Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ ung thư hai lần vượt qua ranh giới tử thần

Thứ bảy, 10:57 05/10/2019 | Sống khỏe

5h sáng thức dậy, chị Sử Khánh Linh 47 tuổi nhảy theo một bài nhạc, hát một bản tình ca với tâm trạng đầy hứng khởi để bắt đầu ngày mới.

Với chị Linh, một năm gần đây từ khi phát hiện ung thư vú tái phát lần hai là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Hạnh phúc không phải vì tiền trong tài khoản tăng, trúng nhà, trúng đất mà bởi chính sự an yên trong lòng. Chị thấy biết ơn mọi thứ trong cuộc sống, từ gió, ánh nắng đến oxy thở hàng ngày và yêu thương chính mình. Chính lòng biết ơn sự sống và yêu thương bản thân là một trong các bí quyết giúp chị chiến thắng ung thư vú giai đoạn cuối.

Người bạn ở Mỹ nghe tin chị bị ung thư giai đoạn cuối về thăm, bất ngờ bởi dáng vẻ trẻ trung, yêu đời của chị. Để có được thái độ sống tích cực và chiến thắng căn bệnh mang "án tử" này, chị Linh đã trải qua nhiều đau đớn bệnh tật và biến cố.

Người phụ nữ ung thư hai lần vượt qua ranh giới tử thần  - Ảnh 1.

Nét rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của chị Sử Khánh Linh ở tuổi 47. Ảnh do nhân vật cung cấp.


Ly hôn 7 ngày sau nhận tin ung thư giai đoạn 3

Từ năm 17 tuổi, chị Khánh Linh đã phải ra vào bệnh viện thường xuyên bởi hết lao phổi, đến suy gan, suy thận, viêm đa khớp... Lấy chồng được 3 năm, chị Linh sinh con và bị trầm cảm nặng, con trai bị tự kỷ. Hôn nhân đổ vỡ, cầm tờ giấy ly hôn được 7 ngày cũng là lúc chị được bác sĩ thông báo bị ung thư vú giai đoạn 3. Trong lúc khó khăn, người cậu mách cho chị thầy thuốc Đông y trị bệnh giỏi ở Nha Trang.

Vậy là chị Linh quyết định gửi con cho chị gái chăm, mang theo 700 triệu đồng được chia sau khi ly hôn bán nhà, đến vùng đất mới để chữa bệnh. Với bệnh tình của chị, thầy thuốc yêu cầu phải uống thuốc liên tục trong 3 năm thì mới khỏi. Chị chấp nhận và ở lại Nha Trang thuê nhà, làm việc, uống thuốc, ăn chay trường, thiền. Lúc này tiền nhà, tiền thuốc của chị hết gần 40 triệu đồng một tháng. Trong lúc cần tiền để chữa bệnh, chị lại bị lừa mất hết 650 triệu, chỉ còn lại trong tay 50 triệu với bao nỗi lo chồng chất.

Ban ngày chị làm công việc môi giới bất động sản kiếm tiền lo cho bản thân, lo cho con và gia đình, tối về vật vã với những cơn đau, phải bò vào toilet để nôn mửa. Lúc khó khăn nhất chị Linh vẫn luôn tin rằng "nếu ông trời cho mình sống sẽ có cách để mình kiếm sống".

Cơ duyên, chị được cặp vợ chồng người nước ngoài nhận làm con nuôi, cũng là ân nhân giúp đỡ chị trong giai đoạn này, cho chị vay tiền mua nhà và đầu tư tích lũy dần lên. Sau 3 năm, duy trì chế độ ăn chay, kiêng đạm động vật, thiền, uống thuốc, kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần, kết quả khối u 6,3 cm trên ngực đã bị vôi hóa, chị khỏi bệnh, kinh tế cũng ổn hơn.

Giành lại sự sống từ ung thư giai đoạn cuối

Năm 2016, mải mê cho công việc, chị Linh bất ngờ phát hiện con trai không muốn sống nữa do cô đơn và trầm cảm. Chị suy sụp và đau đớn vô cùng. Sau 24 giờ suy nghĩ, chị quyết định bán hết tài sản cùng con về Sài Gòn chữa bệnh. Từng trải qua căn bệnh trầm cảm, hơn ai hết chị Linh hiểu được sự đau đớn của bệnh này. Chị cùng con ăn, cùng chơi, tìm hiểu xem con muốn gì.

Suốt 2 năm bên con, khi con có chuyển biến tiến bộ và ổn hơn, cũng là lúc chị Linh phát hiện ung thư tái phát. Bác sĩ thông báo chị ở giai đoạn cuối, đang di căn vào phổi và xương, chỉ còn sống được 3 tháng, tối đa là 6 tháng.

"Nếu chỉ còn 3 tháng thì phải thật bình tĩnh, sắp xếp cho con mọi chuyện ổn thỏa, vì con mình yếu đuối chứ không phải mạnh mẽ như con người ta", chị Linh nhớ lại.

Trong lúc lo mọi việc ổn cho con thì chị đến khám ở một bác sĩ Đông y tại Sài Gòn, bị bác sĩ từ chối vì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Trong lòng chị Linh vẫn mãnh liệt niềm tin mình sẽ phải sống để lo cho con, nên năn nỉ bác sĩ cứu giúp.

Người phụ nữ ung thư hai lần vượt qua ranh giới tử thần  - Ảnh 2.

Chị Sử Khánh Linh (áo vàng từ phải sang) cùng những người bạn, thầy giáo dạy thiền tại công viên trong một sáng cuối tuần. Ảnh do nhân vật cung cấp.


Vậy là chị Linh lại tiếp tục con đường uống thuốc, ăn chay, bổ sung nhiều loại đậu, hạt, sinh tố, kiêng đạm động vật, tập luyện thể dục, ngồi thiền và luôn giữ tâm trí bình an vui vẻ, ca hát làm những việc mình thích. Theo chị Linh, có 5 nguyên nhân chính gây nên ung thư: stress khiến hệ miễn dịch cơ thể yếu đi, sống trong môi trường ô nhiễm nhiều hóa chất độc hại, ít vận động khiến oxy không cung cấp đủ đến tế bào, chế độ ăn uống không lành mạnh tiêu thụ quá nhiều thịt và một phần nhỏ do gen.

Ở tuổi 47, chị Linh không còn stress vì mỗi năm phải đặt ra mục tiêu kiếm bao nhiêu tiền, mua thêm món này món nọ mà chọn sống thuận duyên, trân quý từng tế bào cơ thể, sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người. Những ngày không còn tiền, hai mẹ con ăn cháo muối nhưng vẫn vui vẻ và xem đó cách để thải độc ra khỏi cơ thể thay vì buồn phiền.

Kết quả, chỉ số ung thư của chị Linh từ 1070 hiện đã về mức 202, theo chẩn đoán bác sĩ, dự kiến cuối năm sẽ khỏi bệnh. Chị Linh chia sẻ: "Khi bạn cố nhìn vào nỗi đau của mình bạn sẽ càng đau hơn, thay vào đó hãy nhìn vào nỗi đau của người khác và tìm cách giúp họ, nỗi đau của bạn sẽ tự vơi đi". Đó là cũng tâm niệm và cách sống mà chị Linh lựa chọn cho khoảng thời gian còn lại, sống có ích, yêu thương, bao dung và giúp đỡ mọi người, trả ơn cuộc đời.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 10 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 12 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top