Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có những dấu hiệu này, nên đi khám ngay ung thư đường tiêu hóa

Chủ nhật, 20:26 10/11/2019 | Sống khỏe

Theo các bác sĩ, những người thường có cảm giác ợ chua, ợ hơi, đi ngoài nhiều lần, ra máu, hoặc cảm giác chán ăn, đầy tức bụng nên đi khám và tiến hành nội soi tiêu hóa sớm để phát hiện ung thư đường tiêu hoá như dạ dày, đại trực tràng…

Theo Hội Ung thư Việt Nam, ung thư đường tiêu hóa đang có xu hướng gia tăng và thực sự đáng báo động. Mỗi năm ghi nhận có hơn 8.000 ca mắc mới và gần 5.000 ca tử vong do ung thư đường tiêu hóa (ung thư đại tràng và trực tràng).

Ngoài ra, Việt Nam được ghi nhận đứng thứ 18 trong số 20 nước có tỷ lệ ung thư dạ dày cao nhất trên thế giới. Nếu xuất hiện thường xuyên những triệu chứng như đầy hơi, sụt cân vô căn, khó nuốt và táo bón,… Hãy bắt đầu quan tâm hơn sức khỏe của chính mình vì đây là những dấu hiệu báo động cho sự xuất hiện tiềm ẩn của ung thư tiêu hóa. Thực quản, dạ dày, đại tràng, tuyến tụy và gan – là những cơ quan thuộc hệ thống tiêu hóa bên trong cơ thể của chúng ta. Chính vì thế, khi có vấn đề liên quan, các cơ quan này sẽ có những biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài để báo động.

Tuy nhiên, các triệu chứng cảnh báo không chỉ giới hạn ở những cơn đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện... mà còn có thể là những biểu hiện tưởng chừng không liên quan. Sau đây là những dấu hiệu báo động cho các nguy cơ mắc bệnh ung thư về tiêu hóa.

Ths.BS Nguyễn Diệu Hương, Trưởng khoa thăm dò chức năng, BV K, bệnh ung thư có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở lứa tuổi trung niên. Khi thực hiện nội soi không chỉ phát hiện được ung thư mà phát hiện được với cả bệnh lành tính khác như bệnh lý thực quản, viêm loét dạ dày, đại tràng, viêm hang vị…ngay cả ở trẻ em cũng có viêm, loét dạ dày,..

Có những dấu hiệu này, nên đi khám ngay ung thư đường tiêu hóa - Ảnh 1.

Nếu ở cơ thể của bạn xảy ra tình trạng đầy hơi kết hợp với cảm xác khó chịu hay chướng bụng. Đừng nên bỏ qua vì đó có thể là triệu chứng thể hiện cho tình trạng có vấn đề xảy ra đối với dạ dày. Ảnh minh họa: Internet



Thực tế tại khoa nội soi thăm dò chức năng những bệnh nhân được chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa nhiều nhất là ung thư thực quản, ung thư dạ dày và một số bệnh ung thư tại ruột non. Ngoài ra, bệnh phổ biến là ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên để chẩn đoán ung thư này, với bệnh nhân đến khám không chỉ dựa vào kết quả nội soi mà bệnh nhân được khám tổng thể như; dựa trên triệu chứng lâm sàng, kết hợp với các xét nghiệm trong đó có nội soi để chẩn đoán. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, với những người có triệu chứng lâm sàng điển hình thì cần đi nội soi sớm phát hiện bệnh. Đặc biệt những bệnh nhân có tiền sử nội soi đã phát hiện bị viêm teo hoặc viêm dạ dày... thì cần được nội soi định kỳ.

Với ung thư dạ dày, bệnh nhân thường có dấu hiệu như viêm dạ dày hay hội chứng trào ngược, còn khi bệnh nhân có biểu hiện điển hình của ung thư thì bệnh đã ở giai đoạn muộn như: xuất huyết tiêu hóa, hay hẹp môn vị... tương tự đối với bệnh nhân ung thư trực tràng thì biểu hiện của bệnh nhân giai đoạn sớm cũng mơ hồ như thay đổi thói quen đại tiện, rối loạn đại tiện,... Vì thế, ở lứa tuổi ngoài 40 mà có các dấu hiệu như nói trên cần đi nội soi dạ dày và ngoài 45 tuổi nên đi nội soi đại tràng. Mặt khác, do bệnh ung thư dạ dày, đại trực tràng có nguy cơ di truyền nên các bác sĩ cũng khuyến cáo nếu gia đình nào có bố, mẹ, anh chị em ruột mà mắc ung thư dạ dày thì gia đình cũng nên đi khám và nội soi định kỳ. với các bệnh nhân mà gia đình có tiền sử người trong nhà bị Polyp túi mật cũng nên thực hiện đi khám và nội soi định kỳ để được phát hiện sớm.

