Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng đèn chống cận thị... vẫn cận

Thứ sáu, 10:28 14/08/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Trên thị trường có nhiều loại đèn được giới thiệu là có khả năng chống cận thị, đã thu hút nhiều bậc cha mẹ mua về cho con. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia, việc sử dụng "đèn chống cận" vẫn có khả năng gây mỏi và giảm thị lực mắt.

Chống cận... vẫn cận

Chị Nguyễn Thị Tám, nhà ở phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, có con năm nay vào lớp 1 cho biết, nghe chủ cửa hàng quảng cáo đèn bàn chống cận thị có giá 700.000đ/chiếc, được sản xuất ở Nhật Bản, chị không ngại ngần bỏ tiền ra mua ngay.

Chiếc đèn có thể gập gọn lại, theo lời của người bán, nó có nguồn sáng tốt, không những có tác dụng bảo vệ mắt, giúp cho đôi mắt không bị mỏi, nhức, chống cận thị mà còn tiết kiệm điện. Tuy nhiên, sau một thời gian cho con sử dụng đèn chống cận thị, con trai chị thường kêu mỏi mắt, nhìn không rõ mỗi khi ngồi lâu trước bàn học. Sợ con bị cận, chị cho con đi kiểm tra tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết do nguồn sáng phục vụ học cho cháu không đảm bảo nên cháu bị mỏi mắt, giảm thị lực.

“Tốt nhất nên dùng những loại đèn bàn mà bóng ít phát ra nhiệt, không gây nóng khi sử dụng thời gian dài. Với những ai sử dụng bóng đèn sợi đốt toả nhiệt cao, gây nóng thì cần phải bố trí chao chụp hợp lý để không bị chói mắt và chịu sức nóng của bóng”- kỹ sư Lê Việt Hoà, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Trên diễn đàn webtretho, nhiều bà mẹ cũng cho biết, họ đã tin lời quảng cáo về khả năng chống cận thị của đèn nên mua về cho con sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, mắt của trẻ có dấu hiệu tăng độ cận thị, mỏi mắt, nhức mắt khi ngồi học lâu dưới ánh đèn.
Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, hiện trên thị trường “đèn chống cận” được bày bán với nhiều thương hiệu, gồm cả đèn nhập ngoại và đèn được sản xuất trong nước. Đèn gồm nhiều loại bóng như bóng tròn, bóng hạt mít, bóng huỳnh quang (loại ống tuýp ngắn khoảng 15cm, 2 bóng trong một máng đèn). Giá của chiếc đèn này khá đắt, khoảng 600.000 - 900.000đ/chiếc nếu có thương hiệu nước ngoài. Trong khi các loại đèn được sản xuất trong nước và đèn Trung Quốc có giá thấp hơn, dao động từ 50.000-200.000đ/chiếc, như đèn Rạng Đông giá khoảng 90.000 – 160.000đ/chiếc. Vào thời điểm năm học mới sắp bắt đầu, nên loại đèn này bán khá chạy.
 
Phong phú sản phẩm bày bán tại các cửa hàng đồ điện.

Nên chọn hãng uy tín

Bác sĩ Nguyễn Thạch Thắng, Viện Mắt Trung ương cho biết, không có loại đèn nào có thể bảo vệ thị lực hay chống cận một cách tuyệt đối. Hiện cũng chưa có một tài liệu nào nghiên cứu về đèn chống cận. Những loại đèn chống cận mà một số cửa hàng quảng cáo là nói quá.

Bác sĩ Thắng cho biết thêm, các chuyên gia về mắt từ trước đến nay đều khuyên nên sử dụng bóng đèn sợi đốt để bàn hoặc bóng halogen. Hiện nay, các loại đèn để bàn chủ yếu dùng bóng compact, tiết kiệm điện. Đây là một dạng của bóng huỳnh quang thu nhỏ cho ánh sáng cường độ mạnh, gần giống với ánh sáng mặt trời vì sử dụng 100% bột huỳnh quang bao phủ. Tuy nhiên, khi chọn những loại đèn này, người sử dụng nên tìm đến các hãng có uy tín để đảm bảo chất lượng.

Theo TS vật lý Nguyễn Văn Khải, Trung tâm Tư vấn đèn tiết kiệm điện năng và Dung dịch hoạt hoá điện hoá, để phục vụ cho việc học tập thì nguồn ánh sáng tốt nhất là ánh sáng tự nhiên của mặt trời. Khi dùng ánh sáng nhân tạo thì không nên sử dụng bóng đèn có ánh sáng trắng lạnh. Bởi nguồn ánh sáng trắng lạnh có nhiều tia tử ngoại sẽ gây hại cho mắt. Nếu dùng liên tục sẽ có nhiều nguy cơ bị giảm thị lực, tăng số với những ai bị cận.

Theo kỹ sư Lê Việt Hoà, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, 1 chiếc đèn có khả năng chống cận thị phải đảm bảo được 4 yếu tố. Đó là có chao chụp hợp lý để ngồi không bị chói mắt; bóng đèn đảm bảo đủ độ rọi sáng theo tiêu chuẩn, độ rọi tới vị trí học tập phải đạt > 300 lux, không gây sai lệch màu sắc và sử dụng bóng đèn có balat điện tử không nhấp nháy. Đèn phải đảm bảo nguồn sáng tập trung, không rọi vào mắt, không gây hoa mắt, không gây nóng, gây ức chế khi học tập hay làm việc. Người tiêu dùng khi mua cũng nên chọn các hãng uy tín và xem xét kỹ xuất xứ, ghi chú ở sản phẩm. Nếu không xem xét kỹ, người tiêu dùng sẽ mua phải loại đèn không những không có lợi mà còn gây hại cho mắt...

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, để phòng cận thị cho con, các bậc cha mẹ cần lựa chọn loại đèn có ánh sáng phù hợp với độ nhạy cảm của mắt, phù hợp với mỗi góc học tập, phải đảm bảo được các yếu tố nhưng không gây chói mắt. Ngoài ra, các em học sinh cũng cần chú ý đến việc lựa chọn góc học tập, cách kê bàn ghế, tư thế ngồi học... Khi ngồi học, trẻ nên ngồi đúng tư thế làm sao giữ được khoảng cách giữa đầu và sách vở từ 25 - 30cm, chữ đọc rõ, tránh nhìn thẳng vào những nguồn sáng chói có khả năng gây hại cho mắt.

Bác sĩ Nguyễn Thạch Thắng khuyến cáo, trẻ ngồi học liên tục cũng không tốt. Nên cho trẻ có thời gian thư giãn sau một thời gian học căng thẳng. Khi bị mỏi mắt, trẻ cần nhìn ra xa, tránh nhìn vào các vật hay cây có màu sắc chói quá. Không nên cho trẻ ngồi trước màn hình vi tính hay tivi quá lâu... Nếu mắt có hiện tượng mỏi thường xuyên thì nên đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra.

Phương Thuận

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 6 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 8 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top