Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, những ai tuyệt đối không nên đi lễ hội, đến những chỗ đông người dịp này?

GiadinhNet - Dịp đầu năm là mùa lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng của người dân. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan bệnh nếu có ca mắc mà không được phát hiện, cách ly kịp thời.

Hiện nay, dịch viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) đang được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) báo động là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Do đó, theo các chuyên gia, Việt Nam cần có những biện pháp dự phòng ngay khi chưa bùng phát dịch.

Một trong những biện pháp dự phòng hữu hiệu là người dân tự bảo vệ mình, dinh dưỡng luyện tập tăng sức đề kháng, tránh tập trung nơi đông người.

Tuy nhiên, như thông lệ, dịp đầu năm là mùa lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng của người dân. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan bệnh nếu có ca mắc mà không được phát hiện, cách ly kịp thời.

Dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, những ai tuyệt đối không nên đi lễ hội, đến những chỗ đông người dịp này? - Ảnh 2.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu không có việc thật sự cần thiết thì không nên đến chỗ đông người. Ảnh minh họa

Chia sẻ về vấn đề này tại buổi Họp báo của Bộ Y tế về dịch bệnh do virus corona chiều 31/1, ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu như thời gian ủ bệnh hay việc người lành có lây hay không chưa thật rõ ràng, chúng tôi khuyến cáo người dân, nếu không có việc thật sự cần thiết thì không nên đến chỗ đông người. Nếu không khẩn cấp thì không nên tổ chức hội họp, tổ chức đông người hoặc có thể thay bằng hình thức khác (như họp trực tuyến…).

Đề cập cụ thể về những đối tượng dễ lây bệnh tại nơi đông người, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Trưởng bộ môn Y học gia đình, Giám đốc Trung tâm đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết: Có rất nhiều chủng virus corona gây nhiễm khuẩn đường hô hấp, các chủng thường là thể nhẹ và dễ hồi phục. Chủng mới nCoV có những đột biến nên cơ thể chưa nhận biết hết để hình thành hệ miễn dịch đầy đủ, do đó dễ gây bệnh nặng.

Trong đó, người cao tuổi, nhất là những người mắc nhiều bệnh mãn tính, ít vận động, đi lại; ăn uống thất thường, đặc biệt là trẻ nhỏ (sức đề kháng kém) là những đối tượng dễ mắc bệnh do virus nói chung và virus corona nói riêng. Khi virus xâm nhập và tấn công vào đường hô hấp sẽ gây viêm các niêm mạc đường hô hấp và tạo ra các biểu hiện như sốt, ho, sổ mũi, khó thở, khó chịu...

Dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, những ai tuyệt đối không nên đi lễ hội, đến những chỗ đông người dịp này? - Ảnh 3.

Theo PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, với những người có bệnh nền mãn tính như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh khớp, loãng xương... ngoài việc phải uống rất nhiều các loại thuốc điều trị bệnh này, cơ thể cũng suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng, dễ mắc thêm các bệnh khác và khi mắc bệnh thì rất nặng do tương tác của bệnh mới với bệnh nền cũng như tương tác của rất nhiều loại thuốc.

Do đó, khi bị nhiễm virus, cơ thể không đủ sức chống lại và tiêu diệt virus đồng thời lại khởi động một chuỗi rối loạn kèm theo trên nền bệnh mãn tính như suy gan, suy thận, suy đa tạng làm phức tạp việc điều trị, tiên lượng nặng.

Chính vì vậy, các nhà khoa học khuyến cáo, người cao tuổi đặc biệt là những người mắc bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường; trẻ nhỏ không nên đi lễ hội hay đến những nơi đông người vào thời điểm này.

Riêng về việc nhiều người thấy "áy náy" nếu không đi lễ chùa đầu năm, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh cho rằng: "Các cụ ta vẫn dạy: "Tu tại gia" và "Phật tại tâm" nên dù mọi người ở nhà vẫn có thể tu tập, hướng thiện ".

Dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, những ai tuyệt đối không nên đi lễ hội, đến những chỗ đông người dịp này? - Ảnh 4.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh cho biết thêm, với người cao tuổi, giữ cho tinh thần thoải mái cũng là liệu pháp giúp tăng cường sức khỏe. Với người tăng huyết áp và tiểu đường dễ có nguy cơ cao mắc các biến chứng viêm nhiễm như nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn da, nhiễm khuẩn tiết niệu...

Theo đó, ngoài việc duy trì điều trị thường quy, người cao tuổi cũng nên tránh xa các nguồn lây nhiễm, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, giữ đường mũi họng sạch, ấm, đeo khẩu trang khi phải tiếp xúc ở chỗ đông người, rửa tay thường xuyên.

Để phòng bệnh do virus gây ra, các chuyên gia khuyến cáo:

- Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài

- Tránh đi lại các nơi đông người

- Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc các dung dịch có cồn.

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng

- Ăn chín, uống sôi.

- Không ăn thịt động vật ốm hoặc chết.

- Tiệt trùng dụng cụ do người nhiễm bệnh sử dụng để tránh lây lan.

- Luôn đảm bảo cho không gian sống và môi trường làm việc được thông thoáng. Nếu có ánh nắng mặt trời thì nên mở cửa sổ để lưu thông không khí.

- Luyện tập thể dục, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, tăng cường miễn dịch.

- Kịp thời đi khám khi có các dấu hiệu của bệnh.

Dịch nCoV đang diễn biến phức tạp, những ai tuyệt đối không nên đi lễ hội, đến những chỗ đông người dịp này? - Ảnh 5.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 22 quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Tính đến ngày 31/1/2020, trên thế giới đã có 9.832 trường hợp mắc bệnh. Trong đó, 213 trường hợp tử vong.

Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 5 trường hợp. Trong đó có 2 công dân Trung Quốc (1 người đã khỏi) và 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngày 30/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động đường dây nóng phòng dịch: 19003228, hoạt động 24/7, tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Các thông tin mới về tình hình dịch bệnh liên tục được cập nhật trên giadinh.net.vn. Mời độc giả cập nhật

Mai Thùy

Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 20 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 23 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 1 ngày trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Top