Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có thể đột tử vì hen suyễn

Thứ sáu, 15:18 31/07/2009 | Sống khỏe

Cần khẳng định một điều, mắc bệnh hen suyễn không phải là lý do để mặc cảm. Nếu được điều trị đúng, người bệnh có thể có cuộc sống an toàn, bình thường và thậm chí thành đạt như mọi người.

Nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng từng bị hen như tổng thống Mỹ John F. Kennedy, nhà soạn nhạc Ludwig von Beethoven, diễn viên Elizabeth Taylor, nhiều vận động viên Olympic bị hen như Amy VanDyken, Tom Dolan, Greg Louganis, Alex Zulle…

Thầy thuốc cũng là nạn nhân

Hen suyễn là một bệnh viêm mạn tính thường gặp của đường dẫn khí trong phổi (phế quản). Tình trạng viêm này làm cho phế quản trở nên dễ phản ứng hơn với các yếu tố kích thích, từ đó gây ra cơn hen suyễn. Các triệu chứng hen suyễn bao gồm khó thở, thở khò khè, nặng ngực và ho, thường về đêm và sáng sớm, tái đi tái lại. Khi có những triệu chứng này nên đi khám để chẩn đoán xem có phải bị hen suyễn hay không?

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 300 triệu người mắc hen và có khoảng 250.000 người đã tử vong vì căn bệnh này, trong đó tỷ lệ hen suyễn ở Việt Nam chiếm khoảng 5%. Tuy nhiên lại có may mắn là hen suyễn có thể được điều trị hiệu quả và đa số người bệnh có thể đạt được mức kiểm soát tốt bệnh, tránh các cơn hen cấp tính dẫn đến tử vong. Vấn đề là số người bị hen và có hiểu biết về bệnh lại rất ít.
 
Đã có những trường hợp tử vong do hen suyễn rất đáng tiếc và hoàn toàn có thể tránh được. Những trường hợp này đa số lại là những người còn rất trẻ, là học sinh, công nhân, thầy giáo, thậm chí có cả thầy thuốc. Có thể vì họ đã không được điều trị đúng, vì thiếu hiểu biết, nhưng cũng có thể do chủ quan. Có bệnh nhân sau khi xuất viện về thấy khoẻ, đã tự ngưng thuốc, một tháng sau bệnh trở nặng phải nhập viện lại thì không còn kịp bởi đã ngưng thở trên đường tới bệnh viện. Một trường hợp khác là một nhân viên y tế, đang được điều trị nhưng do chủ quan đã ăn một loại thức ăn bản thân từng bị dị ứng nên xảy ra cơn hen kịch phát không cứu kịp.
 
Khi cơn hen bộc phát, bệnh nhân có thể tử vong nếu không được xử trí kịp thời và đúng. Cần lưu ý có những bệnh nhân có khả năng tử vong cao do hen suyễn nên phải được theo dõi sát và khuyến khích đến bệnh viện sớm. Những bệnh nhân này thường là đã từng có cơn hen suyễn suýt tử vong; nhập viện hoặc cấp cứu trong năm qua vì hen suyễn, hoặc đã từng phải thở máy do hen suyễn; hiện đang uống hoặc vừa mới ngưng thuốc có corticosteroid như Prednison, Medrol, Asmacort. Những người quá lệ thuộc vào thuốc cắt cơn, nghĩa là phải sử dụng thuốc cắt cơn thường xuyên, đặc biệt khi phải sử dụng hơn một hộp Ventolin® (hoặc các thuốc tương tự) trong một tháng và những người không tuân thủ điều trị cũng nằm trong xác suất dễ tử vong.
 
Ảnh minh họa.
 
Không nên tự ý dùng thuốc
 
Khi bị hen suyễn, việc đầu tiên là phải thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Dùng thuốc điều trị đúng, bao gồm sử dụng đúng loại thuốc và đúng cách dùng. Phòng tránh tốt các yếu tố có thể làm khởi phát cơn hen suyễn. Nắm cách theo dõi bệnh, nhận biết các triệu chứng xấu đi và biết khi nào thì cần gặp bác sĩ. Một số yếu tố có thể làm khởi phát cơn hen như phấn hoa, mốc, mạt nhà, lông thú vật, côn trùng, cảm cúm, thức ăn… Khi đã xác định bản thân bị dị ứng một loại thức ăn nào đó thì tuyệt đối không dùng đến.
 
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân không nên tự ý dùng thuốc. Nhất là với thuốc có chứa corticosteroid vì có nhiều tác dụng phụ. Các thuốc này thường ở dạng thuốc chích như Kcort hay Kenacort, thuốc tễ, thuốc “hạt dưa”... Tuy cũng có tác dụng hỗ trợ cắt cơn hen nhưng lại có tác dụng phụ là giữ nước trong cơ thể, tăng thèm ăn, ức chế tuyến thượng thận, giảm khả năng chống nhiễm trùng, đục thuỷ tinh thể, rậm lông, loãng xương, đái tháo đường...
 
Nhiều bệnh nhân không được thông tin đầy đủ về tác dụng phụ của các loại thuốc điều trị hen suyễn và giá các loại thuốc này cũng rất rẻ nên đã dẫn đến việc lạm dụng. Có bệnh nhân vào gặp bác sĩ còn “tự hào” kể mỗi tháng chỉ cần đến y tá tư chích một mũi thuốc là hết triệu chứng, bệnh “khoẻ” đến 4 – 5 tháng, cho tới khi thấy mập lên bất thường, da mỏng và dễ bầm máu thì mới hoảng hồn tìm đến bác sĩ.
 
Hiện có hai loại thuốc điều trị hen, thuốc cắt cơn hen suyễn (thuốc giãn phế quản) sử dụng khi có cơn hen, ví dụ như Ventolin, Bricanyl, Berodual và thuốc ngừa cơn hen (thuốc kháng viêm) dùng hàng ngày để phòng ngừa cơn hen suyễn và bảo vệ chức năng phổi. Vì là dạng thuốc hít nên thường chỉ tác dụng tại chỗ.
 
Có một quan niệm sai lầm mà bệnh nhân bị hen lâu năm thường gặp phải, đó là đã quá quen thuộc với các triệu chứng của mình. Có người ngày nào cũng lên cơn hen, ngày nào cũng phải dùng các thuốc cắt cơn hen như Ventolin hay Berodual và nghĩ chuyện này bình thường, chỉ đi đến bác sĩ khi không thể thở nổi.
 
Ngày nay, đã có rất nhiều tiến bộ trong điều trị hen, nếu được điều trị đúng, bệnh nhân có thể có cuộc sống bình thường như mọi người, do đó việc ngày nào cũng phải dùng đến thuốc cắt cơn hen là chuyện không bình thường, cần đến bác sĩ khám lại.
 
Theo SGTT
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 22 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 1 ngày trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Top