Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tác hại khó lường khi mặc áo ngực quá chật

Thứ năm, 19:00 09/08/2018 | Sống khỏe

GiadinhNet - Có một thói quen khá nguy hiểm hiện nay của phụ nữ là họ mặc những chiếc áo ngực bó sát để tôn dáng vẻ của mình. Họ không hay biết rằng, việc mặc những chiếc áo ngực quá chật có thể dẫn đến những căn bệnh hiểm nghèo như lao vú, ung thư, thậm chí có thể dẫn đến đột tử.


Chị em mặc áo ngực quá chật có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm. Ảnh minh họa

Chị em mặc áo ngực quá chật có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm. Ảnh minh họa

Đau đầu, chóng mặt vì mặc áo ngực quá chật

Bình thường, chị Thủy, ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) thường mặc những chiếc áo ngực không đệm, không gọng rộng rãi để có cảm giác dễ chịu thoải mái. Nhưng mới đây, chị Thủy chọn mặc chiếc áo độn ngực để diện chiếc váy mới nhưng nó đã khiến chị sợ hãi cho đến tận bây giờ.

Hôm đó, chị mặc chiếc áo ngực này vào buổi sáng. Vì áo độn, lại hơi chật nên chị Thủy cảm thấy khó chịu. Mặc dù khó chịu vì chiếc áo ngực nhưng chị Thủy vẫn làm việc bình thường. Nhưng đến giữa buổi chiều chị bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cơn đau đầu càng lúc càng tăng. Chị Thủy không rõ mình đau đầu vì lý do gì, bởi từ trước đến nay chị khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Chị từng bị vôi hóa đốt sống cổ nhưng khoảng vài ba năm trở lại đây, chị giảm hẳn bị đau nhờ ngồi thiền. Vì cơn đau càng lúc càng tăng nên hôm đó chị Thủy xin về trước. Về đến nhà, theo phản xạ tự nhiên, chị cởi chiếc áo ngực ra “thả rông” ngực và mặc chiếc váy ở nhà. Chị nằm nghỉ một lúc thì cơn đau giảm dần rồi mất hẳn chỉ 20-30 phút sau đó.

Chị Thủy đem điều này hỏi một bác sĩ quen thì vị bác sĩ này cho biết, nguyên nhân khiến chị bị đau đầu hôm đó là do chị mặc áo ngực quá chật khiến cho ôxy không thể lên não. Bác sĩ khuyên chị Thủy nên bỏ những chiếc áo ngực quá chật như vậy, bởi nó rất nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng như chị Thủy, hiện nay nhiều chị em không ngần ngại lựa chọn những chiếc áo ngực nịt chặt, độn căng phồng mà không tìm hiểu những tác hại tới sức khỏe.

Những tác hại khó lường khi bị thiếu ôxy não

Theo bác sĩ Võ Viết Sáu, phòng khám đa khoa ở Hố Nai, Biên Hòa thì hiện tượng ôxy không lên não rất nguy hiểm đến tính mạng. Có rất nhiều trường hợp mang tính ép buộc não bộ bị thiếu ôxy dẫn đến tình trạng nguy hiểm, có thể kể đến: Các tình huống, ngạt khói/khí độc, ngã xuống nước, ở lâu trong phòng kín nhỏ hoặc ngồi lâu trong ôtô kéo chặt cửa, nghẹt thở (bóp cổ, thắt cổ…). Áp lực lớn lên khí quản (độ sâu của nước, độ cao), uống thuốc quá liều… Một số bệnh lý như thiếu máu lên não, tai biến mạch máu não, ngưng tim, huyết áp cực thấp, biến chứng thuốc mê toàn thân… Trong những trường hợp này, não sẽ bị thiếu ôxy đột ngột và nhanh chóng dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Dây áo ngực bó chặt sẽ gia tăng áp lực lên các cơ chạy ngang vai và lưng, làm tổn hại tới hệ tuần hoàn do đó hạn chế lượng ôxy lên não. Tình trạng này dẫn đến sự đau đầu, chóng mặt mà không ít phụ nữ mắc phải.

Theo các chuyên gia y tế, mỗi phút, não bộ cần 3.5ml/100g ôxy và glucose; lượng máu cần cấp lên đó là 75ml/100g chất xám. Nếu không được cung cấp ôxy, não sẽ bắt đầu mất ý thức ngay ở giây thứ 8-10. Đến khi lượng máu lên não còn dưới 25ml/100g chất xám thì điện não sẽ chậm lại, yếu đi; dưới 15ml/100g chất xám thì điện não là đường thẳng - tương đương với tử vong.

Các tế bào não bộ cực kỳ kém chịu đựng trong môi trường thiếu ôxy cùng các chất dinh dưỡng. Thời gian tối đa của chúng là 5 phút (một vài tài liệu cho rằng, chỉ 3 hoặc 4 phút), sau thời điểm đó, các tế bào não đã bị tổn thương thì vĩnh viễn không thể phục hồi. Bởi não không có khả năng sinh mới mà chỉ chết dần đi, giảm dần về số lượng. Điều này giải thích tại sao những bệnh nhân tai biến không được cấp cứu kịp thời sẽ rất nhanh tử vong, hoặc phải đối mặt với những di chứng vĩnh viễn về sau. Thiếu máu lên não vì thế có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như nhũn não, xuất huyết não gây liệt nửa người hoặc chết đột ngột.

Ngoài hiểm họa khiến ôxy không lên não, việc chị em thường xuyên mặc áo độn ngực, nâng ngực có thể đối mặt với những chứng bệnh như lao vú, ung thư vú, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, rộp da, dị ứng da, mất dáng ngực, đau lưng, khó tiêu, mệt mỏi...

Như bệnh lao vú chẳng hạn, nghe thì rất hoang đường, nhưng thực tế tại Việt Nam đã có nhiều trường hợp mắc căn bệnh ít ai ngờ tới này. Chính chiếc áo ngực quá chặt, bó ép vòng 1, gây nóng bức, ngứa, gãi làm trầy xước da khiến vi trùng lao vô tình có ở tay đi thẳng vào vết thương trên da tuyến vú dẫn đến lao vú.

Nghiên cứu trên thế giới cũng đã cho thấy, những phụ nữ mặc áo ngực quá chật kéo dài hơn 12 giờ mỗi ngày sẽ có nguy cơ phát triển bệnh ung thư vú cao hơn những người mặc áo rộng có cảm giác thoải mái, hoặc những chị em “thả rông” ngực. Vì khi mặc áo quá chật thì hai đầu ngực bị ép chặt trong thời gian dài sẽ kích thích sự phát triển bất thường của các tế bào mô vú, làm hạn chế dòng bạch huyết trong “núi đôi”, tạo các khối u vú và có thể trở thành ung thư.

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 17 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 19 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top