Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mùa hè, cảnh báo côn trùng tấn công trẻ

Thứ ba, 08:29 22/05/2018 | Sống khỏe

GiadinhNet - Các chuyên gia y tế cảnh báo, trẻ nhỏ là đối tượng nhạy cảm, rất dễ bị các loại côn trùng tấn công, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng bức, mưa nhiều như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh lại chủ quan, xem thường khi con bị côn trùng đốt hoặc có cách xử lý các vết đốt/cắn của côn trùng theo kinh nghiệm dân gian khiến không ít trẻ gặp biến chứng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.


Các chuyên gia khuyến cáo, không nên lạm dụng các loại thuốc xịt côn trùng cho trẻ nhỏ.     Ảnh minh họa

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên lạm dụng các loại thuốc xịt côn trùng cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

Cẩn trọng khi dùng thuốc diệt côn trùng cho trẻ nhỏ

Nhớ lại chuyện xảy ra gần 1 năm về trước suýt cướp đi cô con gái đầu lòng, chị N.T.V (ở Quế Võ, Bắc Ninh) vẫn chưa hết cảm giác tự dằn vặt mình. Bởi chính sự chủ quan, thiếu hiểu biết của chị đã khiến cô con gái gần 8 tháng tuổi phải chịu đau đớn hành hạ do biến chứng từ vết đốt của côn trùng. Theo lời chị V, buổi sáng hôm đó, sau khi ngủ dậy, thấy vùng da trên cổ con bị ửng đỏ, chị liền lấy nước bọt của mình để day vào, sau đó dùng thuốc mỡ tra mắt để bôi vào vết thương cho con. Tối đến, thấy cổ con không đỡ, lại xuất hiện thêm các nốt nước nhỏ li ti, vùng da xung quanh bị phồng rộp, chị bèn lấy vôi tôi “đắp” vào cổ bé với hi vọng có thể “làm dịu” được vết thương. Tuy nhiên, vết phồng rộp ngày càng lan rộng và có dấu hiệu bị loét. Thay vì hỏi ý kiến bác sĩ, chị V lại “đánh liều” dùng thuốc trị ngứa ngoài da bôi vào cổ bé. Nào ngờ, đêm đó, bé kêu khóc và liên tục dùng tay cào vào chỗ đau khiến toàn bộ phần da ở vết thương bị trầy xước, chảy máu. Lúc ấy, vợ chồng chị V mới tá hỏa đưa con đi bệnh viện ngay trong đêm.

“Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết, bé nhà tôi bị kiến ba khoang đốt. Vết đốt bị nhiễm trùng do tôi đắp “vô tội vạ” các loại thuốc vào vết thương của bé. Hơn nữa, bé cũng có dấu hiệu bị dị ứng với thuốc ngứa. Cũng may được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, không thì có lẽ tôi sẽ phải ân hận cả đời vì sự chủ quan và thiếu hiểu biết của mình”, chị V tâm sự.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng khoa Miễn dịch dị ứng (Bệnh viện Nhi Trung ương), trẻ nhỏ là đối tượng rất nhạy cảm, dễ bị các loại côn trùng tấn công. Khi trẻ bị côn trùng đốt nếu chỉ sưng, ngứa, không có mủ thì không đáng ngại. Còn nếu vết đốt gây hậu quả như sốt cao, sưng phù, tái đi tái lại, trẻ gãi liên tục gây mủ thì bắt buộc phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị. Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy cũng lưu ý, bố mẹ không nên lạm dụng các phương pháp dân gian để trị côn trùng đốt vì chưa có bằng chứng khoa học nào để chứng minh có thể áp dụng.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy, ngay cả việc sử dụng các loại thuốc diệt côn trùng, diệt muỗi, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng, nhất là sử dụng trên đối tượng là trẻ em, cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Bởi lẽ, bản chất của thuốc phòng chống côn trùng đều có thành phần chủ yếu là Deet (tên hoá học là Diethyl toluamide) có tác dụng gây ức chế các dẫn chất Acetylcholine khiến cho côn trùng không hoạt động được và khi nó ức chế côn trùng như thế thì bản thân đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng nếu nồng độ cao, nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Hơn nữa, nếu bố mẹ dùng thuốc chống côn trùng dạng xịt ở những vùng đầu, mặt, cổ thì trẻ có thể bị ảnh hưởng khi hít vào nếu nồng độ cao. Do đó, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy cảnh báo, phải kiểm tra trước khi sử dụng thuốc và dùng thuốc dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ. Không nên lạm dụng thuốc nhất là khi trẻ đang có vết thương hở hoặc trầy xước.

