Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh giác với bệnh tâm lý nguy hiểm khiến người cao tuổi chỉ thích ở một mình

Thứ bảy, 09:00 04/07/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Bệnh trầm cảm ở người cao tuổi ngày càng trở nên phổ biến, nhưng hay bị quy về “bệnh tuổi già”.

Chính sự nhầm lẫn này dẫn đến việc người bệnh không được chữa trị kịp thời, gây sa sút tâm thần, khả năng làm việc độc lập bị suy giảm. Điều nguy hiểm là bệnh trầm cảm có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của những căn bệnh đang gặp phải và gây phát sinh những bệnh lý khác của tuổi già.

Dễ nhầm lẫn với bệnh tuổi già

Bác sĩ Đặng Trung Kiên khuyến cáo, bệnh trầm cảm không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người cao tuổi, mà còn gây khó khăn cho gia đình và xã hội. Khi phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, nam giới nghỉ hưu… vẫn nên khuyến khích họ tham gia vào những công việc vừa sức, nhẹ nhàng. Gia đình nên tạo cho các cụ một tâm trạng thoải mái, giúp họ tránh xa ý nghĩ mình là kẻ vô dụng, rồi tự cô lập bản thân. Ngoài ra, cần điều trị dứt điểm những căn bệnh mãn tính ở tuổi già để giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Khi thấy người cao tuổi có những biểu hiện lạ như chán nản, mất ngủ, dễ cáu gắt, tự cô lập bản thân… người nhà cần đưa các cụ đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bệnh trầm cảm ở người cao tuổi có mối quan hệ mật thiết với những bệnh mãn tính khác. Theo các chuyên gia, bệnh trầm cảm ở người cao tuổi hiện nay vẫn chưa được đánh giá đúng mức, mọi người nghĩ rằng trầm cảm ở tuổi già là do lão hóa, một phản ứng tự nhiên với các bệnh mãn tính. Nhiều người còn nhầm lẫn các triệu chứng trầm cảm với bệnh mất trí nhớ, Parkinson, rối loạn tuyến giáp hay bệnh viêm khớp, tiểu đường, ung thư… Sự nhầm lẫn các dấu hiệu của bệnh trầm cảm với các bệnh khác, khiến người già bị trầm cảm không được phát  hiện và điều trị kịp thời.

Chị Hà Phương Thanh ở Đội Cấn (Hà Nội) chia sẻ, mẹ chị vốn là người hòa đồng, vui vẻ và nhanh nhẹn, bà chẳng bao giờ để tay chân yên. Dù đã gần 70 tuổi nhưng bà vẫn chăm sóc 2 đứa cháu mới học mẫu giáo chu đáo để vợ chồng chị yên tâm đi làm. Tuy nhiên, từ ngày các cháu lên cấp 1 do phải đi học nhiều hơn và ít có thời gian chơi với bà nên khoảng 3 năm trở lại đây, bà bỗng trầm tính hơn hẳn, không còn thấy bà hoạt bát và hòa đồng như trước nữa. Thời gian gần đây, chị Thanh cảm thấy bà trở nên cô đơn, không vui vẻ, chơi đùa với các cháu, mà chỉ ngồi một mình trong phòng, ngại tiếp xúc với mọi người trong gia đình, thi thoảng còn nhắc đến cái chết. Sợ quá, chị đưa mẹ đến bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận bà bị trầm cảm.

Theo bác sĩ Đặng Trung Kiên (bệnh viên Quân y 109), trường hợp bị trầm cảm như mẹ chị Thanh hiện nay rất phổ biến. Vì mọi người nghĩ rằng bệnh trầm cảm chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ, khiến căn bệnh này ở người già không được quan tâm đúng mức. Theo Hiệp Hội Sức khỏe tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ, bệnh trầm cảm ở người cao tuổi được coi như một “dịch bệnh” ở lứa tuổi này. Theo các nghiên cứu, bệnh trầm cảm ảnh hưởng tới hơn 6,5 triệu trong số 35 triệu người (chiếm khoảng gần 20%) trên 65 tuổi trở lên tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay tại một nước hiện đại như Mỹ, thì cũng chỉ có 10% người cao tuổi mắc bệnh được điều trị. Còn ở nước ta, chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng tại các bệnh viện lão khoa người cao tuổi đến khám bệnh trầm cảm tăng đột biến trong vài năm trở lại đây.

Theo bác sĩ Kiên, để nhận biết bệnh trầm cảm ở người cao tuổi dựa vào những tiêu chí do Hiệp Hội Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra như: Rối loạn giấc ngủ, khí sắc trầm cảm, mất hứng thú, hoặc sở thích cho hầu hết các hoạt động, cảm giác vô dụng hoặc tội lỗi, có ý nghĩ muốn chết hay có những hành vi tự sát. Đa phần những người đến khám bệnh trầm cảm đều có biểu hiện chung là mất ngủ, cảm giác hồi hộp, khó thở, tự cô lập mình, bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến các bệnh về dạ dày cũng là những triệu chứng thường gặp. Khi có những biểu hiện trên, người bệnh thường nhầm lẫn với những căn bệnh khác nên họ tự ý dùng thuốc để chữa trị. Điều này làm mức độ trầm cảm tăng lên theo thời gian do sử dụng thuốc không hợp lý.

