị Hiền (Hà Tĩnh) khóc nói.
 
Khoa sản 1, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) được nhiều người ví như khoa "ung thư" của ngành sản, nơi tập trung toàn những thai phụ có bệnh lý nặng, chỉ một phút sơ sảy có thể mất cả mẹ lẫn con. Trường hợp của sản phụ Đặng Thị Hiền, 28 tuổi, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cũng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó.
 
Lấy chồng được hơn một năm, chị có bầu 2 lần. Lần đầu chỉ được 10 tuần thì thai chết lưu. Đến lần thứ hai, lúc thai được 6 tháng, chị thấy hai chân bị phù nên vào bệnh viện huyện khám. Từ đó cơn ác mộng của chị bắt đầu. Chị được chuyển lên bệnh viện tỉnh, rồi lại ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào ngày 28/8 với chẩn đoán bị tiền sản giật, huyết áp tăng, kèm thêm suy thận.
 
Theo các bác sĩ, tiền sản giật là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của bà mẹ và thai nhi. Người mẹ có nguy cơ bị tổn thương gan, thận, chảy máu (máu chảy không cầm được hay co giật khi chuyển dạ). Trong khi đó thai nhi sẽ chậm phát triển, suy thai, thậm chí bị chết lưu trong tử cung.

Lo sợ cho tính mạng của người mẹ nên các bác sĩ khuyên bệnh nhân và gia đình chấp nhận lấy thai sớm, để lâu thì có khi hỏng cả mẹ lẫn con. Chị Hiền không muốn. Chị cố cầm cự từng ngày, cầu mong huyết áp xuống để hai mẹ con được khỏe mạnh. "Con càng có thêm thời gian ở trong bụng mẹ thì khả năng sống sẽ càng cao hơn", chị Hiền chia sẻ.

Cảm nhận được những lo lắng của bác sĩ khi hằng ngày đo huyết áp, kiểm tra tim thai... nên dù mệt mỏi, người tím tái nhưng lúc nào chị cũng nói mình khỏe, chỉ để chứng minh rằng còn đủ sức để giữ con. Trước khi có bầu chị được 35 kg, đến giờ đã lên được 42 kg.

"Đây là cơ hội duy nhất tôi có để có thể làm mẹ, tôi phải trân trọng nó. Bác sĩ nói tôi bị suy thận nên việc có thai lần nữa là một điều rất nguy hiểm. Vì thế tôi muốn con được sống dù phải đặt cược cả tính mạng mình", chị Hiền rơm rớm nước mắt nói.
 
 
Phó giáo sư Trần Danh Cường, Trưởng khoa sản 1, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: "Đây là cơ hội mang thai cuối cùng của bệnh nhân nên chúng tôi cố giữ được ngày nào hay ngày đấy. Cũng phải nói thật là cố cho bé một vài ngày nhưng có thể hỏng mẹ và bé. Chúng tôi luôn phải theo dõi chặt để kiểm soát huyết áp, theo dõi nhịp tim. Với những trường hợp thai phụ bị tiền sản giật thông thường chỉ cố được 1 tuần, thai phụ này kéo được đến 2 tuần là rất hiếm".

"Khả năng trẻ sống khi được 29 tuần không nhiều, nhưng vẫn phải cố, mục tiêu cứu được cả mẹ và em bé. Chúng tôi đã tiêm thuốc trưởng thành phổi để đến khi trẻ ra khỏi bụng mẹ thì cơ hội sống cao hơn", phó giáo sư Cường cho biết thêm.

Ngày 11/9, bác sĩ quyết định mổ lấy thai, bé gái nặng 800 gr, đang được nuôi trong lồng kính. Sức khỏe chị Hiền cũng đã ổn định và được xuất viện sau 2 ngày. Gia đình chị cũng quyết định đặt tên cho con là Lê Thị Tường Vi, như một lời cầu chúc cho con được may mắn.

"Cháu còn bé lắm, tôi chưa bế được mà chỉ nhìn con qua lồng kính. Cứ nhìn con mà tôi lại rơi nước mắt, không hiểu con có thể sống được không", chị Hiền nói.
 
Lúc này vừa lo cho con, chị lại vừa canh cánh không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ. Hai vợ chồng làm chung mấy sào ruộng với ông bà nội, kinh tế rất khó khăn. Từ ngày chị nằm viện, số tiền vay mượn anh em họ hàng đã lên đến 30 triệu đồng. Nhưng dù tốn bằng nào thì chị vẫn quyết tâm lo cho con, được ngày nào hay ngày đấy.
 
Theo Dân trí
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top