Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hy hữu ông lão hàng chục năm chịu đựng viên sỏi nặng 1kg vì tưởng không... cứu được

Thứ bảy, 08:49 31/01/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Một bệnh nhân cao tuổi vừa được các bác sĩ tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (Lâm Đồng) phẫu thuật thành công và lấy ra viên sỏi “khủng” trong bàng quang với trọng lượng gần 1kg. Quãng thời gian dài mang trong mình viên sỏi này đã khiến ông lão vô cùng đau đớn, khổ sở. Khi được tiến hành phẫu thuật lấy viên sỏi ra, ông cảm thấy mình như được “tái sinh”.

 

Bệnh nhân K’tiêng đang được điều trị tích cực sau khi phẫu thuật
Bệnh nhân K’tiêng đang được điều trị tích cực sau khi phẫu thuật

 

Bị sỏi tưởng “cái đàn ông” hỏng

Chúng tôi gặp ông K’Tiêng (85 tuổi, ngụ tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) sau ca mổ kéo dài nhiều giờ đồng hồ với sự tham gia của nhiều bác sĩ chủ chốt của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt. Mặc dù sức khỏe còn khá yếu nhưng ông vẫn gắng gượng tiếp chuyện. Ông K’Tiêng kể thời trai trẻ, ông có sức khỏe hơn người, làm bao nhiêu cũng không biết mệt và chẳng hề đau ốm gì. Sau khi lấy vợ và sinh con, ông cũng rất ít khi bị bệnh. Mấy chục năm sinh sống và làm việc nơi núi rừng, ông vẫn được đánh giá là có sức khỏe hơn người. Nhưng chẳng hiểu sao mười mấy năm trước, ông bỗng dưng có biểu hiện bị đau ở vùng bụng dưới, đi tiểu thường rất đau. Khi ấy, ông nghĩ rằng “cái đàn ông” của mình đã “hết hạn sử dụng” nên mới có những biểu hiện đau đớn như thế. Ban đầu còn đau ít nhưng càng về sau, ông càng cảm thấy đau nhiều hơn.

Khi không thể chịu nổi nữa, ông bảo mấy đứa con đưa xuống Trạm y tế xã khám nhưng các nhân viên y tế ở đây không tìm ra nguyên nhân. Bởi thời điểm đó, Trạm y tế không có các phương tiện y khoa hỗ trợ cho việc khám và điều trị, hơn nữa trình độ chuyên môn của các nhân viên ở đây còn hạn chế. Không tìm ra bệnh, ông K’Tiêng đành quay về nhà, uống nước lá rừng để tự chữa trị. Tuy nhiên những cơn đau vẫn không dứt mà âm ỉ kéo dài.

Mười mấy năm trời, ông phải sống với những cơn đau hành hạ. Ông K’Tiêng tâm sự, có những đêm ông không ngủ được vì bụng đau dữ dội, bí tiểu, rất muốn đi tiểu nhưng mỗi lần đi chỉ được vài giọt và rất đau. Song vì ngại, ông đã không chia sẻ chuyện này với vợ con. Đến khi đau đớn không thể chịu nổi, người thân trong nhà hỏi chuyện ông mới nói hết sự thật. Nhìn cha khổ sở vì cơn đau hành hạ, mấy người con đã đưa ông lên Trung tâm Y tế huyện Đam Rông khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị sỏi thận. Tuy nhiên vì mức độ quá nghiêm trọng và địa phương không đủ điều kiện chữa trị nên ông được lên tuyến trên.

Ngày 6/1/2014, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt tiếp nhận bệnh nhân K’Tiêng trong tình trạng đau hạ vị, đi tiểu khó, sức khỏe kém dần. Qua hình chụp X-quang cho thấy, sức khỏe của ông K’ Tiêng đang bị đe dọa bởi một viên sỏi ở niệu đạo – tiền liệt tuyến. Để bảo vệ tính mạng cho bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành ca phẫu thuật. Người trực tiếp chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật là TS. BS Nguyễn Xuân Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt. Sau một giờ đồng hồ căng thẳng, ê kíp mổ đã lấy ra một viên sỏi từ trong cơ thể bệnh nhân K’Tiêng với kích thước 10cm x 7cm, nặng 900gram, gần bằng một quả trứng đà điểu.