Có những dấu hiệu này, nên đi khám ngay ung thư đường tiêu hóa - Ảnh 2.

Nếu trước đây bạn đi đại tiện bình thường đều đặn 1 ngày 1 lần, nhưng gần đây bạn hay bị táo bón, hoặc táo bón xen kẽ với đợt tiêu chảy, có thể kèm các cơn đau quặn bụng, cảm giác mót đi cầu, tiêu phân nhỏ dẹt, đó có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng hay còn gọi là ung thư ruột già. Ảnh minh họa: Internet

 

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Nếu cơ thể của bạn giảm cân trong khi không hề ăn kiêng thì đừng bỏ qua dấu hiệu đáng báo động này. Đặc biệt, khi chúng diễn ra quá đột ngột chỉ trong thời gian ngắn, người bệnh nên lắng nghe cơ thể mình, cần chú ý xem có thêm các triệu chứng khác đi kèm hay không. Theo nghiên cứu, gần 80% bệnh nhân mắc ung thư bị sụt cân trong quá trình bệnh, trong đó ung thư tiêu hóa (đại trực tràng, ung thư tuyến tụy và dạ dày) là phổ biến nhất.

Đầy hơi

Nếu ở cơ thể của bạn xảy ra tình trạng đầy hơi kết hợp với cảm xác khó chịu hay chướng bụng. Đừng nên bỏ qua vì đó có thể là triệu chứng thể hiện cho tình trạng có vấn đề xảy ra đối với dạ dày.

Hơi thở có mùi

Khi đường ruột có vấn đề thì tình trạng không tiêu hóa hết thức ăn sẽ diễn ra. Nếu chúng ở lâu trong dạ dày và đường ruột sẽ khiến cho vi khuẩn hoạt động gây lên men. Với số lượng tích trữ nhiều, chúng sẽ sinh ra mùi và đi lên theo đường thực quản tới miệng, từ đó hơi thở sẽ có mùi hôi kèm theo vị chua trong miệng.

Có những dấu hiệu này, nên đi khám ngay ung thư đường tiêu hóa - Ảnh 3.
 

Khó nuốt

Triệu chứng trên là cảnh báo của căn bệnh ung thư thực quản nếu kèm theo các biểu hiện khác như ho, khàn tiếng, thường xuyên ngạt thở khi ăn hoặc nhanh no. Nếu cơ thể của bạn đang trong tình trạng này, hãy nhanh chóng kiểm tra để phát hiện sớm. Tuy ung thư thực quản rất nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao, nhưng nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách, bệnh vẫn có thể được chữa trị thành công.

Thay đổi thói quen đi đại tiện

Nếu trước đây bạn đi đại tiện bình thường đều đặn 1 ngày 1 lần, nhưng gần đây bạn hay bị táo bón, hoặc táo bón xen kẽ với đợt tiêu chảy, có thể kèm các cơn đau quặn bụng, cảm giác mót đi cầu, tiêu phân nhỏ dẹt, đó có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng hay còn gọi là ung thư ruột già.

Đại tiện ra máu

Nhiều bệnh nhân khi đại tiện ra máu thì nhầm lẫn nghĩ mình mắc bệnh trĩ. Sau một thời gian dài, tình trạng ấy trở nặng hơn thì mới dám đến bệnh viện để thăm khám. Hoặc khi xảy ra các biến chứng cấp tính của ung thư đại trực tràng như là tắc ruột thì mới phát hiện ra khối u trong cơ thể. Mọi người cần lưu ý, đại tiện ra máu là triệu chứng khá thường gặp của bệnh ung thư ruột già. Hãy cân nhắc việc kiểm tra và nhận chẩn đoán từ các bác sĩ chuyên khoa để phát hiệm sớm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 15 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 16 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top