Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái bị thiếu máu, chảy máu trong nghiêm trọng do mẹ cho uống quá nhiều sữa bò

Thứ sáu, 11:38 15/11/2019 | Sống khỏe

Bé gái bị thiếu máu, chảy máu trong nghiêm trọng do mẹ cho uống quá nhiều sữa bò

Sữa là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe, nhiều bậc phụ huynh rất tin dùng sữa trong việc chăm sóc trẻ. Mặc dù tốt nhưng sữa cũng cần được sử dụng vừa phải mới phát huy tác dụng, nếu quá lạm dụng có thể vô tình gây hại cho con trẻ.

Cô Anastacia Gencarelli đến từ từ Ontario, Canada đã suýt hại chết cô con gái Mia, 2 tuổi chỉ vì thói quen cho con uống quá nhiều sữa mỗi ngày. Gencarelli nhớ lại hồi đầu tháng 11, con gái Mia bình thường khỏe mạnh nhưng đột nhiên ăn uống không ngon, da xanh xao và có biểu hiện lờ đờ, khó thở.

Bé gái bị thiếu máu, chảy máu trong nghiêm trọng do mẹ cho uống quá nhiều sữa bò  - Ảnh 1.

Các triệu chứng của Mia khiến các bác sĩ tin rằng em bị nhiễm trùng nên đã được kê đơn thuốc kháng sinh và cho về nhà. Sau 1 tuần dùng thuốc, Gencarelli nhận thấy tình trạng của con gái không được cải thiện mà thậm chí ngày càng tệ hơn. Với bản năng làm mẹ, Gencarelli tin rằng con gái có một vấn đề khác nên đã quyết định đi khám một lần nữa.

Lần này, các bác sĩ cho biết Mia đã bị thiếu máu do thiếu sắt và chảy máu trong. Các bác sĩ tiết lộ Mia đã mất 3/4 lượng máu do chảy máu trong nội tạng. Các bác sĩ cũng phát hiện nguyên nhân gây ra vấn đề của bé gái là do uống quá nhiều sữa bò. Gencarelli cho biết mỗi ngày cô cho con gái uống 4-6 chai sữa bò.

Cô bé Mia sau đó cần phải truyền máu toàn phần và được bổ sung thêm sắt để phục hồi mức độ khoáng chất trong cơ thể. Các bác sĩ cũng khuyên cô Gencarelli hạn chế cho con gái uống sữa, chỉ nên uống hai chai sữa bò mỗi ngày.

Bé gái bị thiếu máu, chảy máu trong nghiêm trọng do mẹ cho uống quá nhiều sữa bò  - Ảnh 2.

Mỗi ngày cô bé được mẹ cho uống 4-6 chai bò sữa.

Sau sự việc, bà mẹ 2 con vô cùng hối hận, cô đã quyết định chia sẻ sự việc lên mạng xã hội để cảnh tỉnh mọi người. Cô viết: "Đêm qua là đêm đáng sợ nhất trong cuộc đời làm cha mẹ của tôi. Tôi đã quyết định chia sẻ những gì chúng tôi đã trải qua để hy vọng các gia đình không lặp lại những sai lầm như chúng tôi.

Đừng cho trẻ uống quá nhiều sữa bò. Sữa bò dư thừa thực sự sẽ tước đi sắt trong cơ thể bạn - sắt là thứ tạo ra máu, không sắt đồng nghĩa với việc không có máu. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra và bạn cần phải biết trước khi quá muộn. Đây là điều mà 90% người bình thường không biết và chỉ có bác sĩ/y tá mới hiểu rõ và biết cách xử lý."

Thiếu máu do thiếu sắt là gì? 

Thiếu máu là khi số lượng hồng cầu ít hơn bình thường. Thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng thiếu máu do thiếu sắt trong cơ thể. Sắt rất quan trọng trong việc hình thành haemoglobin. Hàm lượng sắt giảm cũng làm cho haemoglobin trong máu giảm xuống.

Mục đích chính của haemoglobin là mang oxy đi khắp cơ thể. Nếu cơ thể không nhận đủ oxy, các triệu chứng sau có thể xảy ra: Mệt mỏi, yếu đuối và thiếu năng lượng. Nếu thiếu máu trở nên nghiêm trọng hơn, nó có thể trở nên đe dọa tính mạng.

Điều gì gây ra thiếu máu thiếu sắt?

Bé gái bị thiếu máu, chảy máu trong nghiêm trọng do mẹ cho uống quá nhiều sữa bò  - Ảnh 3.

Uống quá nhiều sữa bò sẽ ngăn chặn khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể và gây ra một lượng nhỏ máu mất từ ​​ruột. (Ảnh minh họa)

Thiếu máu do thiếu sắt là dạng thiếu máu phổ biến nhất. Khoảng 20% phụ nữ và 3% nam giới bị thiếu sắt. Sắt có mặt trong nhiều loại thực phẩm mà chúng ta ăn, chẳng hạn như thịt đỏ, cá và rau xanh.

Nếu chế độ ăn uống của một người không chứa đủ các loại thực phẩm này, họ có thể bị thiếu máu do thiếu sắt. Tình trạng này cũng có thể do uống quá nhiều sữa bò. Điều này là do sữa bò ngăn chặn khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể và gây ra một lượng nhỏ máu mất từ ​​ruột.

Thiếu sắt cũng có thể phát triển do mất máu trong thời gian dài như có thể xảy ra ở một số phụ nữ trong kì kinh nguyệt bị mất máu nhiều nhưng không được cung cấp sắt đầy đủ.

Một số trẻ bị thiếu máu nhẹ hoàn toàn không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của người thiếu máu do thiếu sắt bao gồm da nhợt nhạt, thiếu năng lượng và khó thở.

Những thực phẩm giàu chất sắt

Phương pháp điều trị phổ biến nhất là dùng một viên thuốc sắt hoặc sắt dạng lỏng để uống. Có nhiều cách để tăng lượng sắt trong chế độ ăn uống cũng như dùng thuốc. Thực phẩm giàu chất sắt bao gồm:

- Thịt

- Đậu và đậu lăng

- Trứng

- Cá

- Quả mơ, mận và nho khô

- Lá rau xanh

- Cháo bột yến mạch

- Cá ngừ

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 8 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 10 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top