 

Bác sĩ Đặng Trung Kiên.

 

Liệu pháp tâm lý là tốt nhất

Theo bác sĩ Kiên, bệnh trầm cảm thường bị nhầm lẫn nhất với cảm giác đau buồn. Tuy nhiên, đau buồn chỉ là trạng thái gặp phải trong thời gian ngắn, điều trị không cần sử dụng thuốc mà chỉ cần biện pháp tâm lý giúp người già vượt qua cảm giác này. Đau buồn là cảm giác khi họ phải rời xa nhà, xa quê hương, mất đi người thân gắn bó với mình, nhưng đó chỉ là cảm giác tạm thời mà ai cũng phải trải qua. Còn bệnh trầm cảm ở mức độ nặng hơn, những đau buồn, stress không được giải tỏa, lâu ngày khiến họ chìm sâu vào nó dẫn đến trầm cảm. Bệnh trầm cảm không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến đời sống, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và có thể ức chế hệ thống miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Theo nghiên cứu của Hiệp Hội Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ, phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thường bị mắc bệnh trầm cảm do thay đổi nội tiết tố, và mắc thêm những bệnh mãn tính không lây như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim mạch… khiến ngưỡng chịu đựng của họ xuống thấp, họ cảm thấy dễ bị tổn thương hơn là nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm. Kể cả việc duy trì những mối quan hệ trong gia đình, việc chăm sóc người thân bị bệnh, chăm sóc trẻ nhỏ cũng khiến phụ nữ mệt mỏi, nặng nề hơn khiến tỉ lệ phụ nữ lớn tuổi bị trầm cảm nhiều hơn nam giới.

Bác sĩ Trung Kiên khuyến cáo, ở những gia đình sống cùng người cao tuổi cần ân cần, quan tâm đặc biệt đến họ. Khi thấy những người già không còn hứng thú tham gia các hoạt động chung, hay ngồi cô độc một mình và khó khăn trong việc truyền đạt ý nguyện thành lời, thì cần phải lưu ý hơn. Khi thấy người già có dấu hiệu mệt mỏi, chán nản cuộc sống, thường nhắc đến cái chết… thì cần đưa họ đến Trung tâm ý tế Lão khoa để được chẩn đoán và điều trị.

Bệnh trầm cảm khác với những căn bệnh khác chỉ cần điều trị bằng thuốc, bệnh này cần phải áp dụng cả những biện pháp hỗ trợ khác như vận động, điều trị tâm lý… Đối với những trường hợp đang ở giai đoạn đầu, mức độ trầm cảm nhẹ, gia đình cần tạo một môi trường an toàn, ấm áp cho người già. Điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt cho người cao tuổi sao cho phù hợp, thường xuyên quan tâm, hỏi han và chia sẻ. Chính sự thăm hỏi, yêu thương, đưa người cao tuổi đi thăm thú người thân, bạn bè chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất để các cụ thoát khỏi tình trạng này. Ngoài ra, con cháu cũng nên khuyến khích các cụ tập thể dục, cùng đi bộ, ngồi thiền hay tập Yoga. Tạo điều kiện để các cụ tham gia vào hoạt động ở những xóm làng, khu phố nơi mình sống. Với những người cùng lứa tuổi, các cụ có người cùng đồng cảm hơn, bản thân sẽ thấy mình sống có ích hơn, giúp người già lấy được lại sự vui vẻ và linh hoạt khi tham gia vào những hoạt động chung.

Theo bác sĩ Trung Kiên, những người cao tuổi mắc bệnh trầm cảm lâu ngày và ở mức độ nặng cần điều trị bằng thuốc kết hợp với các liệu pháp tâm lý. Bệnh trầm cảm có thể sử dụng thuốc điều trị trầm cảm như amitriptyline kết hợp với sertraline, thuốc an thần haloperidol, aminazin… Tuy nhiên, đây là những thuốc có nhiều tác dụng phụ như gây táo bón, bí tiểu, khô miệng, nhịp tim nhanh, rối loạn chức năng tình dục… nên cần tham khảo kỹ ý kiến của bác sĩ khi dùng thuốc. Đồng thời, với những người mắc bệnh mãn tính cần phải được kiểm tra tổng thể, tránh những tác dụng phụ của các loại thuốc gây ra. Sự hợp tác của người bệnh, tin tưởng của gia đình và tình trạng tổng thể của bệnh nhân là yếu tố quan trọng trong việc điều trị bệnh.

Ngoài ra, yếu tố tâm lý vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bệnh tình có thuyên giảm ở người cao tuổi hay không. Tạo ra một không gian giúp người cao tuổi hoàn toàn tin tưởng, cảm thấy được quan tâm chính là cách giúp bệnh trầm cảm của người già nhanh chóng thuyên giảm. Chế độ dinh dưỡng cũng là điều quan trọng trong liệu trình chữa bệnh, người già bị bệnh trầm cảm cần ăn ít thực phẩm chứa nhiều đường bột sẽ gây ra khó tiêu, ảnh hưởng đến tâm trạng, dễ mệt mỏi, cáu gắt và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khác. Nên cho người già ăn một chế độ giàu vitamin, các thực phẩm giàu chất xơ, dễ tiêu hóa. Tránh rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích khác vì chúng khiến cho bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.     

Hồng Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 3 phút trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 3 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 21 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 22 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

Top