Cách phòng tránh đúng cách

ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phụ trách Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, hàng năm vào dịp hè, nhất là từ tháng 5 đến tháng 9, thời tiết nóng bức, kèm theo mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại côn trùng sinh sôi, phát triển. Các loại côn trùng thường cắn, đốt và gây bệnh cho người là: Rết, bọ cạp, ruồi, muỗi, ong, kiến, bọ chét, rệp... Nhiều trong số đó là những vật trung gian truyền nhiều loại bệnh dịch như sốt rét, sốt xuất huyết.

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, đa phần mọi người khi bị côn trùng cắn hoặc đốt chỉ gặp phản ứng nhẹ như đau, ngứa, tấy đỏ, sưng tại chỗ và có thể tự khỏi trong vòng một vài ngày. Tuy nhiên, một số người nhạy cảm với nọc độc của côn trùng, đặc biệt là trẻ nhỏ thì có thể bị dị ứng, dẫn đến phù nề, phát ban toàn thân. Tại vết cắn/đốt nếu không vệ sinh sạch sẽ có thể gây nhiễm trùng. Những trường hợp này nếu không được điều trị đúng cách, kịp thời dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, viêm phổi, tổn thương gan…

BS Nguyễn Trung Cấp cho biết thêm, khi côn trùng bò lên da, nên dùng tay hất xuống đất, hạn chế đập chết côn trùng trên da. Khi bị côn trùng đốt/cắn, nếu người bệnh càng gãi, vết ngứa sẽ càng lan rộng và gây trầy xước, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Điều này hay xảy ra đối với trẻ nhỏ. Do đó, trong trường hợp trẻ bị côn trùng đốt, bố mẹ nên sát trùng ngay bằng xà phòng, hoặc có thể dùng nước muối sinh lý để rửa sạch vết đốt cho con. Với những vết đốt gây các biểu hiện như viêm, nhiễm trùng thì trẻ cần sự hỗ trợ của bác sĩ với các kem bôi có phối hợp kháng sinh, Corticoid để làm giảm viêm và các thuốc bôi đặc trị giúp giảm triệu chứng nhanh.

Để phòng tránh bị côn trùng đốt, các chuyên gia khuyến cáo, cần giữ môi trường sống xung quanh sạch sẽ, thông thoáng. Tránh tình trạng các ổ nước ứ đọng sẽ là nơi ẩn náu của ấu trùng côn trùng gây hại. Ở những nơi nhiều cây cỏ, bụi rậm, có thể thực hiện một số biện pháp như dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nơi ở, gom xác cây mục, cỏ khô đem đốt để xua đuổi côn trùng, phun xịt thuốc diệt côn trùng những nơi um tùm rậm rạp cạnh khu dân cư. Với những gia đình có vật nuôi như chó, mèo, cần giữ cho vật nuôi sạch sẽ để hạn chế bọ chét từ vật nuôi gây hại cho trẻ nhỏ trong nhà. Bên cạnh đó, có thể lắp lưới chống côn trùng ở cửa sổ và cửa ra vào, kiểm tra quần áo của trẻ trước khi mặc và giường chiếu trước khi cho trẻ nằm. Khi cho con ra ngoài, nên mặc quần áo dài tay để hạn chế bị côn trùng đốt, cắn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để thải bớt các độc tố trong cơ thể khi bị côn trùng đốt, bố mẹ cần cho con uống nhiều nước. Cho trẻ ăn các thức ăn giàu Protein, đủ chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa...) để giúp cơ thể sản xuất ra các kháng thể chống lại các tác nhân gây bệnh như ngứa ngáy, dị ứng. Đồng thời, bổ sung cho trẻ Vitamin A, Vitamin C và các khoáng chất tốt như là kẽm, selen để có thể giúp trẻ nhanh lành vết thương.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 15 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 17 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top