Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải pháp hữu hiệu cho người nghiện thuốc lá lâu năm

Thứ sáu, 09:00 09/11/2018 | Sống khỏe

Chắc hẳn những người đang nghiện thuốc lá lâu năm đều đã biết đến tác hại vô cùng của khói thuốc, dẫu rất muốn cai nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn do không chỉ cần có sự quyết tâm, kiên trì mà người cai còn phải đối mặt với các triệu chứng cai thuốc lá (triệu chứng hồi phục) khó chịu làm ảnh hưởng đến quá trình cai, dễ dẫn đến tái nghiện.

Với mong muốn hỗ trợ cho những ai muốn cai thuốc lá, Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị đã cho ra đời một sản phẩm vô cùng hữu hiệu và an toàn, đó là sản phẩm Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị.

Tiếp xúc với những người dân đã cai thuốc lá thành công nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Vị (huyện Cư M’gar) chia sẻ: “Tôi vốn nghiện thuốc lá rất nặng, hút thuốc từ khi còn thanh niên, tới giờ đã gần 20 năm. Vợ con khuyên tôi bỏ thuốc nhiều lần để bảo vệ sức khỏe nhưng tôi đành chịu, rất khó cai, nhất là khi nhịn hút chừng 1 tiếng là đã thèm hút dữ dội. Lại phải lôi bao thuốc ra, không thì thấy rất khó chịu, hay cáu gắt vô cớ, chân tay rã rời không làm được việc gì cả. Tình cờ, nghe nhiều người trong thôn truyền tai nhau, ông lang Nghị có bài thuốc giúp cai thuốc lá rất hay, thế là tôi tìm đến và được thầy Nghị cho chai nước súc miệng làm từ thảo dược và dặn dò mỗi lần lên cơn thèm hút thuốc thì hớp một ngụm rồi súc miệng. Không ngờ lại công hiệu đến thế, làm tôi không còn thèm hút nữa. Giờ nghe mùi khói thuốc lá là tôi đã thấy khó chịu, nhờ vậy mà dần dần bỏ được.”

Bà Mỹ Hoa bán quần áo trong chợ Ea Tul, người nghiện thuốc lá, xác nhận: “Ngày trước tôi là người đốt thuốc lá đứng đầu chợ. Công việc bán hàng nhàn rỗi, mỗi ngày tôi hút hết 2 gói là chuyện thường. Về nhà thèm thuốc, tôi phải trốn chồng con, tìm nơi vắng vẻ hút vài hơi.

Đàn bà ở quê tôi nghiện hút thuốc, bị dân làng xì xầm ghét bỏ hơn cả phạm tội ngoại tình. Tôi cũng đã quyết tâm bỏ thuốc, nhưng chỉ được dăm ba hôm lại rít tiếp, không thì thấy bứt rứt không chịu được. May gặp được bài thuốc của thầy lang Nghị, tôi chỉ dùng một chai thuốc, làm theo hướng dẫn, cùng với sự quyết tâm của bản thân không ngờ cai được thật, chồng con tôi rất vui.”

Sự hiệu nghiệm của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị bắt nguồn từ việc kết hợp các loại thảo dược thiên nhiên (bồ công anh, tơm trơng, kim ngân hoa, cúc hoa, quế nhục, đại hồi, cam thảo,… ) hoàn toàn lành tính cho người dùng. Đặc biệt sản phẩm sẽ giúp cắt ngay cơn thèm thuốc trong vòng 3 – 4 tiếng sau khi ngậm, kiên trì sử dụng từ 5 – 7 ngày, bạn sẽ thấy mùi thuốc lá hôi khét khó chịu và không còn thèm hút thuốc nữa.

Sản phẩm này còn có ưu điểm là tiện lợi, dễ sử dụng và mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, gia tăng hiệu quả cai thuốc lá. Và giá thành cũng tiết kiệm hơn so với các liệu pháp cai khác trên thị trường, phù hợp với túi tiền của đại đa số người dùng.

Nhằm đảm bảo cho khách hàng được sử dụng đúng sản phẩm chính hãng với chất lượng tốt nhất, Thanh Nghị đã mang sản phẩm đến kiểm nghiệm tại Sở Y tế Đắc Lắc và Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị đã được chứng nhận đạt chuẩn an toàn, được phép sản xuất và lưu thông trên thị trường. Đồng thời công ty cũng rất chú trọng quy trình chuẩn hóa bao bì sản phẩm, có tem chống hàng giả, giúp khách hàng dễ dàng phân biệt được hàng thật chính hãng an toàn và hàng giả kém chất lượng.

Để đáp lại sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng, Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghị trân trọng tổ chức chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 10/10/2018 – 30/11-2018 mang tên “CAI THUỐC NGAY QUÀ LIỀN TAY”. Khách hàng khi mua sản phẩm sẽ tìm thẻ cào bên trong hộp Nước súc miệng cai thuốc lá thảo dược Thanh Nghị và tiến hành cào lấy mã số và nhắn tin theo cú pháp về tổng đài 8055 để tham gia rút thưởng.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 50 triệu. Quý khách sẽ có cơ hội sở hữu xe máy Vision, smartphone Samsung Galaxy J8, lò vi sóng Electrolux, cùng nhiều thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY. Hoặc liên hệ tổng đài 1900 9415 để được hỗ trợ.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 23 phút trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 3 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 21 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 23 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

Top