Viên sỏi thuộc “hàng hiếm” trong y văn

Trong quá trình thăm khám và hội chẩn, các y, bác sĩ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt vô cùng bất ngờ khi phát hiện trong ổ bụng dưới của bệnh nhân K’Tiêng có một vật thể lạ. Mọi người lại càng ngạc nhiên hơn khi xác định được vật thể lạ đó lại là một viên sỏi có kích thước thuộc “hàng hiếm” trong lịch sử y văn thế giới. Theo bác sĩ Vinh, trường hợp bệnh nhân có viên sỏi niệu đạo – tiền liệt tuyến lớn như ông K’Tiêng là rất hiếm. Thông thường sỏi niệu đạo – tiền liệt tuyến chỉ to bằng đầu ngón tay (kích thước khoảng 5 – 15mm), có thể gây bí tiểu cấp khiến bệnh nhân đau đớn cùng cực và cần phải phẫu thuật kịp thời.

Khi phẫu thuật cho ông K’Tiêng, các bác sĩ đã phải rất vất vả mới lấy được viên sỏi ra bởi kích thước quá lớn. Hơn nữa, viên sỏi mắc kẹt ở niệu đạo – tiền liệt tuyến, không thể mổ nội soi mà phải tiến hành mổ rộng cổ bàng quang, bóc tách mới lấy ra được. Chính vì thế, các bác sĩ đã mất gần hai tiếng đồng hồ mới hoàn thành ca phẫu thuật, thay vì 20 phút như thông thường. Sau khi ca mổ thành công, điều khiến các bác sĩ không khỏi thắc mắc là viên sỏi này chiếm một không gian khá lớn (hơn 700 ml) nên chắc chắn đã gây ra rất nhiều đau đớn cho bệnh nhân. Vậy nhưng tại sao ông K’Tiêng có thể chịu đựng được trong một khoảng thời gian dài đến vậy? Trả lời câu hỏi này, ông K’Tiêng cho biết: “Hơn chục năm qua, tôi rất đau đớn và khó chịu. Nhưng vì nghĩ bệnh mình không cứu được nên không dám nói với ai, cũng không đi khám nữa. May mà cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi nó, không phải chết trong đau đớn. Tôi như được “tái sinh” vậy”.

Bác sĩ Xuân Vinh cho biết: “Viên sỏi to ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Nó to hơn quả trứng đà điểu, chiếm một khoảng lớn trong bàng quang. Chính tình trạng này đã khiến bệnh nhân cảm thấy đau, nhanh buồn tiểu. Thông thường nước tiểu được tích tụ nhiều trong bàng quang và không giải phóng được thì bệnh nhân rất dễ mắc bệnh sỏi bàng quang. Sỏi bàng quang là những viên sỏi nhỏ hình thành bên trong bàng quang. Chúng làm ứ đọng dòng chảy của nước tiểu nên có thể gây viêm thận do nhiễm khuẩn ngược dòng và suy thận. Bệnh gặp ở cả nam và nữ nhưng nam giới có tỷ lệ mắc cao hơn. Cũng như bệnh sỏi thận, người mới mắc bệnh sỏi bàng quang gần như không có triệu chứng gì bất thường nên rất khó phát hiện. Các triệu chứng của sỏi bàng quang dễ bị nhầm lẫn với u xơ tiền liệt tuyến, u bàng quang. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, sỏi bàng quang có thể dẫn đến các biến chứng như viêm thận ngược dòng, suy thận… gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân”.

Cũng theo bác sĩ Vinh thì đến sáng 18/12, sức khỏe của ông K’Tiêng đã hoàn toàn ổn định. Tuy nhiên, ông vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi chức năng của bàng quang sau mổ, đề phòng biến chứng xảy ra. Sau khi được phẫu thuật, ông K’Tiêng tỏ ra rất vui mừng bởi từ nay, ông không còn phải chịu sự hành hạ của những cơn đau từ “cục đá” mà ông đã mang trong người suốt bao nhiêu năm trời nữa. Qua đây, bác sĩ Vinh cũng khuyến cáo những bệnh nhân có các dấu hiệu như tiểu đục, tiểu ra máu, tiểu khó.. nên tới các bệnh viện siêu âm bụng để có thể phát hiện sỏi. Tùy kích cỡ, vị trí, các bác sĩ có cách điều trị thích hợp.   

 

Hồi tháng 6/2012, các bác sĩ ở Hồ Bắc (Trung Quốc) đã mổ lấy thành công viên sỏi bàng quang khổng lồ nặng 1,2 kg ra khỏi cơ thể một bệnh nhân nam 43 tuổi vì anh đã đau đớn quá sức chịu đựng. Bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Ngô Thiên Bằng cho biết đây là viên sỏi bàng quang lớn nhất từ trước đến nay mà ông đã từng nhìn thấy, đồng thời cũng là viên sỏi nặng thứ hai được ghi nhận ở Trung Quốc. 

 

Trọng Khắc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 20 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 22 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 1 ngày trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Top