Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ung thư tế bào mỡ: Những người có lớp mỡ bụng dày thật sự rất đáng lo ngại!

Thứ hai, 13:00 22/10/2018 | Sống khỏe

Người đàn ông này càng ngày càng béo bụng nhưng không phải do uống bia. Sau khi phẫu thuật khối u mỡ, anh đã giảm đi gần 35kg. Đây là căn bệnh ung thư tế bào mỡ cần phải cảnh giác.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2018, William Tseng - một bác sĩ tại Đại học Y khoa Keck thuộc Đại học Nam California, Los Angeles (Mỹ) đã phẫu thuật loại bỏ khối u ở bụng cho một người đàn ông tên là Hecto Hernande. Phẫu thuật kéo dài trong 6 giờ và sau khi kết thúc, trọng lượng của bệnh nhân giảm đi 77 pound (gần 35 kilogram).

Hecto Hernande kể rằng, hai năm trước, cân nặng của anh đột nhiên tăng lên và bụng càng phình to ra. Mọi người khuyên anh nên ngừng uống bia nhưng sự thật là anh không hề uống bia và nguyên nhân dẫn đến thân hình trở nên đồ sộ hoàn toàn không phải vì bia.

Cho đến khi trọng lượng không ngừng tăng lên, mặc dù anh đã tập thể dục thì gia đình bắt đầu thúc giục anh đến gặp bác sĩ.

Tại đây, anh được chẩn đoán mắc phải bệnh ung thư các tế bào mỡ. Hernande nói rằng anh không hề cảm thấy đau đớn gì ngay cả khi khối u dần dần lớn lên và chiếm nhiều không gian trong cơ thể.

Bác sĩ Tseng nói rằng: Hầu hết các bệnh nhân không nghi ngờ gì khi mắc bệnh này vì nó không có triệu chứng.

Một số người cho rằng do họ ít vận động hoặc đổ lỗi cho chế độ ăn không điều độ gây nên tình trạng mỡ thừa, ngoài ra họ không có bất cứ hoài nghi nào về một căn bệnh.

Hoặc giống như Hernande, anh chỉ cảm thấy khó chịu ở dạ dày và gặp phải trở ngại trong việc tiêu hoá thức ăn.

Việc phát hiện ra bệnh này hầu hết đều là vô tình, họ nhìn thấy khối u khi chụp CT và sau một xét nghiệm sinh thiết họ mới biết mình mắc chứng ung thư mỡ.

Khi tình trạng mắc phải căn bệnh này ngày càng gia tăng ở Mỹ, các bệnh nhân gặp các bác sĩ hỏi rằng họ đã sai lầm gì trong việc chăm sóc sức khoẻ để dẫn đến căn bệnh này. Câu trả lời là họ không làm gì sai cả.

Có chăng là do các biến dị di truyền, hoặc do phơi nhiễm với các chất phóng xạ, hoá chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các chuyên gia cho biết, khối u này được phát triển từ một tế bào mỡ bình thường, khi các cấu trúc bên trong nó bị đột biến thì hình thành nên các tế bào ung thư, những tế bào này phát triển rất nhanh và sinh ra rễ bám vào các cơ quan nội tạng.

Phương pháp điều trị duy nhất hiện nay là phẫu thuật đề loại bỏ khối u, tỉ lệ sống sót và hồi phục sau phẫu thuật phụ thuộc vào tình trạng bệnh nặng hay nhẹ của bệnh nhân. Tuy nhiên, ngay cả khi phẫu thuật thành công, không có gì chắc chắn là khối u sẽ không quay trở lại.

Về phần anh Heznande, sau khi cắt bỏ khối khu chiếm một phần lớn trọng lượng cơ thể thì anh ta đã hồi phục và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Các chuyên gia hiện vẫn đang nghiên cứu một phương pháp trị liệu tối ưu hơn sau phẫu thuật để các tế bào ung thư không thể phát triển trở lại. Có khả năng sẽ dùng các loại thuốc ức chế tế bào ung thư đã ứng dụng đối với các loại ung thư khác.

Đây là một cảnh báo cho một loại ung thư mới mà cộng đồng cần phải lưu tâm!

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 7 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 8 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top