Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không nên quan hệ trước hôn nhân

Thứ ba, 13:15 30/08/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Không nên quan hệ trước hôn nhân vì có thể sẽ để lại nhiều hậu quả ảnh hưởng đến sau này.

 
Hỏi: Cả 2 chúng em đều chưa từng làm chuyện ấy bao giờ nên không biết làm sao để có lần đầu thật mỹ mãn và an toàn. Tòa soạn có thể giúp em được không ạ? Bạn gái em không muốn em mang “áo mưa”, em thì không muốn bạn gái phải uống thuốc vì em nghe nói có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản sau này. Em nghe nói nếu tính đúng chu kỳ của đối tác thì có thể ngừa được mang thai ngoài ý có đúng không ạ? Có phải sau 5-10 ngày sau kỳ kinh nguyệt thì không sợ có thai không? Theo bạn gái em nói thì cô ấy thường đau bụng vào khoảng 25 hàng tháng vậy khi nào bọn em có thể quan hệ an toàn mà không sợ gì hết?

Phong Bui Trong
 
Trả lời: Hai bạn chưa lập gia đình cho nên không nên quan hệ trước hôn nhân vì có thể sẽ để lại nhiều hậu quả ảnh hưởng đến sau này. Khi đã muốn quan hệ thì biện pháp an toàn và ít ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nhất là dùng bao cao su. Trường hợp các bạn lựa chọn biện pháp tránh thai dựa vào chu kỳ kinh nguyệt thì khả năng có thai là vẫn có thể vì không phải chu kỳ nào ngày rụng trứng cũng giống nhau và việc dựa vào tính theo chu kỳ như vậy sẽ không chính xác.
 
---
 
Hỏi: Em năm nay 29 tuổi, chưa kết hôn, nhưng đã có quan hệ tình dục lần đầu với bạn trai. Chu kỳ kinh nguyệt của em không đều từ khi chưa có quan hệ, khoảng 32 - 35 ngày mới có. Lần quan hệ đầu tiên đó cách ngày em sạch là 05 hôm, khi quan hệ với bạn trai em bị đau và ra máu đỏ như khi đến tháng bị kinh nguyệt khoảng 1cc, đến ngày hôm sau thì ra ít hơn rồi sạch hẳn, 15 ngày sau thì em quan hệ lại vẫn ra máu đỏ nhưng rất ít và không thấy đau như lần đầu, sau 02 lần quan hệ đó thì cho đến bây giờ em không quan hệ thêm lần nào nữa. Xin bác sỹ cho em hỏi việc quan hệ mà ra máu đỏ đó có phải em bị bệnh gì không? Mong câu trả lời sớm từ bác sỹ. Em xin chân thành cảm ơn!
Hoang Lan
 
Trả lời: Hiện tượng ra máu khi quan hệ có thể do nguyên nhân sau: một là do quan hệ quá mạnh hoặc không đúng cách gây tổn thương âm đạo dẫn đến hiện tượng ra máu; hai là hiện tượng ra máu đỏ kèm theo đau rát có thể là do viêm nhiễm phụ khoa. Bạn nên đi khám để biết rõ nguyên nhân.
  
BS Ngô Thị Đức Hạnh
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 13 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 16 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top