Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhiều đàn ông bị sưng ngứa “cậu bé” vì thuốc diệt muỗi

Nhiều đàn ông bị sưng ngứa “cậu bé” vì thuốc diệt muỗi

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều đàn ông và các bé trai đã bị sưng, mẩn ngứa “cậu nhỏ” sau khi nhà phun thuốc diệt muỗi.

Dân Tây Hồ bất ngờ vì ổ truyền sốt xuất huyết trú lọ hoa cây phất lộc góc nhà

Dân Tây Hồ bất ngờ vì ổ truyền sốt xuất huyết trú lọ hoa cây phất lộc góc nhà

Y tế

GiadinhNet – Dù kiểm tra không phát hiện ra muỗi nhưng lại có ổ bọ gậy trong lọ hoa cây phất lộc, chỉ 2 ngày nữa sẽ nở ra muỗi trưởng thành aedes truyền bệnh sốt xuất huyết, một hộ dân ở Thuỵ Khuê, Tây Hồ rất ngạc nhiên.

Những nơi trú ngụ không ngờ của muỗi vằn gây sốt xuất huyết

Những nơi trú ngụ không ngờ của muỗi vằn gây sốt xuất huyết

Gia đình

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, thực tế muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết không sống ở những nơi nước bẩn mà sinh sống ở những nơi mà nhiều người không hề ngờ tới...

Hà Nội quyết định huy động công an, bộ đội chống dịch sốt xuất huyết

Hà Nội quyết định huy động công an, bộ đội chống dịch sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Đây là chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thể hiện trong Thông báo số 866-TB/TU vừa được ban hành.

Cẩn trọng với việc chữa sốt xuất huyết bằng uống nước tía tô canh giới sống

Cẩn trọng với việc chữa sốt xuất huyết bằng uống nước tía tô canh giới sống

Y tế

GiadinhNet - Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền một bài thuốc dân gian chữa khỏi sốt xuất huyết bằng cách uống nước tía tô và canh giới sống. Thực hư bài thuốc này như thế nào, hiệu quả của nó đến đâu là điều người dân cần biết từ giới chuyên môn. Bởi nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mình.

Dịch sốt xuất huyết “báo động đỏ” vì mưa kéo dài

Dịch sốt xuất huyết “báo động đỏ” vì mưa kéo dài

Y tế

GiadinhNet - “Diễn biến dịch vẫn còn rất phức tạp, chưa thể dự báo trước được điều gì, nhất là khi thời tiết mưa nhiều như hiện nay thì các ổ bọ gậy, loăng quăng phát triển lại rất nhanh” - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban giữa ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ở người TP Hà Nội với các quận huyện, sở ngành liên quan hôm 18/8.

Thanh Hóa xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên

Thanh Hóa xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên

Y tế

GiadinhNet – Ngày 18/8, thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội: Đề xuất diệt muỗi bằng "vòi rồng" vào ban ngày

Hà Nội: Đề xuất diệt muỗi bằng "vòi rồng" vào ban ngày

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội đề xuất TP cho phép tới đây sẽ phun hóa chất bằng máy phun cỡ lớn trên ô tô vào cả ban ngày.

Hà Nội: "Báo động đỏ" sốt xuất huyết, có gia đình vẫn không cho phun thuốc diệt muỗi

Hà Nội: "Báo động đỏ" sốt xuất huyết, có gia đình vẫn không cho phun thuốc diệt muỗi

Y tế

GiadinhNet - 90% bệnh nhân sốt xuất huyết tập trung ở 12 quận. Toàn thành phố có hơn 17.000 ca mắc, đứng thứ 2 cả nước, với 7 ca tử vong.

Muỗi gây sốt xuất huyết có thể “khỏe lên” nếu phun thuốc không đúng

Muỗi gây sốt xuất huyết có thể “khỏe lên” nếu phun thuốc không đúng

Y tế

GiadinhNet - Tính đến sáng 16/8, đã có 21 quận/huyện của Hà Nội đồng loạt ra quân phun thuốc để trừ muỗi. Tuy nhiên, có một khuyến cáo đưa ra với người dân tự phun thuốc là “nếu phun không đúng, dễ khiến muỗi gây sốt xuất huyết khỏe lên”.

Hải Phòng yêu cầu dập dịch nhanh, không để tử vong do sốt xuất huyết

Hải Phòng yêu cầu dập dịch nhanh, không để tử vong do sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet – Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trên cả nước, Sở Y tế Hải Phòng đã triệu tập toàn bộ lãnh đạo khối bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng triển khai các biện pháp phòng chống dịch và tập huấn công tác điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn.

Xử lý khi bị dị ứng thuốc diệt muỗi chống sốt xuất huyết

Xử lý khi bị dị ứng thuốc diệt muỗi chống sốt xuất huyết

Sống khỏe

GiadinhNet - 10 học sinh nổi mẩn ngứa, cay mắt sau khi nhà trường phun thuốc chống sốt xuất huyết và trước đó đã có nhiều người dân đã bị dị ứng vì thuốc diệt muỗi.

Sốt xuất huyết "leo thang", Hà Nội có thêm "vòi rồng" khổng lồ diệt muỗi

Sốt xuất huyết "leo thang", Hà Nội có thêm "vòi rồng" khổng lồ diệt muỗi

Y tế

GiadinhNet- 21 tỉnh, thành là những địa phương xung quanh Hà Nội sẽ hỗ trợ vòi rồng bơm xịt muỗi. Có địa phương ngoài gửi máy phun, còn gửi cả bác sĩ, cán bộ giúp Hà Nội.

Dốc tổng lực phun hóa chất phòng ngừa sốt xuất huyết

Dốc tổng lực phun hóa chất phòng ngừa sốt xuất huyết

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 14/8, nhiều địa phương ở Hà Nội đã đồng loạt ra quân dọn dẹp môi trường sống, phun thuốc diệt muỗi quy mô rộng nhằm kiểm soát dịch sốt xuất huyết.

Chủ tịch Hà Nội liên tục yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch sốt xuất huyết

Chủ tịch Hà Nội liên tục yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Tối 12/8, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố đã ghi nhận hơn 15.300 ca mắc sốt xuất huyết, 7 trường hợp tử vong. Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày, Hà Nội có gần 2.000 ca mắc SXH.

Bùng phát sốt xuất huyết, nhiều bác sĩ ốm vẫn trực

Bùng phát sốt xuất huyết, nhiều bác sĩ ốm vẫn trực

Y tế

GiadinhNet - Dịch sốt xuất huyết (SXH) tại Hà Nội đảo lộn không chỉ cuộc sống của người dân, mà cuộc sống của bác sĩ, điều dưỡng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Top