Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cú hích” giúp cai nghiện thành công

Thứ sáu, 09:00 19/05/2017 | Sống khỏe

Rượu bia, thuốc lá đã đẩy nhiều gia đình, người phụ nữ vào cơn bĩ cực của cuộc sống. Đa phần người phụ nữ không trực tiếp sử dụng rượu bia, thuốc lá nhưng lại là người trực tiếp phải gánh chịu hậu quả từ người thân của họ gây ra.

“Đau đầu” với những người nghiện rượu, thuốc lá

Bà Lê Thị Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, Tuyên Quang đã trải lòng mình với công tác hòa giải, trợ giúp người phụ nữ thoát khỏi khó khăn trên địa bàn mình phụ trách. Bà Tươi bảo: “Đa phần bi kịch gia đình đều xuất phát từ bia rượu, thuốc lá. Chỉ cần khuyên nhủ được người nghiện không sử dụng các chất này nữa thì vấn đề sẽ được giải quyết”.

Tuy nhiên, bà Tươi cũng phải thừa nhận việc chấm dứt sử dụng rượu bia, thuốc lá cũng là vô cùng khó khăn, đặc biệt là với đặc thù là địa bàn vùng miền núi, nông thôn thường xuyên có lễ hội, tiệc tùng và các vấn đề an sinh xã hội bất cập khác như tình trạng thất nghiệp, gia tăng dân số…

“Có thời điểm, chúng tôi đã tuyên truyền người dân bằng cách treo khẩu ngữ vận động cai thuốc lá, rượu bia. Kèm theo đó là hình minh họa cho tác hại ghê gớm của các chất kích thích này tới bộ phận cơ thể người nhưng tình trạng không được cải thiện. Nhiều gia đình trên vẫn rơi vào bi kịch” – bà Tươi nói.

Trên địa bàn xã Sơn Phú, có gia đình ông M. đã phải ly dị vì thuốc lá. Bà Tươi kể: “Ông Nguyễn Văn Mười mới 45 tuổi nhưng hút thuốc phải gần 30 năm, trước hút thuốc lào, sau đó chuyển sang thuốc lá. Vợ chồng thường xuyên cãi nhau, gia cảnh đã nghèo túng nhưng ông lại đem hết tiền mua thuốc lá, người vợ lại có tiền sử bệnh hen nên thường xuyên phải nhập viện. Không chịu đựng được người chồng như thế nên bà vợ đã quyết định chia tay sau gần 20 năm chung sống.”

Trường hợp của gia đình bà Cảnh cũng khiến cho Hội Phụ nữ xã Sơn Phú “đau đầu” tìm giải pháp hỗ trợ. Chồng bà Cảnh nghiện rượu gần 20 năm, thường xuyên đánh đập chửi bới vợ con. Đến năm 2016, người chồng đổ bệnh khiến kinh tế gia đình trở lên kiệt quệ.

“Lần nào chúng tôi đến bà Cảnh cũng khóc vì tủi thân, quá khổ cực. Bị chồng bạo hành thời gian dài, bà Cảnh như biến thành con người khác, lầm lũi và ít nói hơn. Có lần cùn quá, bà Cảnh đánh trả chồng nhưng rồi cũng đành chịu số phận là vợ của kẻ nghiện rượu. Thời điểm đầu năm 2016, chồng bà Cảnh bị suy gan nặng, tưởng chết. Lên bệnh viện, các bác sĩ kết luận nguyên nhân do rượu gây ra. Nếu cai được rượu thì mọi thứ sẽ được giải quyết” – bà Tươi cho hay.


Bà Lê Thị Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, Tuyên Quang

Bà Lê Thị Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, Tuyên Quang

Ánh sáng nơi cuối con đường

Thương cho số phận của người phụ nữ hẩm hiu, Hội Phụ nữ xã Sơn Phú đã trăn trở tìm ra giải pháp cứu bà Cảnh và nhiều gia đình khác thoát khỏi khó khăn mà rượu bia, thuốc lá gây ra. Tình cờ, một cán bộ trong Hội biết đến Thực phẩm chức năng cai nghiện rượu BoniAncol của công ty Botania nên đã giới thiệu cho bà Cảnh đưa chồng dùng thử. Đồng thời bà Tươi cũng xem tivi nên biết tới nước súc miệng cai thuốc lá Boni-Smok của Botania đã được chứng nhận của Bộ y tế, là hiệu quả nên bà và Hội phụ nữ xã Sơn phú quyết định làm 1 cuộc cách mạng đẩy lùi bia rượu, thuốc lá.

BoniAncol lại đem đến hiệu quả không ngờ, ngay trong lần đầu sử dụng chồng bà Cảnh đã thấy tỉnh táo khỏe khoắn, không nói năng linh tinh, hết hẳn cảm giác lâng lâng, mệt mỏi, đau đầu. Một tháng sau, ông thấy ít thèm rượu đi, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, người khỏe khoắn hơn. Sau 4 tháng, ông Nguyên-chồng bà không còn đụng tới giọt rượu nào nữa, tu chí làm ăn, đặc biệt sức khỏe cũng cải thiện rất tốt, nhờ thế mà gia đình bà Cảnh đã hạnh phúc hơn.

Còn Boni-Smok hiệu quả còn nhanh hơn nữa, khi thèm thuốc ông Mười. lấy Boni-Smok ra súc miệng sau đó hút thuốc lá luôn. Vị đắng ngắt và ngai ngái khiến ông không thể hút hết được hơi thứ 2, ông sợ mùi khói thuốc và cứ như thế sau 5 ngày ông M đã đoạn tuyệt thuốc lá.

Thấy BoniAncol, Boni-Smok hiệu quả, cán bộ Hội Phụ nữ xã Sơn Phú đã giới thiệu cho nhiều người và nhiều gia đình khác sử dụng. Địa bàn lân cận biết chuyện cũng tìm đến hỏi thăm để có BoniAncol và Boni-Smok sử dụng.

"Cũng nhờ thế mà bi kịch gia đình xuất phát từ rượu bia, thuốc lá trên địa bàn mấy năm qua giảm hẳn. Đó là một phần nỗ lực từ những cán bộ Hội Phụ nữ nhưng cũng phải công nhận thành quả có sự đóng góp không nhỏ từ sản phẩm giúp cai nghiện rượu bia, thuốc lá " - bà Tươi cho hay.

Sản phẩm BoniAncol không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 11 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 13 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top