Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãy mua ngay áo chống nắng cho chồng!

Thứ năm, 08:30 09/07/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Đàn ông có cần chống nắng không? Câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng bằng cách nào để không bị xem là thiếu nam tính?

Chết vì ung thư da nhiều hơn phụ nữ

Vì sao đàn ông cũng cần chống nắng? Vì nắng nóng không buông tha một ai, từ già – trẻ, lớn – bé, nam – nữ. Và bệnh ung thư da cũng vậy. Phụ nữ, đàn ông chống nắng để bảo vệ chính tính mạng, sức khỏe của mình.

Theo nghiên cứu về các bệnh ung thư ở đàn ông thì ung thư tiền liệt tuyến, kết tràng, phổi và da là các loại ung thư thường gặp nhất.

Theo đó thì bất kỳ người nào hay ra nắng đều có thể mắc bệnh ung thư da. Bởi trong tia nắng mặt trời luôn có chứa các tia cực tím , nếu da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng thì các tia này sẽ xuyên sâu vào da, làm thay đổi cấu trúc, tạo cơ hội cho những tế bào ác tính dưới da phát triển và gây bệnh ung thư da.

Đàn-ông-chống-nắng-1

Hình ảnh "trớ trêu" dễ thấy ở nam giới vào mùa hè. Vùng "trắng sáng" là vùng được chống nắng, bảo vệ bởi đồng hồ, vòng tay, hoặc áo ba lỗ.

 

Nhưng may mắn, là hầu hết các loại ung thư da có thể phòng ngừa được.

Lưu ý đặc biệt cho các quý vị phụ huynh là hãy bảo vệ da của các con mình khỏi cháy nắng, bởi người bị cháy nắng nặng trước 18 tuổi có nguy cơ cao bị ung thư da hơn.

Ở Singapore, ung thư da xếp thứ 7 trong số những dạng bệnh ung thư phổ biến (theo Hiệp hội Ung thư Singapore). Trong khi đó, người ta đã thống kê rằng có tới 90% nam giới không sử dụng kem chống nắng khi hoạt động ngoài trời, và vì thế, số đàn ông chết vì ung thư da nhiều hơn phụ nữ.

Trên thực tế thì nam giới vẫn nghĩ rằng da đàn ông, con trai phải rám nắng mới… ra dáng đàn ông. Không ít người cho rằng, hoặc nghĩ rằng mặc áo chống nắng, hay bôi kem chống nắng (hay bất kỳ loại kem gì) là… điệu đà, “đỏm dáng”, “thiếu nam tính”!

Nhưng khoa học đã chỉ ra rằng suy nghĩ này đã gây tổn thương nghiêm trọng cho làn da của họ. Vì da khỏe đến đâu cũng không tránh khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Nắng sẽ làm da bạn khô, rát, sần sùi, nám và đen sạm. Nhưng nghiêm trọng hơn là nắng có thể gây ung thư da.

Nam giới cũng cần kem, áo chống nắng

Ở nam giới hoạt động của tuyến bã thường mạnh và “dữ dội” hơn nữ giới, đó là do ảnh hưởng của nội tiết tố. Vậy nam giới cần làm gì để bảo vệ làn da trước cái nắng khắc nghiệt như hiện nay?

- Hạn chế ra đường trời nắng, đặc biệt từ 10-16 giờ.

- Bôi kem chống nắng: Kem chống nắng không phải là sản phẩm làm đẹp, mà là sản phẩm y tế. Đây là cách bảo vệ da hiệu quả và nhanh nhất mỗi khi phải ở lâu ngoài trời, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-16h mỗi ngày.

Kem chống nắng cần được chọn tùy vào mỗi loại da:

Da nhạy cảm: nên sử dụng kem chống nắng có chứa oxit titan và oxit kẽm, tránh những loại có các chất hóa học kích ứng. Tốt nhất bạn nên lựa chọn những sản phẩm không có hương liệu, tính năng chống nắng và chứa thành phần chiết xuất thực vật không kích ứng.

Da nhờn: cần sử dụng kem chống nắng là loại chống dầu, không có hương liệu và chất giữ ẩm. Thay vào đó, thành phần của sản phẩm nên chứa nhiều nước và gel, nếu không, kem rất khó ngấm và lưu dữ lâu trên da.

Da khô: nên chọn kem chứa nhiều chất dưỡng ẩm, có thêm các thành phần như glycerin và chiết xuất lô hội. Các loại kem chứa natri hyaluronate, dioxide titanium… sẽ làm giảm tình trạng khô da.

Đàn ông chống nắng nên sử dụng kem chống nắng dành riêng cho da mặt và da của các vùng khác vì lớp biểu bì của da ở những khu vực này khác nhau.

đàn-ông-chống-nắng-3

Đeo khẩu trang, kính mát, bôi kem, mặc áo chống nắng là cách để nam giới bảo vệ chính mình (Ảnh: Soha)

- Mặc áo chống nắng, khẩu trang: Đây là cách để bạn hạn chế cho da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, giảm thiểu cảm giác bị cháy da cháy thịt, nóng ran như... vừa bị đánh. Tất nhiên, áo chống nắng không có tác dụng chống nắng hoàn toàn, ngăn chặn tia UVA (gây lão hóa da) và UVB.

Nam giới nên chuẩn bị (hoặc được chuẩn bị) một loạt các áo sáng màu, vì càng tối màu thì áo càng không có tác dụng chống nắng. Nếu không thể mặc áo chống nắng như chị em, hãy dùng áo phao, áo gió.

Chất liệu vải đảm bảo chống nắng, thoáng mát hiệu quả là jeans cotton. Áo dệt sợi, lanh không có khả năng chống nắng hiệu quả so với các chất liệu khác.

- Đeo kính mát: Nên mua ở các hiệu kính lớn để đảm bảo an toàn, chất lượng, tránh mua kính râm “20 nghìn” ở vỉa hè, bởi trước khi chống được nắng nóng hoa mắt, thì bạn đã gặp vấn đề về mắt rồi.

Không ít cánh mày râu vì ngại mặc áo chống nắng, bôi kem chống nắng hay khẩu trang, chỉ vì nghĩ đến cái “sĩ diện”. Thế nên nhiều đấng nam nhi vì nắng rát nên cầm tay lái một tay, tay còn lại quắp sau lưng cho khỏi nắng. Thậm chí, có người còn tay cầm ô tay lái xe. Như thế rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn.

Nếu các quý ông vẫn "bảo thủ" bất chấp nguy hại cho sức khỏe của mình, chị em phụ nữ hãy chủ động làm việc đó và giúp đỡ họ khoác lên mình chiếc áo chống nắng, dù rẻ tiền nhưng vô cùng quan trọng.

Quỳnh An/Báo Gia đinh & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 11 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 12 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top