Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đây là cách "ngồi không giữ dáng" mà chị em công sở nhất định phải biết

Thứ tư, 06:07 01/03/2017 | Sống khỏe

Chỉ cần ngồi một chỗ mà cũng tiêu hao được năng lượng không phải chuyện hoang đường đâu nhé!

Ai cũng biết phải vận động, tập luyện thể dục để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, săn chắc. Thế nhưng công việc ở văn phòng lại làm cho chúng ta ngồi một chỗ quá nhiều. Khối lượng và áp lực công việc có thể làm cho bạn nhiều lúc chỉ ngồi lì cả chục giờ trước màn hình máy tính và cứ như thế sức khỏe thì tuột dốc, trong khi vòng 2 thì phình ra chóng mặt. Bạn cũng muốn thay đổi nhưng ngoài công việc tất bật, còn có nhà cửa, con cái phải lo, mà các kế hoạch tập luyện thì thật sự cũng rất khó thể theo đuổi?

Dưới đây chính là những bài tập - giải pháp tạm thời có thể giúp bạn. Dù không thể thay thế hoàn toàn cho việc tập thể dục nhưng nếu duy trì chúng như một thói quen hàng ngày thì bạn vẫn có thể đốt cháy được năng lượng thừa ngay cả khi ngồi yên một chỗ.


Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Tập bụng

Bạn tựa nhẹ lưng vào ghế, nhấc chân khỏi sàn, duỗi thành góc 45 độ. Co chân về phía ngực rồi lại duỗi thẳng về vị trí cũ. Thực hiện 3 lần co duỗi chân như vậy là 1 lượt, sau đó bạn hạ chân xuống và tiếp tục lặp lại như vậy 20 lượt. Vậy là bạn đã đốt được khoảng 75 calo rồi đấy!

Bạn ngồi thẳng lưng, thở hết hơi ra, hóp chặt bụng hết sức, giữ nguyên chặt cơ bụng như thế trong 5-8 giây. Thực hiện 2 lần 8 nhịp thở như vậy có thể đốt cháy đến 100 calo. Động tác này ngoài việc đốt calo, phần thân và cột sống khỏe mạnh dẻo dai sẽ giúp bạn thở tốt hơn, giúp bạn có tư thế cơ thể đẹp hơn, trông thon gọn hơn.

Tập chân

Để tập phần đùi trong, bạn dùng một quả bóng tập nhỏ (có thể dùng bóng đá của trẻ em) đặt vào giữa hai đùi. Xiết chặt đùi trong 10 giây, rồi thả lỏng ra. Làm 20 lần liên tục là 1 lượt, nghỉ 10 giây và lặp lại như vậy 3 lượt sẽ đốt cháy được 75 calo.

Để tập cơ đùi trước bạn giữ tư thế ngồi thẳng lưng, nhấc một chân lên rồi hạ xuống, thực hiện mỗi chân 5 phút để tiêu hao thêm 35 calo.

Tập mông

Ngồi thẳng lưng, xiết cơ mông chặt hết mức trong 10 giây rồi thả lỏng ra. Thực hiện 10 lần như vậy là bạn tiêu hao được khoảng 35 calo. Bạn có thể xiết cơ xen kẽ, mỗi bên giữ 5 giây thả ra đổi bên để tạo sự linh hoạt cho vùng "hậu phương", hỗ trợ máu lưu thông tốt hơn ở vùng mông đùi, thân dưới đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị lồi hoặc thoát vị đĩa đệm thắt lưng do ngồi quá lâu.

Động đậy tay chân

Những động tác luôn tay luôn chân chẳng hạn như nhịp chân, đung đưa trên ghế, nhịp bút, quay bút... vừa giúp cho bạn giảm căng thẳng mà theo nghiên cứu, những người hay cử động tay chân và chịu khó đứng lên đi vòng vòng trong văn phòng có thể tiêu được thêm 300 calo mỗi ngày so với những người chỉ ngồi yên làm việc đấy. Mà nhớ khi nhịp chân hay đung đưa chú ý đừng rung cả bàn để ảnh hưởng đến người khác mà còn bị xem là kém duyên nhé!

Ngoài những bài tập nhỏ mà bạn có thể tranh thủ vừa làm vừa tập như một cách giải trí, thư giãn thì còn một số mẹo nhỏ có thể hỗ trợ tốt nhất cho việc giữ dáng người thon gọn mà rất dễ áp dụng như:

Hạ thấp nhiệt độ phòng

Khi nhiệt độ phòng trở nên lạnh hơn, cơ thể buộc phải tiêu hao calo để giữ ấm.


Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Chọn món mà ăn

Một số loại thực phẩm có khả năng tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể, ví dụ như các món có vị cay nóng, giàu đạm (thịt gà, phô mai), giàu chất xơ (bông cải xanh, cà rốt, măng tây). Cơ thể sẽ phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa những món ăn trên, và vì thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn.

Ngoài ra bạn nên chia nhỏ các bữa ăn lớn trong ngày thành 5 bữa nhỏ. Việc thường xuyên "ăn vặt" như vậy sẽ giúp cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng cân bằng, chúng ta sẽ không kích hoạt cơ chế đói của cơ thể - khi đó tốc độ trao đổi chất giảm xuống và cơ thể chúng ta có xu hướng dự trữ năng lượng dưới dạng mỡ. Và do vậy bạn cũng tránh tình trạng "no dồn, đói góp" vào bữa ăn sau.

Uống đủ nước

Cơ thể chúng ta luôn cần có nước và việc uống đủ nước giúp mọi chức năng của cơ thể hoạt động tốt hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy bạn nên uống nước ấm để giúp cơ thể đốt cháy calo nhiều hơn. Uống nước ấm cả ngày làm tăng tỉ lệ trao đổi chất thêm đến 30%. Và bạn nhớ nhé, hãy uống nước làm sao để bạn phải đi vệ sinh mỗi giờ là đủ.

Uống trà, cà phê

Caffeine được dùng như một chất thúc đẩy trao đổi chất, nhưng không phải loại thức uống giúp tỉnh táo nào cũng có tác dụng tương tự. Những loại đồ uống chứa caffeine tốt nhất là trà xanh, trà đen, và cà phê đen - tất cả đều nên có không đường. Bạn có thể uống trà và cà phê khoảng 2 ly mỗi ngày, và trước 3 giờ chiều vì chúng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Nếu muốn vừa tỉnh táo, lại giảm được cân, bạn hãy chọn trà ô long vì chúng có khả năng thúc đẩy đốt cháy mỡ và tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 11 phút trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 2 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 3 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top